
Toàn bộ 19 khối u xơ tử cung của người bệnh - Ảnh: BVCC
Theo các bác sĩ, đây là trường hợp hiếm gặp với số lượng u xơ nhiều bất thường, kích thước từ nhỏ đến khối u lớn kích thước hơn 5cm, chiếm gần hết khoang tử cung.
Người bệnh cho biết trước đó khoảng 3 tháng chị có đi khám tại phòng khám tư và phát hiện 1-2 khối u xơ kích thước nhỏ và nhận được thông tin không ảnh hưởng gì. Tuy nhiên chị đã đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí để kiểm tra lại.
Người bệnh nhập viện trong tình trạng đau tức vùng bụng dưới, rong kinh kéo dài, cơ thể mệt mỏi. Qua thăm khám lâm sàng kết hợp siêu âm và chụp cộng hưởng từ (MRI), các bác sĩ phát hiện có rất nhiều u xơ dưới thanh mạc, kiểm tra kỹ các bác sĩ thấy các u xơ này không làm ảnh hưởng tới buồng tử cung. Xét thấy người bệnh còn trẻ, mới có 1 con và mong muốn bảo tồn tử cung.
Các bác sĩ đã chỉ định và phẫu thuật bóc tách khối u cho người bệnh. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và làm chủ kỹ thuật tốt, ca phẫu thuật diễn ra thành công, các bác sĩ đã bóc tách toàn bộ 19 khối u xơ, bảo tồn tử cung để duy trì chức năng sinh sản cho người bệnh.
Theo bác sĩ Đặng Ngọc Dương - trưởng khoa phụ khoa bệnh viện: "Nếu không được điều trị kịp thời, u xơ tử cung có thể gây rong kinh, thiếu máu nặng, vô sinh hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống. Khám phụ khoa định kỳ là biện pháp quan trọng để phát hiện sớm và điều trị kịp thời".
U xơ tử cung đa phần là bệnh lành tính, các biến chứng nó gây ra phụ thuộc vào kích thước và vị trí của khối u, u có thể chèn ép các cơ quan nội tạng xung quanh, gây đau bụng, tiểu khó, thận ứ nước, ngoài ra có thể gây ảnh hưởng đến khả năng có thai và giữ thai, nặng hơn có thể xoắn gây đau dữ dội ở hố chậu…
Qua đây, các bác sĩ cũng khuyến cáo chị em phụ nữ, đặc biệt từ 35 tuổi trở lên, cần chú ý các dấu hiệu bất thường như rối loạn kinh nguyệt, đau bụng dưới kéo dài, bụng to nhanh… và đến cơ sở y tế để kiểm tra kịp thời, tránh những biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận