02/03/2018 18:26 GMT+7

Ngược đường thế giới, ngân hàng lại kéo chứng khoán đi lên

PHƯỚC TRÍ
PHƯỚC TRÍ

TTO - Chứng khoán Việt Nam có phiên chao đảo vào buổi sáng nhưng quay đầu đi lên vào buổi chiều 2-3 nhờ các cổ phiếu ngân hàng. Đây là diễn biến ngược với thế giới.

Ngược đường thế giới, ngân hàng lại kéo chứng khoán đi lên - Ảnh 1.

Chứng khoán Việt Nam lại có phiên ngược dòng ngoạn mục với thị trường thế giới. Ảnh chụp ngày 2-3 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố đánh thuế cao nhôm, thép nhập khẩu, thị trường chứng khoán Mỹ đã chao đảo khi chỉ số Dow Jones giảm đến 420 điểm. 

Thị trường thế giới tiếp tục một phen thất điên bát đảo khi tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei giảm 542 điểm còn ở Hong Kong, chỉ số HSI giảm 460 điểm.

Trước sức ép ấy, trong đầu phiên sáng 2-3, chỉ số VN Index đã mất đến 10 điểm. Toàn thị trường chìm trong sắc đỏ trong đó khối ngân hàng tiếp tục sụt giảm. 

Tuy nhiên, sự vững vàng của những mã blue chip như VNM của Công ty Sữa Việt Nam, MBB của ngân hàng Quân đội, MSN của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan đã giúp thị trường kìm hãm đà xuống dốc.

Điều ngoạn mục là đến đầu phiên chiều, sự trỗi dậy của nhóm cổ phiếu ngân hàng đã giúp thị trường có cú quay đầu ngoạn mục, thậm chí chỉ số VN Index đã tăng nhẹ sau khi kết thúc phiên giao dịch.

Đối với khối ngân hàng, mã MBB tăng lên 34.200 đồng /cổ phiếu. Mã VCB của ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam tăng lên 71.800 đồng /cổ phiếu còn mã ACB của ngân hàng Á Châu tăng 46.500 đồng /cổ phiếu.

Mã VNM đã tăng 3.300 đồng lên 199.300 đồng /cổ phiếu, MSN tăng lên 91.500 đồng /cổ phiếu, góp phần không nhỏ cho sự hồi phục ngoạn mục của thị trường, đi ngược với thế giới. 

Theo các chuyên gia, thị trường Việt Nam vẫn đang trong xu hướng đi lên và ra sức phá ngưỡng 1.130. 

Thế nên dù phải chịu sức ép từ thị trường thế giới, nhưng chứng khoán Việt Nam vẫn có thể ngược dòng. 

Tuy nhiên lực cản đang rất lớn khiến nỗ lực đang bị ngăn chặn trong suốt một tuần qua.

Theo giới đầu tư, có vẻ như việc "xoay trục" thành công giúp dòng tiền mạnh trong khối ngân hàng đã lan toả ra một số ngành khác. Trong hai phiên vừa qua, tuy khối ngân hàng gặp khó, nhưng thị trường vẫn có được sức kéo từ một vài mã mạnh.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 2-3, chỉ số VN Index đã tăng 5,42 điểm (0,49%) lên 1.121,21 điểm.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX Index tăng 1,15 điểm (0,91%) lên 128,25 điểm. Chỉ số Upcom Index tăng 0,35 điểm (0,58%) lên 60,17 điểm.

Trên ba sàn, có 354 mã tăng điểm và 295 mã giảm điểm. Thanh khoản thị trường vào khoảng 8.860 tỉ đồng.

PHƯỚC TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên