29/10/2022 08:17 GMT+7

Người Đà Nẵng chạy đua khơi thông dòng thoát nước

LINH TRANG
LINH TRANG

TTO - Không chỉ đơn vị môi trường, người dân Đà Nẵng cùng góp sức khơi dòng nước thoát phòng ngập lụt khi mưa lớn.

Người Đà Nẵng chạy đua khơi thông dòng thoát nước - Ảnh 1.

Người dân ở đường Mẹ Suốt khơi thông các lỗ thoát nước để ngăn tái ngập - Ảnh: B.D.

Khu dân cư Hòa Mỹ, khu dân cư tổ 29, 30, 32 giáp ranh phường Hòa Khánh Nam và Hòa Minh (quận Liên Chiểu) là nơi bị ngập nặng nhất và trong vùng tâm lũ lịch sử đợt 14-10. Ông N.H.H. - người dân ở đường Mẹ Suốt - cho biết tình trạng ngập ngày càng tồi tệ hơn từ khi một tuyến kênh cắt ngang trục đường Mẹ Suốt bị lấn chiếm làm nhà cửa, rác các loại bít đường tiêu thông của kênh.

Trận mưa vừa rồi, nước từ các khu vực cao đổ về, gần như toàn phường Hòa Minh, Hòa Khánh Nam ngập nặng. Nhiều người dân mới nhào ra cạy nắp cống, phá bê tông đã bịt kín miệng rãnh thoát nước từ trước đó.

Chủ tịch UBND phường Hòa Minh Đinh Hữu Phúc cho biết tình trạng cơi nới, vi phạm xây dựng, bít miệng cống thoát nước ở các khu dân cư xảy ra rất nhiều. Nhiều người lấy bê tông trám lại lỗ thoát nước để ngăn mùi hôi. Tới lúc mưa lớn thì mọi việc đã quá muộn.

Việc nạo vét được làm khẩn cấp và khẩn trương từ hôm mưa lớn đến nay. Sáng 27-10, hệ thống thoát nước ngầm nằm ở đường thoát hiểm dọc đường Phú Lộc, các trục đường bên Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng... được hàng trăm công nhân dùng máy khoan bê tông lật nắp đậy. 

"Rất nhiều nhà đã đổ móng chồng lên nắp cống và trám bít các lỗ thoát nước. Nhiều đoạn cống bùn đất bám dày đặc khiến nước sinh hoạt bị dồn ứ, rất hôi thối" - một công nhân nạo vét nói.

Ở các khu dân cư Hòa Khánh Nam, nước thải chế biến, dầu mỡ bị đổ ra cống, mỡ đóng thành tảng gây nghẹt cống. Ông Lê Năm - tổ trưởng tổ dân phố 29, phường Hòa Khánh Nam - cho biết các đường cống nằm trong nội bộ khu dân cư đã nạo vét hai lần trong tháng 10 nhưng bùn đất vẫn bám dày đặc. Một phần từ việc nhiều hộ gia đình chưa ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh chung. Đây là một trong những nguyên nhân gây ngập nặng.

Người Đà Nẵng đã "biết sợ"

Sau đợt mưa gây ngập chưa từng có, người dân ở các vùng trũng thấp TP Đà Nẵng thấy mưa là "ớn lạnh dọc sống lưng". Nhiều hộ đã tự khơi thông đường thoát nước từ gia đình ra đường cống thoát, gỡ các tấm đan bịt trên miệng cống, đục bỏ bê tông chắn đường nước chảy.

"Nạo vét cống rãnh ở khu dân cư là việc ngày càng cấp bách hơn sau trận mưa ngập vừa rồi. Nhưng nạo vét chỉ là một phần, quan trọng là ý thức của từng hộ dân" - ông Thân Đức Minh, chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Nam, nói.

Sau khi nạo vét, UBND phường Hòa Minh sẽ ra quân xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm, gây ảnh hưởng tới hệ thống thoát nước.

Mưa lớn, người Đà Nẵng lại hốt hoảng khi đi trên đường Mưa lớn, người Đà Nẵng lại hốt hoảng khi đi trên đường

TTO - Từ sáng 25-10, Đà Nẵng có những cơn mưa lớn khiến nhiều người hốt hoảng khi mặt đường lắp xắp nước. Đợt ngập nặng vừa rồi dường như vẫn còn ảnh hưởng đến tâm lý người dân khi nghe có mưa lớn.

LINH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên