Thứ 3, ngày 5 tháng 7 năm 2022
Ngoại trưởng Mỹ: Đối mặt Trung Quốc khó hơn đối đầu Liên Xô
TTO - Ngoại trưởng Pompeo nói rằng 'những gì đang diễn ra không phải là Chiến tranh lạnh 2.0' vì thách thức do Bắc Kinh đặt ra khó khăn hơn nhiều. Tuy nhiên, ông nói rằng vẫn có thể ngăn chặn Trung Quốc thống trị thế giới.

Một bài đăng của Bộ Ngoại giao Mỹ trên Twitter hôm 18-8, trong đó dẫn lại một tuyên bố gần đây của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo: "Chuyện Trung Quốc thống trị thế giới không phải là không thể ngăn chặn" - Ảnh chụp màn hình
Ngày 18-8, Bộ Ngoại giao Mỹ đăng lên tài khoản Twitter của họ dòng trạng thái: "Ngoại trưởng Pompeo nói: Chuyện Trung Quốc thống trị thế giới không phải là không thể ngăn chặn. Chúng ta chính là những người tạo ra số phận cho mình".
Tuyên bố trên của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo được đưa ra tại Cộng hòa Czech hôm 12-8 và chỉ được Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh trên mạng xã hội tuần này.
Trên tài khoản YouTube của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 18-8 cũng đăng một video với tiêu đề: "Chuyện Trung Quốc thống trị thế giới không phải là không thể ngăn chặn".
"Các xã hội tự do luôn luôn hấp dẫn hơn. Quyết tâm của những con người yêu tự do trên khắp thế giới là bảo vệ đường sống của họ và quyết tâm này đang tăng lên" - ông Pompeo nói tiếp.
Nhà lãnh đạo ngoại giao Mỹ nói rằng "những gì đang diễn ra hiện nay không phải là Chiến tranh lạnh 2.0" vì thách thức từ mối đe dọa do Bắc Kinh đặt ra "khó khăn hơn nhiều" so với thời kỳ đối đầu giữa Mỹ và Liên Xô trong Chiến tranh lạnh.
Tuyên bố của ông Pompeo ngay lập tức nhận được sự chú ý của phía Trung Quốc. Bên dưới bài đăng của Bộ Ngoại giao Mỹ trên Twitter, ông Trần Vệ Hoa (Chen Wei Hua) - phóng viên thường trú của báo China Daily (Trung Quốc) tại New York - phản pháo: "Nói năng vớ vẩn".
Trong một bài đăng khác cùng ngày của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nhắc lại tuyên bố trên của ông Pompeo, ông Trần Vệ Hoa tiếp tục vào bình luận: "Các ông là những người tạo ra những lời nói dối, giống như Joseph Goebbels (bộ trưởng Tuyên truyền Đức quốc xã, cánh tay phải của Adolf Hitler trong Thế chiến 2)".
Tuyên bố của ông Pompeo được Bộ Ngoại giao Mỹ đăng lại ngày 18-8 trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung dâng cao trên nhiều mặt trận, từ thương mại, cách xử lý dịch COVID-19... cho tới gần đây là chuyện trừng phạt TikTok.
Ông Pompeo được biết tới là người có lập trường cứng rắn với Trung Quốc. Trong khi đó, các quan chức và báo chí Trung Quốc cũng tăng cường chỉ trích vị quan chức này trong chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hồi tháng 7 còn cáo buộc ông Pompeo là một người "trung thành" trong chuyện theo đuổi chiến lược tấn công Trung Quốc của Đảng Cộng hòa. "Ông ấy đang nói xấu và vu khống Trung Quốc vì mưu sinh" - bà Hoa nói.
-
TTO - Ngày mai (6-7), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp phiên bất thường xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết về việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu xuống mức sàn trong khung thuế đến hết ngày 31-12 năm nay.
-
TTO - Trong thời gian thăm Việt Nam, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov sẽ có các cuộc hội kiến với lãnh đạo cấp cao Việt Nam và hội đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.
-
TTO - Cả 3 trường hợp nhiễm biến thể mới Omicron BA.4 và BA.5 đều có người nhà mắc COVID-19 và không tiếp xúc người lạ.
-
TTO - Thứ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch Tạ Quang Đông cho biết đến thời điểm hiện tại, sự việc của Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh vẫn là nghi vấn. Hiện hai người vẫn đang tại ngoại, chờ gặp thẩm phán và đã có luật sư.
-
TTO - Ông Nguyễn Lân Thắng bị Công an thành phố Hà Nội bắt tạm giam để điều tra về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận