28/10/2020 17:04 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo thăm chính thức Việt Nam từ 29-10

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 29 tới 30-10, Cổng thông tin Chính phủ cho biết.

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo thăm chính thức Việt Nam từ 29-10 - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu theo hình thức trực tuyến tại Diễn đàn doanh nghiệp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 2020, tổ chức ở Hà Nội sáng 28-10 - Ảnh: NHẬT ĐĂNG

Theo thông tin chiều 28-10 từ báo điện tử chinhphu.vn, Ngoại trưởng Pompeo sẽ thăm Việt Nam theo lời mời của Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Chuyến đi của ông Pompeo được biết nhằm đánh dấu kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Mỹ - Việt Nam.

Ông Pompeo là vị ngoại trưởng thứ tư thăm Việt Nam từ đầu năm 2020 đến nay, sau Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung Wha, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab và Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế Hungary Szijjártó Péter.

Đầu tuần này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp một phái đoàn Mỹ gồm tổng giám đốc Cơ quan Tài chính quốc tế Mỹ Adam Boehler và các đại diện của Bộ Tài chính và Bộ Thương mại Mỹ.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tái khẳng định Việt Nam luôn xem Mỹ là một trong những đối tác hàng đầu, thể hiện mong muốn tăng cường quan hệ đối tác toàn diện với Mỹ, đặc biệt trong các lĩnh vực như kinh tế, thương mại và đầu tư.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh Việt Nam không điều chỉnh chính sách tiền tệ của Việt Nam hiện nay để đạt lợi thế xuất khẩu, cũng không nhằm hỗ trợ sản phẩm trong nước.

Phái đoàn Mỹ nêu trên đã đến Hà Nội trước thềm Diễn đàn doanh nghiệp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPBF 2020), tổ chức ở Việt Nam trong hai ngày 28 và 29-10.

IPBF là sáng kiến của Mỹ được tổ chức lần đầu tiên tại thủ đô Washington vào năm 2018, nhằm thúc đẩy chính sách kinh tế thương mại của Hoa Kỳ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Diễn đàn được tổ chức dưới sự bảo trợ của Chính phủ Việt Nam và Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Vận tải, Bộ Năng lượng của Mỹ, Công ty Phát triển tài chính (DFC), Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hoa Kỳ, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ, Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam (Amcham) và Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ - ASEAN.

Năm nay, diễn đàn sẽ tập trung thảo luận 4 lĩnh vực chính: hợp tác trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, y tế, kinh tế số và kết nối thị trường.

Trong khuôn khổ sự kiện ngày 28-10, diễn đàn chứng kiến thỏa thuận hợp tác và biên bản ghi nhớ khác giữa Mỹ và Việt Nam, đáng chú ý có việc Tập đoàn AES và Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) ký thỏa thuận liên doanh nhằm phát triển dự án kho cảng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) Sơn Mỹ với tổng vốn đầu tư 1,4 tỉ USD.

Ông Pompeo: Mỹ, Brazil cần giảm phụ thuộc vào hàng nhập khẩu Trung Quốc Ông Pompeo: Mỹ, Brazil cần giảm phụ thuộc vào hàng nhập khẩu Trung Quốc

TTO - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 19-10 cảnh báo Mỹ và Brazil cần giảm phụ thuộc hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vì lý do an ninh, trong bối cảnh hai nước đang tăng cường quan hệ đối tác kinh doanh.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên