Nghị sĩ Mỹ: Việt Nam là một trong những đối tác then chốt tại Đông Nam Á

TTXVN
và 1 tác giả khác

Đó là chia sẻ của các nghị sĩ Mỹ trong cuộc gặp với Chủ tịch nước Lương Cường vào chiều 23-9 giờ địa phương tại Mỹ.

Nghị sĩ Mỹ: Việt Nam là một trong những đối tác then chốt tại Đông Nam Á - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Hạ nghị sĩ Brian Mast, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ - Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ các hoạt động tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ, chiều 23-9 giờ địa phương, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp một số nghị sĩ Mỹ.

Tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại

Trong cuộc tiếp Hạ nghị sĩ Brian Mast, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, và Hạ nghị sĩ Young Kim, Chủ tịch Tiểu ban Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, đối tác tin cậy, thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Việt Nam luôn coi Mỹ là đối tác chiến lược quan trọng tại khu vực và trên thế giới.

Theo Chủ tịch nước, quan hệ Việt Nam - Mỹ là hình mẫu tiêu biểu trong quan hệ quốc tế, cho thấy nếu có quyết tâm, sự tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và chia sẻ các lợi ích chung, các quốc gia có thể vượt qua quá khứ đau thương để xây dựng tương lai hợp tác và hữu nghị tốt đẹp hơn.

Ông đề nghị Hạ nghị sĩ Brian Mast và Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ tiếp tục quan tâm, ủng hộ và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao sự ủng hộ của Chính phủ và Quốc hội Mỹ trong xử lý chất độc da cam - dioxin tại sân bay Biên Hòa, cùng các chương trình hỗ trợ nạn nhân, rà phá bom mìn và giúp đỡ người khuyết tật ở Việt Nam.

Hạ nghị sĩ Brian Mast khẳng định Mỹ coi Việt Nam là đối tác then chốt ở Đông Nam Á, ủng hộ triển khai thực chất quan hệ song phương; quan hệ Việt - Mỹ là hình mẫu về hòa giải, hàn gắn.

Với cương vị Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, ông cam kết thúc đẩy giao lưu nghị viện, tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại, nhất là các lĩnh vực hai bên cùng có lợi ích. Ông cũng nhấn mạnh sẽ vận động Quốc hội Mỹ bảo đảm nguồn lực cho các dự án nhân đạo, khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam.

Hạ nghị sĩ Young Kim đánh giá cao vai trò cầu nối của cộng đồng người Mỹ gốc Việt, đồng thời hoan nghênh việc hai nước mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là kinh tế - thương mại, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân.

Cam kết hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh

Nghị sĩ Mỹ: Việt Nam là một trong những đối tác then chốt tại Đông Nam Á - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thượng nghị sĩ Mỹ Chris Coons - Ảnh: TTXVN

Trong cuộc tiếp Thượng nghị sĩ Chris Coons, thành viên cấp cao Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao vai trò của ông cùng các thế hệ nghị sĩ Mỹ trong hàn gắn vết thương chiến tranh, thúc đẩy quan hệ song phương, nhất là hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh và hỗ trợ nhân đạo.

Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, đẩy mạnh hợp tác thương mại - đầu tư như một trụ cột quan trọng, đồng thời duy trì đối thoại để xử lý các khác biệt còn tồn tại.

Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao thế mạnh của bang Delaware trong công nghệ sinh học, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và dược phẩm, đồng thời đề nghị Thượng nghị sĩ Chris Coons thúc đẩy hợp tác giữa hai nước cũng như giữa bang này với các địa phương Việt Nam.

Thượng nghị sĩ Coons khẳng định Việt Nam là đối tác hàng đầu của Mỹ tại khu vực, chúc mừng những thành tựu kinh tế - xã hội vượt bậc và bày tỏ hài lòng với tiến triển thực chất trong triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Mỹ.

Ông nhấn mạnh Thượng viện Mỹ ủng hộ tăng cường hợp tác trên tất cả các kênh, nhất là kinh tế - thương mại, khắc phục hậu quả chiến tranh, giáo dục - đào tạo. Với cương vị của mình, ông cam kết thúc đẩy quan hệ, tiếp nối truyền thống các thế hệ nghị sĩ đi trước, đặc biệt trong việc thực hiện cam kết hỗ trợ hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh.

Ông cũng đánh giá cao vai trò của Đại học Fulbright Việt Nam trong hợp tác đào tạo, góp phần giúp Việt Nam phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong các cuộc tiếp, hai bên trao đổi về những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Chủ tịch nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Mỹ coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN và tăng cường phối hợp trong các vấn đề toàn cầu.

Chủ tịch nước tiếp lãnh đạo Bulgaria, Bồ Đào Nha

Nghị sĩ Mỹ: Việt Nam là một trong những đối tác then chốt tại Đông Nam Á - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Thủ tướng Bulgaria - Ảnh: TTXVN

Ngày 23-9, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thủ tướng Bulgaria và gặp Tổng thống Bồ Đào Nha.

Thủ tướng Bulgaria Rosen Zhelyazkov khẳng định coi Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu ở Đông Nam Á, mong muốn tăng cường hợp tác về lao động, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, y tế, giáo dục - đào tạo. Ông cũng đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt tại Bulgaria.

Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa hoan nghênh việc Việt Nam mở Đại sứ quán tại Lisbon, đồng thời cảm ơn Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện để Bồ Đào Nha sớm mở Đại sứ quán tại Hà Nội. Ông nhấn mạnh động thái này sẽ giúp tăng hiệu quả kết nối giữa chính quyền, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân hai nước, qua đó thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện.

Nghị sĩ Mỹ: Việt Nam là một trong những đối tác then chốt tại Đông Nam Á - Ảnh 4.Vietjet nhận bàn giao tàu bay Boeing dịp 30 năm quan hệ Việt Mỹ

Ngày 21-9-ngày, tại Seatle (Mỹ), Vietjet tiếp nhận tàu bay Boeing 737-8 đầu tiên trong đơn đặt hàng 200 chiếc trị giá 32 tỉ USD, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác hàng không Việt – Mỹ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất