02/11/2019 06:56 GMT+7

Nghi phạm bị truy nã vụ 39 thi thể ở Anh từng có tiền án?

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Một video cho thấy chiếc xe container có logo “R Hughes” có thể do Ronan Hughes, một trong hai nghi phạm bị truy nã, sở hữu đang phóng rất nhanh ở Anh trong lúc xe nhà chức trách bám đuổi.

Nghi phạm bị truy nã vụ 39 thi thể ở Anh từng có tiền án? - Ảnh 1.

Chiếc xe có logo R. Hughes sau đó bị xe cảnh sát chặn lại và tạm giữ ở Lisburn, Co Down – Ảnh: IRISH MIRROR

Theo trang Irish Mirror (Ireland), trong đoạn video, chiếc xe container của Ireland có logo "R Hughes" phóng với tốc độ cao trên tuyến đường ở miền bắc nước Anh tháng trước, trong khi một chiếc xe khác của nhà chức trách đang đuổi theo phía sau.

Chiếc xe tải trong video đã bị chặn lại và tạm giữ ở Lisburn, Co Down trong lúc việc truy nã hai anh em nghi phạm Ronan và Christopher Hughes vẫn đang tiếp tục.

Hai đối tượng điều khiển xe tải container xuyên biên giới này bị truy nã vì nghi ngờ có liên đới trong các tội giết người sau khi cảnh sát Anh phát hiện 39 người chết trong container tại Essex, Anh ngày 23-10.

Chiếc xe container có màu xanh khá nổi bật và biển số vùng Monaghan (Ireland) được nhìn thấy trong video đang chạy qua một khúc cua ở gần Grimsby (Anh) và phía sau có xe của nhà chức trách thuộc cơ quan VOSA (Vehicle and Operator Services Agency), sau đổi tên thành DVSA (Driver and Vehicle Standards Agency) do Bộ Giao thông vận tải Anh bảo trợ.

Chiếc xe có thể thuộc sở hữu của nghi phạm Ronan Hughes, 40 tuổi, trong vụ 39 thi thể tìm thấy. Người này, theo trang Irish Mirror, từng là một tội phạm buôn lậu đã bị kết án.

Năm 2009 Ronan Hughes phải vào tù vì tội buôn lậu 6 triệu bao thuốc lá vào Anh.

Hiện cảnh sát Anh tại Essex đang truy nã người này cùng em trai vì nghi ngờ họ có liên quan vụ 39 người chết trong container trên xe của tài xế Mo Robinson, 25 tuổi.

Trang tin tức của Ireland cho biết đoạn video này do một người đàn ông chia sẻ sau khi nó đã được tải lên các trang mạng xã hội chuyên về những vấn đề của xe tải hạng nặng vài tuần trước. Người này cho rằng chiếc xe đã bị bắt ở gần cảng Immingham ở bờ biển phía đông nước Anh.

Hiện chưa rõ hai nghi phạm Ronan và Christopher Hughes có đang lái hai chiếc xe này vào thời điểm video được ghi lại không.

Người phát ngôn cơ quan DVSA của Anh cho biết chưa thể bình luận về sự việc vẫn đang được điều tra.

Theo báo Guardian, cảnh sát xác nhận gần đây họ đã nói chuyện điện thoại được với nghi phạm Ronan Hughes, song chưa xác định được nơi trú ẩn của tên này.

Cảnh sát đã kêu gọi hai anh em Ronan và Christopher Hughes ra đầu thú, hỗ trợ cảnh sát điều tra. Họ tin sự hợp tác của hai đối tượng này sẽ giúp tiến trình điều tra vụ 39 người chết trong container diễn ra thuận lợi hơn.

Ronan (40 tuổi) và Christopher (34 tuổi) là người hạt Monaghan (Ireland). Hai anh em này điều hành một công ty vận chuyển hàng hóa qua lại giữa các khu vực xuyên biên giới ở Ireland, Bắc Ireland.

Cảnh sát cho rằng Ronan Hughes đã thuê một chiếc container và thuê tài xế Mo Robinson tới nhận nó từ cảng Purfleet sau khi container này được vận chuyển tới từ Zeebrugge (Bỉ).

Đầu tuần này, truyền thông Anh đưa tin nói Hughes đã gọi điện cho cảnh sát ngay sau khi 39 thi thể được phát hiện nói rằng tài xế Robinson đã không hề biết có những người này được giấu trong container.

Trong diễn biến khác liên quan, cảnh sát Essex đã bắt đầu tiến hành thủ tục dẫn độ để đưa một nghi phạm khác từ Ireland sang Anh xét xử. Đó là nghi phạm Eamonn Harrison, 22 tuổi, người Bắc Ireland. Tên này bị bắt tại Dublin và đang đối mặt với cáo buộc giết người.

Cảnh sát Anh nói có người Việt trong 39 thi thể, chưa công bố danh tính Cảnh sát Anh nói có người Việt trong 39 thi thể, chưa công bố danh tính

TTO - Rạng sáng 2-11 (giờ Việt Nam), cảnh sát Essex thông báo họ tin rằng có nạn nhân người Việt trong số 39 thi thể. Đại sứ quán Việt Nam tại Vương Quốc Anh nói việc xác định danh tính nạn nhân cần được tiến hành.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên