Nghiên cứu tế bào gốc "thích đi chỗ nào thì đi"

HỒNG NHUNG
HỒNG NHUNG

TT - “Nghiên cứu tế bào gốc ở ta dàn trải, thiếu tập trung, thậm chí không đi từ gốc đến ngọn mà nhiều khi thích đi chỗ nào thì đi” - GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng, trưởng Ban điều phối nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước về tế bào gốc, phát biểu tại hội thảo nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc tổ chức tại TP.HCM ngày 13-4.

Ban điều phối nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước về tế bào gốc đã được Bộ Khoa học và công nghệ thành lập từ tháng 2-2008. Từ đó đến nay, lĩnh vực nghiên cứu tế bào gốc ở VN đã đạt được một số kết quả như đưa ngân hàng tế bào gốc vào hoạt động, phân lập được tế bào gốc từ tủy xương, máu dây rốn, màng ối, da... nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc trong điều trị các bệnh về huyết học, tim, mạch máu, chấn thương chỉnh hình.

Tuy nhiên, ngoài điểm yếu trên, GS Hùng còn nêu thêm nhiều điểm yếu khác của hoạt động nghiên cứu tế bào gốc là thiếu hợp tác trong nghiên cứu, hành lang pháp lý chưa đầy đủ, thiếu những tổng công trình sư để nghiên cứu các đề tài mang tính tập hợp và những đề tài này trước nay thường ít được ủng hộ.

GS Hùng viện dẫn trường hợp sau khi đi nghiên cứu ở Thái Lan về đã đề xuất nghiên cứu đề tài tập hợp bốn vấn đề: thụ tinh trong ống nghiệm, chẩn đoán sớm, tế bào gốc và điều trị huyết học với đối tượng nghiên cứu là bệnh tan máu di truyền bẩm sinh (Thalassemia).

Khi ra xét duyệt, hội đồng đã bác ngay vì cho là đề tài không tưởng, trong khi đây là những vấn đề khá phổ biến. Điểm yếu cuối cùng, theo GS Hùng là việc đầu tư cũng mang tính dàn trải, nên chăng tập hợp lại thành đề tài lớn để tập trung nghiên cứu cho tốt từ cơ bản đến ứng dụng.

TS Lê Văn Đông, phó chủ nhiệm khoa miễn dịch học Học viện Quân y, thành viên ban điều phối, cho biết trong thời gian vừa rồi, về phía các nhà đầu tư (cả Nhà nước lẫn doanh nghiệp) đều hơi vội vã muốn có ngay sản phẩm hớt ở ngọn chứ không phải là nghiên cứu cơ bản. Khi xét duyệt, nếu sản phẩm đầu ra không to tát thì chưa chắc được thông qua. Trong khi đó, các nhà khoa học còn quá ngần ngại.

Trước thực tế còn nhiều thách thức, các nhà khoa học muốn làm những cái gì nhỏ, ít tranh cãi, không làm những cái đột phá. Hiện có nhiều bất cập làm hạn chế nghiên cứu và hạn chế ứng dụng tế bào gốc trên người.

HỒNG NHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất