09/09/2021 12:54 GMT+7

Ngư dân đưa thuyền vào bờ, nông dân xuống đồng gặt lúa 'chạy' bão số 5

LÊ MINH
LÊ MINH

TTO - Trước diễn biến khó lường của bão số 5 (bão Conson), người dân Hà Tĩnh đang hối hả đưa thuyền vào bờ, xuống đồng gặt lúa nhằm giảm thiểu thiệt hại trước khi bão đổ bộ.

Ngư dân đưa thuyền vào bờ, nông dân xuống đồng gặt lúa chạy bão số 5 - Ảnh 1.

Hàng trăm tàu, thuyền vào neo đậu tại cảng cá Cửa Sót để tránh bão Conson - Ảnh: LÊ MINH

Sáng 9-9, tại âu thuyền cảng cá Cửa Sót (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) ghi nhận có hàng trăm tàu, thuyền của địa phương và các tỉnh khác vào neo đậu tránh bão số 5 (bão Conson). Các tàu thuyền này tạm ngừng đánh bắt khoảng vài ngày nay. Sau khi di chuyển tàu, thuyền vào bờ, các ngư dân đã gấp rút neo chống đảm bảo an toàn để tránh bão.

Anh Bùi Văn Định (38 tuổi, ngụ tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) cho biết tàu anh có công suất 250CV, mỗi chuyến đi biển kéo dài từ 3-5 ngày. Ngay khi nghe dự báo bão, anh nhanh chóng di chuyển tàu về cảng cá Cửa Sót để trú.

"Tôi đưa tàu vào tránh trú tại âu cảng từ ngày hôm qua, chưa biết tâm bão có vào hay không nhưng tàu là tài sản lớn của gia đình, mình phải chủ động đưa vào sớm để tránh trú cho an toàn", anh Định nói.

Ngư dân đưa thuyền vào bờ, nông dân xuống đồng gặt lúa chạy bão số 5 - Ảnh 2.

Ngư dân Bùi Văn Định đưa tàu vào bờ tránh bão - Ảnh: LÊ MINH

Ông Bùi Tuấn Sơn - giám đốc Ban quản lý các cảng cá Hà Tĩnh - cho hay tính đến sáng nay có 344 tàu, thuyền vào tránh trú bão tại các cảng cá Cửa Sót, Cửa Hội và Cửa Nhượng.

Riêng tại âu thuyền cảng cá Cửa Sót có 233 tàu, thuyền đang neo đậu. Trong đó, 23 tàu và 69 người ngoại tỉnh; 210 tàu, thuyền nội tỉnh chủ yếu của ngư dân sinh sống ở khu vực gần cảng.

Ngoài kêu gọi tàu thuyền vào tránh bão, tỉnh Hà Tĩnh cũng lên các phương án phòng, chống dịch COVID-19 đối với tàu ngoại tỉnh khi vào neo đậu tại cảng. Theo đó, dùng đài vô tuyến tâm xa nhắc tàu, thuyền ngoại tỉnh trở về quê trừ trường hợp bất khả kháng. Nếu buộc phải vào khu neo đậu tại âu thuyền Cửa Sót thì khi vào bắt buộc cách ly tại tàu và xét nghiệm nhanh mới cho vào neo đậu riêng ở khu vực ngoại tỉnh.

"Qua nắm bắt sơ bộ, cơ bản tàu, thuyền ngoại tỉnh đều trở về quê nhà. Số tàu ngoại tỉnh hiện nay đang ở cảng và khu neo đậu thường xuyên ở lại mấy tháng nay chưa về nhà, tuy nhiên vẫn phải xét nghiệm theo quy định", ông Sơn cho biết thêm.

Trong đất liền, do ảnh hưởng của bão, ở Hà Tĩnh trời mưa lớn, các cánh đồng lúa bị đổ ngã, người dân phải hối hả xuống đồng thu hoạch.

Tại cánh đồng Con Kênh ở xã Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh, từ sáng sớm rất nhiều nông dân ra đồng gặt lúa. Ruộng ngập sâu trong nước nên việc thu hoạch bằng thủ công rất khó khăn.

Ngư dân đưa thuyền vào bờ, nông dân xuống đồng gặt lúa chạy bão số 5 - Ảnh 3.

Nông dân xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh xuống đồng gặt lúa để chạy bão - Ảnh: LÊ MINH

Ông Nguyễn Xuân Trung (69 tuổi, ngụ tại thôn Thanh Tiến, xã Đồng Môn) cho biết gia đình còn hơn 5 sào lúa chưa gặt, nay bão sắp vào nên phải ra gặt tay để cứu lúa, sợ khi bão vào lúa ngập hư hỏng hết.

Theo ông Nguyễn Trí Hà - chi cục trưởng bảo vệ thực vật Hà Tĩnh, đến thời điểm hiện tại, tỉnh Hà Tĩnh đã thu hoạch được 83% trên tổng diện tích 44.500ha lúa hè thu. Hiện chính quyền các địa phương đã chỉ đạo nông dân khẩn trương thu hoạch lúa để tránh thiệt hại do bão, lụt gây ra.

Lên phương án ứng phó mưa bão khi dịch COVID-19 đang phức tạp Lên phương án ứng phó mưa bão khi dịch COVID-19 đang phức tạp

TTO - UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành công văn chủ động ứng phó có hiệu quả với các tình huống thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp.

LÊ MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên