
Trước sự phát triển như vũ bão của trí tuệ nhân tạo (AI), làn sóng startup trỗi dậy mạnh mẽ, nhiều bóng hồng Việt không coi đó là thử thách mà chính là cơ hội để thể hiện rõ nét chính mình.

Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng con số doanh nghiệp thành lập mới cho thấy niềm tin kinh doanh tăng lên khi hàng loạt chính sách, thể chế khuyến khích khu vực tư nhân phát triển.

6 tháng đầu năm, cả nước có 91.186 doanh nghiệp mới thành lập, phản ánh xu hướng khởi sự kinh doanh đang diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn quốc.

Không chỉ thiếu hạ tầng phù hợp, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu còn bị 'trói chân' bởi quy định cứng nhắc và sự phối hợp rời rạc giữa các bộ ngành, đòi hỏi phải có chính sách đồng bộ, linh hoạt để doanh nghiệp tư nhân bứt tốc.

Thể chế rõ ràng, tín dụng cởi mở và cơ chế minh bạch là ba nền tảng giúp doanh nghiệp tư nhân "trưởng thành" và chủ động đóng góp cho nền kinh tế.

Tín dụng giống như xăng. Nếu không có xăng thì xe không chạy được. Nếu giá xăng quá cao, xăng không được đổ đầy bình thì xe hoạt động không hiệu quả. Doanh nghiệp cũng vậy, kinh doanh không đủ vốn sẽ rất khó khăn.

Để nghị quyết 68 nhanh chóng đi vào cuộc sống, báo chí có sứ mệnh đặc biệt khi trở thành cầu nối vững chắc giữa chính sách và thực tiễn, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển bền vững.

Với cơ chế thiếu linh hoạt và xa rời thực tiễn, nhiều doanh nghiệp nhà nước bị "trói chân, trói tay" bởi hàng loạt thủ tục hành chính rườm rà nên rất khó cạnh tranh, thậm chí mất nhiều hợp đồng quan trọng vì thủ tục...

Ngày 31-5, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì tọa đàm với cộng đồng doanh nghiệp nhằm thúc đẩy thực hiện nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân - động lực quan trọng để Việt Nam trở thành nước phát triển vào năm 2045.

Ngày 31-5, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ chủ trì buổi tọa đàm với các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp về nghị quyết 68.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì tọa đàm với hiệp hội doanh nghiệp để thực hiện hiệu quả nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

Dành 5-10% quỹ đất tại các khu công nghiệp công nghệ cao cho start-up thuê với giá ưu đãi cho thấy sự quan tâm đến nhu cầu phát triển hạ tầng cho cộng đồng khởi nghiệp. Bộ phận nào trong cộng đồng có nhu cầu nhận ưu đãi này?

Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị đã mở ra một kỷ nguyên mới cho kinh tế tư nhân, đặc biệt tạo điều kiện thuận lợi cho người trẻ khởi nghiệp.

Việt Nam đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải tái thúc đẩy tăng trưởng, trong đó việc phát triển kinh tế tư nhân không thể chỉ dừng lại ở thông điệp, mà cần các đột phá thể chế cụ thể.

Sự phức tạp, chồng chéo, xung đột của hệ thống quy định trong các luật về đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường… đang khiến quá trình đưa vốn vào sản xuất, kinh doanh kéo dài, tốn kém và rủi ro.

Nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân không chỉ là sự thừa nhận chính thức, mà còn giúp 'chữa lành' cho các doanh nhân sau nhiều năm khu vực tư nhân chịu rào cản định kiến.

UBND TP.HCM vừa thành lập Ban Chỉ đạo của UBND TP.HCM về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06 do Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được làm trưởng ban chỉ đạo.

Chỉ hai ngày sau khi nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân được ban hành, người giàu nhất Việt Nam đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Sau khi nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được ban hành, nhiều doanh nhân trẻ kiến nghị chính sách hỗ trợ nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển doanh nghiệp, đất nước.

Cuộc đối thoại bất ngờ của Thủ tướng với doanh nhân là lãnh đạo các công ty tư nhân, tạo không khí sôi nổi ở hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội.