04/04/2020 13:53 GMT+7

Người cha khóc nghẹn ôm huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của con trai

ĐOÀN NHẠN
ĐOÀN NHẠN

TTO - Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa có quyết định truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho anh Võ Văn Toàn, chiến sĩ công an hi sinh khi truy đuổi nhóm đua xe, cướp giật tại Đà Nẵng.

Người cha khóc nghẹn ôm huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của con trai - Ảnh 1.

Thành đoàn Đà Nẵng đặt hoa chia buồn cùng gia đình chiến sĩ Võ Văn Toàn - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Sáng 4-4, Thành đoàn TP Đà Nẵng thừa ủy quyền Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho anh Võ Văn Toàn (23 tuổi), chiến sĩ công an hi sinh khi làm nhiệm vụ trấn áp tội phạm đua xe trái phép và cướp giật.

Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm ghi nhận thượng sĩ Võ Văn Toàn: "Đã dũng cảm hi sinh trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm nguy hiểm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội".

Người cha khóc nghẹn ôm lấy huy hiệu được đặt cạnh di ảnh của con trai.

Người cha khóc nghẹn ôm huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của con trai - Ảnh 2.

Cha anh Toàn khóc nghẹn ôm lấy huy hiệu được đặt cạnh di ảnh của con trai - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Anh Nguyễn Mạnh Dũng, bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, gửi lời chia buồn tới người thân thượng sĩ Toàn, động viên gia đình sớm vượt qua đau thương, mất mát và nhắn gửi tới thế hệ trẻ thành phố luôn phát huy tinh thần của tuổi trẻ sống có trách nhiệm với cộng đồng, dũng cảm đấu tranh với tội phạm.

Đồng thời khẳng định Thành đoàn Đà Nẵng sẽ có những giải pháp, kế hoạch giúp các đoàn viên thanh niên nhận thức đúng đắn và tuân thủ pháp luật, hạn chế các nhóm đối tượng thanh niên lêu lỏng, gây tệ nạn xã hội, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng khẳng định sẽ có những giải pháp, kế hoạch giúp cho các đoàn viên thanh niên nhận thức đúng đắn và tuân thủ pháp luật, hạn chế các nhóm đối tượng thanh niên lêu lỏng, gây tệ nạn xã hội, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc - Video: ĐOÀN NHẠN

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, vào lúc 20h40 tối 2-4, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Đà Nẵng nhận được tin báo của nhân dân có nhóm thanh thiếu niên đua xe và cướp giật người đi đường, và đã chỉ đạo cho Công an quận Sơn Trà triển khai lực lượng truy đuổi.

Trong quá trình truy đuổi, đến gần cầu Mân Quang (đường Lê Đức Thọ, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà), 2 cán bộ, chiến sĩ Đội cảnh sát giao thông - trật tự là đại úy Đặng Thanh Tuấn (41 tuổi) và trung sĩ Võ Văn Toàn đã hi sinh.

Người cha khóc nghẹn ôm huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của con trai - Ảnh 4.

Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm ghi nhận thượng sĩ Võ Văn Toàn đã dũng cảm hi sinh trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm nguy hiểm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Chiều 3-4, Bộ trưởng Bộ Công an đã có quyết định thăng quân hàm trước thời hạn từ đại úy lên thiếu tá cho anh Đặng Thanh Tuấn và thăng hàm trước niên hạn từ trung sĩ lên thượng sĩ cho anh Võ Văn Toàn.

Thăng cấp bậc hàm hai cán bộ, chiến sĩ công an ở Đà Nẵng hi sinh Thăng cấp bậc hàm hai cán bộ, chiến sĩ công an ở Đà Nẵng hi sinh

TTO - Ngày 3-4, bộ trưởng Bộ công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm lên thiếu tá đối với đại úy Đặng Thanh Tuấn, giám đốc Công an TP Đà Nẵng cũng có quyết định thăng cấp bậc hàm lên thượng sĩ đối với trung sĩ Võ Văn Toàn.


ĐOÀN NHẠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên