
Một người phụ nữ kéo một đứa trẻ trên một chiếc phao bơm hơi qua dòng nước lũ từ sông Chao Phraya trên đảo Koh Kret ở tỉnh Nonthaburi, phía bắc thủ đô Bangkok - Ảnh: AFP
Theo báo Bangkok Post ngày 12-11, cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 17 đến 23-10, với 5.000 người tham gia từ 18 tuổi trở lên, sống trong các hộ gia đình trên toàn quốc.
Kết quả cho thấy 40,3% người được hỏi mong chính phủ giảm chi phí sinh hoạt và kiểm soát giá hàng hóa, 31,5% mong chính phủ thúc đẩy phục hồi kinh tế, 30,8% muốn giải quyết tranh chấp biên giới Thái Lan - Campuchia, 19,4% quan tâm đến vấn đề nông nghiệp như giá nông sản giảm hay trợ giá phân bón, và 18,1% muốn chính phủ xử lý vấn nạn ma túy.
Về mức độ tin tưởng vào khả năng của chính phủ trong việc giải quyết các vấn đề, 31% cho biết họ có mức tin tưởng cao, 52,6% ở mức trung bình, và 3,1% có mức tin tưởng thấp.
Ông Ekapong Rimcharone, Giám đốc Cơ quan Thống kê quốc gia (NSO) Thái Lan, cho biết khảo sát này nằm trong chuỗi nghiên cứu về mức độ hài lòng và kỳ vọng của người dân đối với chính sách chính phủ, thuộc chương trình “Big Quick Win” nhằm cung cấp kết quả khảo sát nhanh chóng.
Khi được hỏi về năm chính sách cấp bách nhất, 86,8% người được hỏi cho rằng chính phủ cần nhanh chóng tăng thu nhập và giảm chi tiêu cho người dân, 63,8% mong muốn giải quyết tranh chấp Thái Lan - Campuchia bằng biện pháp hòa bình, 58,5% đề nghị xử lý nợ hộ gia đình và tăng thanh khoản, 45,3% muốn trấn áp mạnh mẽ cờ bạc trái phép, và 32,8% mong chính phủ kiên quyết chống tham nhũng và sai phạm.
Về mức độ hài lòng với cuộc sống, người dân chấm điểm trung bình 7,10 trên 10. Khu vực miền Nam có mức điểm cao nhất, 7,32, trong khi thủ đô Bangkok thấp hơn, ở mức 6,75.
Ông Ekapong cho biết kết quả khảo sát này sẽ giúp chính phủ và các cơ quan liên quan cải thiện chất lượng cuộc sống và phúc lợi cho người dân trong thời gian tới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận