
Lực lượng biên phòng Lý Sơn hướng dẫn ngư dân các thủ tục hành chính phải thực hiện trước khi ra khơi - Ảnh: TRẦN MAI
Công nghệ số đang dần trở thành "người bạn đồng hành" giúp ngư dân bớt vất vả và từng bước trở thành "ngư dân số" trên biển.
Ngư dân khen thủ tục điện tử nhanh gọn
Hơn 20 năm bám nghề, thuyền trưởng Bùi Văn Phải (trú đặc khu Lý Sơn) vẫn nhớ rõ những ngày phải tất bật mang theo nhiều giấy tờ để làm thủ tục mỗi chuyến đi biển.
"Trước kia, mỗi lần xuất nhập bến tôi đều phải đến cảng cá khai báo đủ loại giấy tờ, vừa mất thời gian vừa phiền phức. Giờ chỉ cần mở ứng dụng nhật ký khai thác điện tử (eCDT VN) trên điện thoại, khai báo trước rồi đến cảng là xong, tàu cứ thế ra Hoàng Sa, không mất thêm giờ chờ đợi", anh Phải chia sẻ.
Không chỉ thuận tiện, phần mềm eCDT VN còn cho phép ngư dân lập nhật ký khai thác ngay trên điện thoại. Từ sản lượng, chủng loại, ngư trường đánh bắt… tất cả được nhập trực tiếp.
Khi tàu cập cảng và có kết nối Internet, dữ liệu tự động đồng bộ với hệ thống quản lý. Điều này vừa giảm tải giấy tờ, vừa đảm bảo minh bạch, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc thủy sản, yếu tố then chốt trong chống khai thác IUU.
"Ngày trước, bà con còn e dè công nghệ. Nay thấy tiện lợi, nhanh chóng thì ai cũng học rất nhanh. Có công nghệ hỗ trợ, chúng tôi yên tâm hơn khi vươn khơi bám biển", thuyền trưởng Phải nói.

Bộ đội biên phòng và cán bộ cảng Lý Sơn hướng dẫn ngư dân làm thủ tục trên điện thoại thông minh - Ảnh: TRẦN MAI
Cán bộ xuống tận thuyền hỗ trợ ngư dân
Để ngư dân sớm tiếp cận, cán bộ thủy sản và Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi đã trực tiếp xuống tàu hướng dẫn từ cách cài đặt, ghi nhật ký đến truyền dữ liệu.
Ông Ngô Đình Thính, nhân viên cảng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn, cho biết: "Tàu trong hay ngoài tỉnh vào đảo Lý Sơn đều được hỗ trợ thủ tục nhập cảng, khai thác thủy sản trên phần mềm eCDT VN, giúp quản lý tập trung và hiệu quả hơn".
Bên cạnh eCDT VN, nhiều công cụ khác cũng đã được áp dụng đồng bộ như VMS (giám sát tàu cá), Vn-Fishbase (cơ sở dữ liệu nghề cá), phần mềm quản lý - kiểm soát tàu cá…
Những ứng dụng này giúp tinh giản thủ tục, tối ưu hóa hoạt động khai thác, đồng thời hỗ trợ lực lượng chức năng giám sát chặt chẽ hành trình tàu cá khi hoạt động trên biển.

Ngư dân làm thủ tục trên chiếc điện thoại thông minh - Ảnh: TRẦN MAI
Thượng úy Cao Mạnh Long - Trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng An Hải (Đồn biên phòng Lý Sơn) - cho biết: "Chúng tôi sử dụng các phần mềm giám sát để kiểm tra tín hiệu hành trình, tích hợp thủ tục thuyền viên, phương tiện lên hệ thống. Nhờ vậy việc giải quyết giấy tờ nhanh chóng, chính xác, tránh gây phiền hà cho ngư dân khi đăng ký xuất nhập bến".
Việc đưa công nghệ số vào nghề cá không chỉ mang lại sự thuận tiện, minh bạch cho ngư dân, mà còn nâng cao hiệu quả quản lý, hạn chế vi phạm vùng biển nước ngoài. Đây cũng là giải pháp quan trọng góp phần cùng cả nước gỡ "thẻ vàng" IUU của Ủy ban châu Âu, mở rộng cơ hội xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường quốc tế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận