
Ngọc Thủ là câu chuyện của giới trẻ đô thị đương đại - Ảnh: BTC
Là dự án sân khấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia Việt - Đức, Ngọc Thủ sẽ diễn từ ngày 26 đến 28-9 tại Nhà hát Tuổi Trẻ (11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội).
Viện Goethe Hà Nội và Nhà hát Tuổi Trẻ đã có buổi thông tin về vở diễn với báo giới ngày 23-9, đúng ngày kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Cuộc giành tranh mái nhà mơ ước trong Ngọc Thủ
Ngọc Thủ khám phá những góc cạnh khác nhau của cuộc sống đô thị hiện đại, mang đến một cái nhìn mới mẻ và sâu sắc về những khát khao của con người sống trong các đô thị đang biến đổi không ngừng.
Theo giới thiệu của Viện Goethe, trọng tâm của Ngọc Thủ là một câu chuyện quen thuộc: hành trình tìm kiếm một mái nhà. Cuộc cạnh tranh để sở hữu căn hộ đáng mơ ước dần hé lộ những hành vi xã hội định hình cuộc sống đương đại.
Căn hộ ấy không chỉ là bất động sản, nó trở thành biểu tượng của khát vọng bị giằng xé giữa giấc mơ và hiện thực.
Teaser vở Ngọc Thủ
Trả lời Tuổi Trẻ Online, biên kịch Thomas Köck cho biết ông đã tìm hiểu rất nhiều về lịch sử lâu đời và nền văn hóa phong phú của Việt Nam trước khi sáng tác kịch bản dành riêng cho dự án này, với hy vọng có thể viết ra một kịch bản chạm tới nền văn hóa rất phong phú của Việt Nam.
Tuy vậy, đó là một câu chuyện mang tính phổ quát của xã hội đương đại, chứ không phải câu chuyện của riêng Việt Nam.
"Tôi không muốn đặt những vấn đề đao to búa lớn, mà muốn chạm vào những câu hỏi, những gì gần gũi mà sâu xa trong nền văn hóa của người trẻ hiện nay. Họ có những điều đau đáu gì? Cái gì gắn kết họ?", nhà biên kịch Thomas Köck nói.
Ông Oliver Brandt - Viện trưởng Viện Goethe Hà Nội - nói đây không chỉ là một buổi diễn.
Nó là một câu chuyện về cuộc sống, những câu hỏi và những phức tạp của thế hệ chúng ta trong thế giới đô thị ngày nay.

Nghệ sĩ Hương Thủy (trái) đảm nhận vai chính trong Ngọc Thủ - Ảnh: BTC
Những vấn đề đương đại dưới góc nhìn bất ngờ
Nhưng sự cuốn hút đặc biệt mà vở kịch Ngọc Thủ mang lại không chỉ đến từ bản thân câu chuyện. Theo Viện Goethe, cảnh trí và âm thanh sáng tạo kết hợp cùng với ngôn ngữ kịch đầy chất thơ và diễn xuất nội lực của các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi Trẻ sẽ đem đến một tiếp cận về sân khấu đặc biệt.
Ở đó, ta vừa bắt gặp cả ngôn ngữ sáng tạo đậm chất đương đại đang nổi trội trên sân khấu kịch của Đức, vừa tìm thấy cả những sáng tạo riêng có của Nhà hát Tuổi Trẻ.

Sân khấu ấn tượng của Ngọc Thủ do nhà thiết kế sân khấu người Đức gốc Việt Lina Oanh Nguyễn đảm nhiệm - Ảnh: BTC
Theo Viện Goethe, Oliver Brandt Thomas Köck là một trong những nhà viết kịch thành công nhất trên sân khấu kịch hiện đại của Đức, rất sáng tạo, nổi tiếng với cách sử dụng ngôn ngữ độc đáo.
Các vở kịch của ông tràn ngập nhịp điệu và chất thơ. Thoạt nhìn đôi khi thấy chúng phức tạp hoặc bí ẩn, nhưng thực ra chúng luôn tìm kiếm sự kết nối với cuộc sống thường nhật và cho chúng ta thấy những vấn đề mà xã hội đang phải đối mặt dưới một góc nhìn bất ngờ, theo một cách vô cùng kích thích.
Diễn viên Hương Thủy vào vai chính của vở diễn cho biết việc tham gia vở kịch này giúp cô tìm ra cái yếu kém trong nghề nghiệp của mình để trở nên tốt hơn, nhiều năng lượng hơn, tư duy làm nghề được bồi đắp thêm, một hình thức du học tại chỗ vô cùng tuyệt vời.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận