12/07/2020 10:32 GMT+7

Người dân 'mất ngủ' vì sống trong nhà nứt toác sau cải tạo đường

NGỌC ÁNH
NGỌC ÁNH

TTO - Nhiều hộ dân sinh sống tại huyện Vĩnh Bảo và Tiên Lãng (TP Hải Phòng) đang nơm nớp lo sợ khi nhà cửa bị hư hỏng vẫn chưa được khắc phục dù tuyến đường ngã ba Đoàn Lập - Cầu Đăng - Quốc lộ 37 đã được nâng cấp, cải tạo xong từ lâu.

Người dân mất ngủ vì sống trong nhà nứt toác sau cải tạo đường - Ảnh 1.

Bà Dinh bức xúc khi căn nhà bị hư hỏng nặng sau quá trình cải tạo đường, dù công trình đã hoàn thành nhiều tháng nay nhưng căn nhà của gia đình vẫn chưa được khắc phục, bồi thường - Ảnh: NGỌC ÁNH

Ghi nhận tại khu vực xã Tam Đa, huyện Vĩnh Bảo - nơi có nhiều hộ gia đình dọc tuyến đường thuộc dự án nâng cấp, cải tạo ngã ba Đoàn Lập - Cầu Đăng - Quốc lộ 37 đang chung tình cảnh nhà xuất hiện vết nứt làm ảnh hưởng tính an toàn của ngôi nhà.

Bà Nguyễn Thị Dinh, một trong những hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất tại khu vực xã Tam Đa, bức xúc cho biết căn nhà của gia đình trước khi chưa cải tạo đường thì "lành lặn" nhưng sau dự án đến nay xuất hiện các vết lún, nứt lớn.

Chỉ tay về phía các vết nứt chạy dọc tường nhà, bà Dinh cho biết chính quyền địa phương đã phải đưa ra phương án hỗ trợ cho gia đình đi tạm lánh 6 tháng để chờ khắc phục. Đến nay, đã hết 6 tháng nhưng chủ đầu tư vẫn chưa có phương án khắc phục cụ thể để gia đình có thể yên tâm sinh sống trong căn nhà như trước đây.

Tương tự nhà bà Dinh, ngôi nhà hai tầng kiên cố được xây dựng từ năm 2008 của gia đình bà Đinh Thị Huấn, hiện cũng đang bị ảnh hưởng với những vết nứt xuất hiện cả khu vực tầng 1 lẫn tầng 2.

"Lúc cải tạo tuyến đường, mỗi lần xe lu đi qua là căn nhà bị rung lắc, sau đó thì xuất hiện các vết nứt này khiến chúng tôi rất lo lắng, không biết ngôi nhà hiện có còn đảm bảo an toàn nữa hay không." - bà Huấn lo ngại.

Người dân mất ngủ vì sống trong nhà nứt toác sau cải tạo đường - Ảnh 2.

Tình trạng lún, nứt xuất hiện sau quá trình cải tạo đường đang khiến kết cấu nhà của nhiều hộ dân tại khu vực huyện Vĩnh Bảo và Tiên Lãng thuộc TP Hải Phòng hiện không đảm bảo an toàn - Ảnh: NGỌC ÁNH

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Đỗ Tuấn Anh - tổng giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng, cho biết dự án trên đã được mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng.

Theo đó, đơn vị bảo hiểm là Tổng công ty CP bảo hiểm Bưu điện có trách nhiệm bồi thường tổn thất liên quan đến nhà ở, công trình của các hộ dân trong trường hợp xác định có tổn thất do thi công công trình.

Ông Tuấn Anh cho biết sau khi tiếp nhận các ý kiến từ người dân, chính quyền địa phương thì Ban quản lý dự án cũng đã có văn bản yêu cầu đơn vị bảo hiểm khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, bồi thường thiệt hại do hư hỏng nhà cửa cho 131 hộ dân tại huyện Tiên Lãng và 140 hộ phía huyện Vĩnh Bảo.

"Việc kiểm tra hiện trạng nhà của các hộ dân khu vực dự án đi qua trước và sau khi triển khai đã cơ bản hoàn tất từ tháng 3-2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên việc thẩm định, ước tính giá trị thiệt hại của đơn vị bảo hiểm để bồi thường cho người dân bị chậm so với kế hoạch" - ông Tuấn Anh cho hay.

Về trường hợp gia đình bà Dinh, ông Tuấn Anh xác nhận hộ gia đình này bị hư hại nặng và đã được bố trí tạm lánh từ tháng 1-2020. Trước mắt, đơn vị thống nhất tiếp tục tổ chức tạm lánh cho gia đình bà Dinh thêm 3 tháng và hối thúc đơn vị bảo hiểm sớm giải quyết trong tháng 8-2020.

NGỌC ÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên