
Hình ảnh làng Yuanqiao, nơi có lịch sử từ thời nhà Minh (1368-1644), Trung Quốc - Ảnh: CINN
Theo báo Dahe News, làng Yuanqiao, một ngôi làng 600 năm tuổi tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đang trở thành hiện tượng trên mạng xã hội khi lột xác thành “xưởng” sản xuất phim ngắn.
Hầu hết dân làng, từ đứa trẻ 5 tuổi tới cụ già 74 tuổi, và cả vật nuôi trong làng, đều tham gia đóng phim.
“Trước cầm cuốc, giờ cầm kịch bản”
Làng Yuanqiao hiện có khoảng 1.600 cư dân thuộc 380 hộ gia đình. Trước đây, thanh niên trong làng thường bỏ lên thành phố làm thuê, nhưng giờ đây nhiều người đã quay trở về vì có thể kiếm tiền ngay tại quê nhà.
Mọi chuyện bắt đầu vào năm 2024, khi một đoàn làm phim vô tình phát hiện ra vẻ đẹp hoài cổ của ngôi làng và gọi đây là một “phim trường tự nhiên”.
Ban đầu, dân làng chỉ đứng xem, nhưng sau đó một cụ bà ngoài 70 tuổi đã dẫn đầu nhóm hơn 10 nông dân đến tự ứng tuyển với đạo diễn.
Kể từ đó, hơn 40 bộ phim ngắn đã được quay tại đây, trong đó có một tác phẩm đạt tới 30 triệu lượt xem trực tuyến.
Một lão nông ngoài 60 tuổi chia sẻ đầy tự hào: “Trước đây tay tôi cầm cuốc, bây giờ tôi cầm kịch bản”.
Mức thù lao cho các dân làng tham gia đóng phim rơi vào khoảng 100 nhân dân tệ (khoảng 14 USD) một ngày.
Các loài vật nuôi khác như gà, vịt, ngỗng và ngựa cũng thường xuyên xuất hiện trong phim với vai trò “diễn viên quần chúng”.
Nhờ có kỹ năng kéo xe thuần thục, một chú lừa đã được trả tới 500 nhân dân tệ mỗi ngày.

Chú lừa trong ảnh được trả 70 USD mỗi ngày để tham gia “diễn xuất” - Ảnh: BAIDU
Ngành công nghiệp “mì ăn liền điện tử” tỉ USD
Trường hợp của làng Yuanqiao phản ánh sự bùng nổ của thị trường phim ngắn tại Trung Quốc.
Được mệnh danh là “mì ăn liền điện tử”, các bộ phim này thường có thời lượng mỗi tập dưới 15 phút, tình tiết nhanh và chi phí sản xuất thấp.
Theo Báo cáo phát triển Internet Trung Quốc 2025, thị trường phim ngắn năm 2024 có giá trị 50 tỉ nhân dân tệ (khoảng 7 tỉ USD), thu hút 500 triệu người xem trên toàn quốc.
Tại làng Yuanqiao, ngành công nghiệp nói trên hiện đóng góp khoảng 20% thu nhập cho địa phương.
Các địa phương khác như thị trấn Beiliangjia ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc cũng được xem là một “phim trường” có tiếng trong giới phim ngắn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận