22/01/2023 06:04 GMT+7

Người dân Nghệ An mang pháo ra quốc lộ đốt rầm rộ

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão, người dân ở Nghệ An mang pháo ra đường đốt rầm rộ. Lực lượng cảnh sát tuần tra nhắc nhở 'đừng phát trực tiếp lên mạng'.

Ghi nhận của phóng viên Tuổi Trẻ Online, gần 0h sáng 22-1 (mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão), tại khu vực ngã ba chợ Bộng, xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, người dân bắt đầu đổ ra đường đón giao thừa và mang pháo ra đốt.

Một số nhóm người mang củi ra đốt kèm theo loa đài để hát chào mừng năm mới. 

Sau thời khắc giao thừa, tại khu vực này người dân bắt đầu đốt pháo rầm rộ. Nhiều loại pháo được người dân đem ra đốt, ngoài pháo của Bộ Quốc phòng còn có nhiều pháo lậu nước ngoài loại 36 quả, 49 quả.

Trái ngược với pháo được cấp phép có tầm bắn thấp, không phát ra tiếng nổ thì nhiều loại pháo lậu có tầm bắn cao hơn, tạo tiếng nổ lớn.

Đáng chú ý, ngoài các loại pháo lậu thì ở đây người dân còn nổ các loại pháo tự chế được cuốn bằng giấy, có những quả pháo to bằng bắp tay. Với loại pháo này, sau chừng 10 giây đốt tạo ra tiếng nổ lớn như tiếng mìn.

Người dân Nghệ An mang pháo ra quốc lộ đốt rầm rộ - Ảnh 2.

Người dân mang pháo tự chế ra đốt trong đêm giao thừa ở xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Lực lượng cảnh sát địa phương được phân thành các tổ đi xe máy qua nơi người dân đốt pháo để kiểm tra, bắt quả tang hành vi đốt pháo đưa về trụ sở để xử lý. Khi không bắt được người nổ pháo, các chiến sĩ cảnh sát nhắc nhở người dân đang xem pháo "đừng phát trực tiếp trên mạng".

Đến 0h30 sáng 22-1, sau đêm giao thừa, trên tuyến quốc lộ 7 và tỉnh lộ qua các xã Bảo Thành, Khánh Thành, Mỹ Thành… rợp xác pháo màu trắng, đỏ. Nhiều hộp pháo vương vãi, nằm trên đường.

Trong thời gian qua, lực lượng công an các địa phương tỉnh Nghệ An đã triệt phá, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển, tàng trữ, buôn bán pháo nổ trái phép, thu giữ hàng tấn pháo nổ.

Người dân Nghệ An mang pháo ra quốc lộ đốt rầm rộ - Ảnh 3.

Xác pháo trắng quốc lộ 7 đoạn trước đường vào trụ sở UBND xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Tuy nhiên, vào dịp đêm giao thừa hằng năm, tình trạng đốt pháo nổ trái phép vẫn diễn ra công khai, rầm rộ tại nhiều địa phương ở tỉnh này.

Gần đây, tại Nghệ An xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tích với học sinh do học tự chế pháo trên mạng bằng cách mua các nguyên liệu rồi về tự chế pháo nổ.

Trước đó, ngày 6-1, tại cuộc họp báo tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022, ông Bùi Đình Long - phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - lưu ý lực lượng công an các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng đốt pháo nổ trái phép trong dịp Tết.

Năm nay, Nghệ An chỉ có một điểm bắn pháo hoa tầm thấp 15 phút tại quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vinh do UBND TP Vinh chủ trì.

Phạt 7,5 triệu đồng vì tung video hướng dẫn chế tạo pháoPhạt 7,5 triệu đồng vì tung video hướng dẫn chế tạo pháo

Tung video hướng dẫn chế tạo pháo, thuốc pháo lên mạng xã hội, nam thanh niên ở Móng Cái bị cơ quan chức năng xử phạt 7,5 triệu đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên