14/01/2026 15:46 GMT+7

Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa: Thiên thời, địa lợi, nhân hòa

MI LY
và 1 tác giả khác

Nghị quyết 80 được các doanh nghiệp, nghệ sĩ, chuyên gia trong ngành văn hóa cho là tạo "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" để phát triển công nghiệp văn hóa tại Việt Nam.

Nghị quyết 80 - Ảnh 1.

Đoàn nghệ nhân Jarai trình diễn nghệ thuật cồng chiêng tại Ngày hội văn hoá các dân tộc tỉnh Gia Lai năm 2025 - Ảnh: TẤN LỰC

Nghị quyết 80 nhấn mạnh: Văn hóa phải đi trước soi đường, thấm vào từng quyết sách phát triển, đề cao giá trị nhân văn, chuẩn mực đạo đức xã hội. 

Xây dựng và phát triển văn hóa phải thực sự trở thành nền tảng vững chắc, sức mạnh nội sinh của dân tộc và hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững đất nước, hướng đến mục tiêu 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước; khẳng định vị thế, tầm vóc nền văn hóa Việt Nam xứng tầm một quốc gia phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có truyền thống văn hóa, văn hiến lâu đời, đóng góp xứng đáng vào dòng chảy văn minh nhân loại.

Những quyết tâm rõ ràng

Là lãnh đạo một doanh nghiệp tư nhân với 30 năm hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau của công nghiệp văn hóa, bà Ngô Thị Bích Hạnh - Phó chủ tịch Công ty BHD - cho biết tập thể BHD rất vui mừng khi đọc nghị quyết 80.

Bà nhận định có nhiều chủ chương, chính sách rất cụ thể rõ ràng như về bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho văn hóa và tăng dần theo yêu cầu thực tiễn. Ngoài những chính sách về phát triển công nghiệp văn hóa, bà còn đánh giá cao việc nghị quyết cũng đề cập đến những khái niệm rất mới trong hoạt động văn hóa, cân đối giữa công nghiệp và những giá trị cần được bảo tồn, giữ gìn.

Nghị quyết 80 - Ảnh 2.

Bà Ngô Thị Bích Hạnh, Phó chủ tịch BHD, cùng diễn viên Đỗ Thị Hải Yến quảng bá phim “Hộ linh tráng sĩ” tại LHP Busan - Ảnh: BHD

Bà Bích Hạnh bày tỏ: "Lần đầu tiên trong 30 năm hoạt động chúng tôi thấy những quyết tâm rõ ràng từ những cấp lãnh đạo cao nhất được cụ thể hóa hơn bằng những con số. 

"Thiên thời, địa lợi, nhân hòa", tôi mong mỏi và tin tưởng, nếu từ nghị quyết này các chính sách,và nghị định đi kèm với sự hỗ trợ của Đảng và Nhà nước thì công nghiệp văn hóa Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ nhất trong 5 - 10 năm tới đây. Để Việt Nam không chỉ nằm trong top 3 mà có thể trở thành top 1 trong khu vực ASEAN về chỉ số sức mạnh mềm.

Tiềm năng chắc chắn là có, nhưng công việc còn rất nhiều, quan trọng nhất là phải thể chế hóa và có các chính sách rất cụ thể, nhanh, hiệu quả giống như Hàn Quốc hay Trung Quốc đã làm trong những năm trước đây".

Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa: Thiên thời, địa lợi, nhân hòa - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc nội dung của CJ CGV Việt Nam - Ảnh: FBNV

Theo ông Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc nội dung của CJ CGV Việt Nam, nghị quyết 80 mang ý nghĩa như "một bước ngoặt chiến lược trong tư duy phát triển văn hóa của Đảng và Nhà nước". Văn hóa không còn được nhìn nhận chủ yếu ở khía cạnh bảo tồn hay giá trị tinh thần thuần túy, mà đã được đặt vào vị trí trung tâm của phát triển bền vững, gắn chặt với kinh tế, với hội nhập quốc tế và với sức mạnh mềm quốc gia.

Điểm rất đáng chú ý là nghị quyết thể hiện rõ tầm nhìn dài hạn, coi văn hóa là động lực thúc đẩy sáng tạo, đổi mới và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đây là nền tảng chính sách hết sức quan trọng để các ngành công nghiệp văn hóa, trong đó có ngành điện ảnh, có thể phát triển một cách bài bản, chuyên nghiệp và hội nhập sâu hơn với khu vực và thế giới.

Khơi thông nguồn lực

Từ góc nhìn của một đơn vị hoạt động trực tiếp trong lĩnh vực điện ảnh, ông Nguyễn Hoàng Hải cho rằng nghị quyết đã đưa ra nhóm các chính sách hết sức thiết thực, cởi mở và tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho ngành văn hóa nói chung, ngành điện ảnh nói riêng.

Thứ nhất là chủ trương phát triển mạnh các ngành công nghiệp văn hóa gắn liền với mục tiêu phát triển kinh tế. Việc đặt ra mục tiêu đến năm 2030 các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 7% GDP là một định hướng rất cụ thể và có tính thúc đẩy mạnh mẽ.

Thứ hai là chính sách khuyến khích xã hội hóa văn hóa, thu hút đầu tư tư nhân và hợp tác quốc tế. 

Đối với điện ảnh, điều này mở ra dư địa rất lớn cho việc phát triển hệ sinh thái từ sản xuất, phát hành đến phổ biến phim; đồng thời tạo điều kiện để phim Việt Nam tiếp cận tốt hơn với thị trường quốc tế, cả về nguồn vốn, công nghệ lẫn kinh nghiệm sản xuất.

Thứ ba là định hướng đổi mới tư duy quản lý văn hóa theo hướng kiến tạo, khơi thông nguồn lực cho phát triển văn hóa. Khi cơ quan quản lý chuyển từ "quản lý - cấp phép" sang "tạo điều kiện - hỗ trợ phát triển", các doanh nghiệp và nhà sáng tạo sẽ có thêm niềm tin và động lực để đầu tư dài hạn, nâng cao chất lượng nội dung, từ đó hình thành những tác phẩm có giá trị cả về nghệ thuật lẫn thương mại.

Nghị quyết 80 - Ảnh 4.

Ca sĩ Đức Phúc tại lễ hội Hozo City Tết Fest năm 2025 - Ảnh: BTC

Về Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, Giám đốc nội dung của CJ CGV Việt Nam hình dung: "Ngày Văn hóa Việt Nam nên trở thành một chuỗi sự kiện văn hóa - sáng tạo trên phạm vi cả nước: từ tuần phim Việt Nam, liên hoan nghệ thuật biểu diễn, triển lãm thiết kế - thời trang, đến các hoạt động trải nghiệm văn hóa tại trường học, rạp chiếu phim, không gian công cộng và nền tảng số.

Nếu được tổ chức bài bản và duy trì thường niên, với riêng điện ảnh, Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ góp phần nuôi dưỡng thị trường phim, tạo thói quen cho khán giả, thúc đẩy tiêu dùng văn hóa và tạo động lực để đạt được các mục tiêu lớn mà nghị quyết 80 đặt ra cho giai đoạn đến năm 2030 và xa hơn nữa".

So với nhiều quốc gia trong khu vực, Việt Nam hiện có số ngày nghỉ lễ chưa nhiều, trong khi nhu cầu tham gia các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí của người dân ngày càng cao. Một ngày dành riêng cho văn hóa sẽ tạo động lực quan trọng để đưa văn hóa đến gần hơn với đời sống xã hội.

Niềm vinh hạnh của người làm văn hóa

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa - Ảnh 2.

Ngày 24-11 được chọn là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ lễ hưởng nguyên lương.

Đây là niềm vinh hạnh của những người làm văn hóa như chúng tôi.

Nghị quyết 80 cho thấy sự quan tâm của Nhà nước dành cho văn hóa, để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trong điều kiện hiện nay, tôi quan tâm đến nội dung nâng cao năng lực tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa.

Như thế, Nhà nước cần ưu tiên ngân sách đầu tư cho văn hóa, từ cơ sở vật chất đến các hoạt động chuyên môn, để văn hóa mang lại nhiều hơn nữa giá trị cho cộng đồng và các đơn vị có thể tự nuôi sống chính mình.

Phạm Thị Diệu (Phó giám đốc phụ trách Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ)

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa - Ảnh 4.Ngày 24-11 thành 'Ngày Văn hóa Việt Nam': Hơn 95% người lao động được hỏi đồng tình

Với việc Bộ Chính trị ban hành nghị quyết 80, lấy ngày 24-11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam” và cho người lao động nghỉ hưởng nguyên lương, chủ trương này nhận được sự ủng hộ, hoan nghênh của tổ chức Công đoàn và đông đảo người lao động.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất