
Nhiều sản phẩm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của các đơn vị tại TP.HCM được trưng bày trong ngày khánh thành Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM - Ảnh: C.TRIỆU
Sau thời gian chờ đợi, ngôi nhà chung dành cho giới khởi nghiệp tại TP.HCM chính thức góp mặt vào hệ sinh thái ở nơi vốn được đánh giá có hoạt động khởi nghiệp sáng tạo sôi động dẫn đầu cả nước.
Thử nghiệm chính sách mới
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM Lâm Đình Thắng cho biết quy mô công trình gần 17.000m2 của trung tâm được vận hành theo mô hình hợp tác công - tư. Qua đó hướng tới cung cấp dịch vụ một cửa cho cộng đồng khởi nghiệp tại thành phố.
Được định vị là ngôi nhà chung, trung tâm kỳ vọng trở thành hạt nhân kết nối các nguồn lực trong hệ sinh thái khởi nghiệp, cũng là nơi thử nghiệm các chính sách mới.
Các tầng từ 1 - 3 là không gian chung dành cho các chương trình do Nhà nước quản lý, nơi ươm mầm tài năng và lan tỏa các chính sách hỗ trợ. Từ tầng 4 - 7 là khu vực hội tụ các nguồn lực xã hội như tổ chức ươm tạo, quỹ đầu tư mạo hiểm, tập đoàn công nghệ trong và ngoài nước hỗ trợ các startup.
Hệ sinh thái khởi nghiệp của TP đang được định giá 7,4 tỉ USD, thu hút tổng vốn đầu tư mạo hiểm lên tới 260 triệu USD. TP cũng đang quy tụ gần 50% tổng số startup cả nước, là nơi khởi nghiệp của ba "kỳ lân công nghệ" trong nước gồm: VNG, Momo và Sky Mavis. Việc vận hành trung tâm được cho là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa TP.HCM vào nhóm 100 TP có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động nhất toàn cầu.
"Với tầm nhìn chiến lược và những bước đi cụ thể, Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM sẽ là bệ phóng vững chắc, nuôi dưỡng văn hóa dám nghĩ, dám làm. Qua đó khẳng định vị thế, từng bước đưa TP.HCM trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực và quốc tế", ông Thắng kỳ vọng.
Hạt nhân kết nối
Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy nói Thành ủy, UBND TP xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu của TP.HCM. Nhiều mục tiêu quan trọng được TP đặt ra liên quan đến khoa học công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.
Bà Thúy cho biết mục tiêu quan trọng là đưa TP.HCM có tên trong nhóm 100 TP có hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năng động nhất toàn cầu. Để đạt mục tiêu chiến lược này, theo phó chủ tịch UBND TP.HCM, vai trò của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo là vô cùng then chốt.
"Trung tâm phải đóng vai trò hạt nhân trong hệ sinh thái, làm sao trở thành nơi hội tụ tri thức, kết nối cộng đồng khởi nghiệp và thúc đẩy đổi mới sáng tạo của TP", bà Thúy phát biểu.
Ông Nguyễn Huy Dũng, Ban chỉ đạo Trung ương về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cho rằng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là nền tảng của mọi nền tảng. Đây cũng là điều kiện tiên quyết, yếu tố quyết định thành công.
Ông Dũng cho rằng TP.HCM cần tập trung phát triển công nghệ chiến lược quốc gia cũng là thế mạnh của TP, nhất là công nghệ trí tuệ nhân tạo và bản sao số. Cùng với đó, hợp tác quốc tế sẽ là con đường tiếp cận công nghệ lõi, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, đồng sáng tạo và đồng kiến tạo nên giá trị mới.
Quỹ đầu tư mạo hiểm Nhà nước
Một trong những vấn đề được nhắc đến tại buổi khánh thành là ngoài các quỹ đầu tư mạo hiểm tư nhân luôn rất cần có các quỹ đầu tư mạo hiểm của Nhà nước, hoạt động trên tinh thần dẫn dắt phát triển, chia sẻ rủi ro.
Ông Nguyễn Huy Dũng nói rất mong TP.HCM sớm có cơ chế thí điểm thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm sử dụng ngân sách nhà nước, hình thành các quỹ đầu tư chính sách tương ứng để thu hút vốn vào các doanh nghiệp công nghệ cao, khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ chiến lược quốc gia.
Tương ớt tươi CHILICA chiến thắng Startup Wheel 2025

Bí thư Thành Đoàn TP.HCM Ngô Minh Hải (phải) trao giải quán quân cho dự án Tương ớt tươi CHILICA - Ảnh: BSSC
Quán quân (bảng Việt Nam) cuộc thi Startup Wheel 2025 đã gọi tên dự án Tương ớt tươi CHILICA. Được sản xuất bằng công nghệ lên men giữ nguyên màu sắc và hương vị của ớt tươi, đây là nhà máy thứ ba trên thế giới sở hữu công nghệ này, hiện xuất khẩu 13 quốc gia và được bảo hộ thương hiệu tại 35 quốc gia.
Ở bảng quốc tế, chiến thắng thuộc về dự án KINAVA Co.,Ltd (Hàn Quốc). Giải nhì là dự án YEAST ERA (YERA) và giải ba là Nextwaves Industries. Phần thi Vietnam Youth Startup cũng chọn ra quán quân là dự án ECOMBOX.
Một số giải khác như dự án sáng tạo nhất thuộc về enfarm Agitech, nữ founder xuất sắc nhất cho dự án UPGREEN VIETNAM, thí sinh ấn tượng nhất thuộc về dự án LilForest. Cuộc thi 2025 do Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (BSSC) và Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị tổ chức, thu hút trên 2.100 dự án trong và ngoài nước tham gia. Ban tổ chức chính thức phát động Startup Wheel 2026 và mở đăng ký tại startupwheel.vn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận