
Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân rời Hà Nội, lên đường dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ - Ảnh: TTXVN
Ngày 21-9, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, hướng đến Mỹ tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80.
Đây là chuyến thăm của nhà lãnh đạo Việt Nam cấp cao nhất đến Mỹ nhân dịp kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ hai nước.
Khẳng định chủ nghĩa đa phương
Chuyến công tác lần này của Chủ tịch nước Lương Cường mang ý nghĩa đặc biệt khi cả Liên hợp quốc và Việt Nam đều kỷ niệm 80 năm - Liên hợp quốc kỷ niệm 80 năm ra đời, Việt Nam vừa kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (vào ngày 2-9). Sự tham dự này khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương và các giá trị cốt lõi của Liên hợp quốc.
Trong buổi tiếp bà Pauline Tamesis, điều phối viên thường trú Liên hợp quốc, cùng các trưởng đại diện các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam vào hôm 18-9, Chủ tịch nước Lương Cường nhận định cả Liên hợp quốc và Việt Nam đều đang nỗ lực cải tổ theo hướng tăng cường hiệu lực, hiệu quả, thích ứng với yêu cầu thời đại.
Nói về thông điệp tại phiên thảo luận chung cấp cao dự kiến bắt đầu từ ngày 23-9 (giờ Mỹ), Chủ tịch nước chia sẻ bài phát biểu sẽ kể "câu chuyện Việt Nam" đã vượt qua khó khăn, hàn gắn vết thương chiến tranh, chuyển mình và vươn lên mạnh mẽ, hội nhập quốc tế sâu rộng. Với những gì đã trải qua, Việt Nam kêu gọi các quốc gia cùng tôn vinh giá trị hòa bình, chuyển đổi mạnh mẽ để kiến tạo tương lai bền vững.
Tại New York, nơi đặt trụ sở Liên hợp quốc, Chủ tịch nước sẽ tham dự phiên họp cấp cao kỷ niệm 80 năm thành lập tổ chức này, có các bài phát biểu quan trọng tại phiên thảo luận chung cấp cao và sự kiện toàn cầu đặc biệt về hành động khí hậu.
Thúc đẩy hợp tác Việt - Mỹ
Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, hai bên đang tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư phát triển hiệu quả, bền vững, xử lý tốt vấn đề thuế đối ứng. Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Trên lĩnh vực chính trị, quan hệ song phương tiếp tục được thúc đẩy với ít nhất 4 cuộc điện đàm giữa lãnh đạo hai nước từ tháng 9-2024 đến nay.
Trong thời gian ở Mỹ, Chủ tịch nước sẽ có các cuộc gặp với lãnh đạo Mỹ; tiếp doanh nghiệp, tổ chức tài chính, bạn bè đối tác lâu năm, học giả hàng đầu. Các hoạt động này nhằm khẳng định chủ trương coi trọng phát triển quan hệ với Mỹ, đặc biệt về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, đồng thời thúc đẩy triển khai các thỏa thuận, cam kết giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.
Chia sẻ với TTXVN, ông Gary Thanh Nguyễn, chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nhân và Người Việt yêu nước vùng đại đô thị Washington, rất kỳ vọng vào chuyến công tác này. Ông hy vọng chuyến đi sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ giữa Việt Nam với Mỹ - những lĩnh vực then chốt có thể giúp Việt Nam bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.
Ông Gary Thanh Nguyễn cũng mong muốn quan hệ hợp tác giáo dục và đào tạo, y tế, năng lượng tái tạo và biến đổi khí hậu được chú trọng hơn khi đây đều là những lĩnh vực gắn trực tiếp với đời sống người dân hiện tại và tương lai.
Tin tưởng chuyến công tác sẽ thành công tốt đẹp trên cả phương diện đa phương và song phương, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang mong rằng chuyến công tác sẽ để lại dấu ấn tốt đẹp về vai trò, vị thế, đóng góp tích cực và thực chất của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề toàn cầu cũng như thúc đẩy quan hệ Việt Nam với Mỹ và các nước.
Tuần lễ cấp cao Liên hợp quốc khóa 80
Phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 sẽ khai mạc vào ngày 23-9 và kết thúc vào ngày 29-9 với chủ đề "Cùng nhau tốt đẹp hơn: 80 năm và hơn thế nữa vì hòa bình, phát triển và nhân quyền".
Theo Đại sứ - Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc Đỗ Hùng Việt, tuần lễ còn bao gồm các sự kiện cấp cao chuyên đề như Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu, Hội nghị kỷ niệm 30 năm Hội nghị thế giới lần thứ tư về phụ nữ, Hội nghị thượng đỉnh về nền kinh tế toàn cầu bền vững.
Bên cạnh đó là phiên họp về phòng chống các bệnh không truyền nhiễm và thúc đẩy sức khỏe tâm thần, phiên họp khởi động đối thoại toàn cầu về quản trị trí tuệ nhân tạo. "Đây đều là dịp để lãnh đạo các nước cùng chia sẻ đánh giá, thảo luận tìm giải pháp cho những vấn đề quan tâm chung của cộng đồng quốc tế hiện nay", ông Việt nói thêm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận