31/08/2019 06:15 GMT+7

Nghỉ lễ, xe đi Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn... đông khách

THU DUNG
THU DUNG

TTO - Chiều 30-8, hàng chục ngàn người dân ở TP.HCM bắt đầu đổ về bến xe Miền Đông để về quê, đi nghỉ lễ khiến trong và ngoài bến xe bị ùn ứ.

Nghỉ lễ, xe đi Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn... đông khách - Ảnh 1.

Các tuyến đường quanh bến xe Miền Đông kẹt cứng, người dân đi lại khó khăn - Ảnh: THU DUNG

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, từ 14h-18h, hàng ngàn người tập trung ở khu vực quầy vé, nhà chờ để đợi xe. Tại một số quầy vé của các hãng xe thương hiệu đi các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Ngãi..., rất đông hành khách đã thất vọng khi được thông báo "hết vé". Nhiều hành khách phải kéo vali ra các quán cà phê ngồi đợi.

Trong khi đó, các tuyến đường dẫn vào bến xe như Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh... ùn ứ cục bộ. Các phương tiện đi qua khu vực bến xe phải nhích từng chút một. Lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông phải có mặt, tích cực phân luồng để giảm ùn tắc.

Chị Trương Thị Mỹ - một hành khách trên đường đến bến xe Miền Đông đón xe về tỉnh Khánh Hòa - cho biết đã bị kẹt xe hơn 20 phút trên đường Nguyễn Xí.

"Tôi phải nhích từng chút một về hướng bến xe. Lực lượng chức năng đã có mặt để phân luồng nhưng xe cộ quá đông, nhiều người cố gắng di chuyển vào bến xe để kịp giờ xe khởi hành nên càng gây ùn tắc", chị Mỹ ngao ngán nói.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Hoàng Huy - phó giám đốc bến xe Miền Đông - cho biết lượng khách đi lại qua bến xe tăng mạnh trong chiều tối 30-8 và ngày 31-8.

Riêng trong ngày 30-8, ước tính lượng khách đi từ bến xe này đạt khoảng 40.000 lượt. Các tuyến xe đông khách nhất là tuyến từ TP.HCM đi các trung tâm du lịch như Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn...

Tuy nhiên, ông Huy cho biết bến xe vẫn còn nhiều vé xe tăng cường đủ phục vụ hành khách đi lại trong dịp lễ, chất lượng xe đảm bảo.

"Vé xe tăng cường được bán tại các quầy vé ủy thác của bến xe Miền Đông, từ quầy số 1 đến quầy số 14. Hành khách có thể mua vé xe tăng cường bất cứ lúc nào cho đến hết thời gian nghỉ lễ", ông Huy nói.

Trong khi đó, Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM và thanh tra giao thông Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết đã bố trí lực lượng túc trực tại các điểm nóng quanh bến xe Miền Đông, bến xe Miền Tây kịp thời điều tiết, ngăn chặn ùn tắc giao thông.

Sáng 31-8, lực lượng thanh tra giao thông tiếp tục vào tận các bến xe kiểm tra an toàn xe khách, niêm yết giá vé...

Cùng ngày, ông Nguyễn Kim Toản - giám đốc Công ty TNHH Thường Nhật, chủ đầu tư tuyến xe buýt sông số 1 - cho biết số hành khách đi lại trên tuyến buýt sông số 1 (Bạch Đằng - Linh Đông) trong các ngày lễ sẽ tăng cao, dự kiến đạt 2.500 - 3.000 hành khách/ngày. Trong đó, chủ yếu là khách du lịch thăm thú, ngắm cảnh sông nước Sài Gòn.

Phòng cảnh sát giao thông thủy (PC08) Công an TP.HCM đã tổ chức kiểm tra các phương tiện buýt sông, tàu cao tốc, tàu du lịch... hoạt động trên tuyến sông Sài Gòn nhằm đảm bảo an toàn kỹ thuật của các tàu, kế hoạch chạy tàu trong dịp lễ 2-9.

Trước đó ngày 29-8, đoàn đã kiểm tra tàu cao tốc Greenlines DP, buýt đường sông và nhà hàng nổi, yêu cầu bố trí đầy đủ áo phao, bình chữa cháy... cho hành khách.

Với tàu nhà hàng Sài Gòn, đoàn kiểm tra yêu cầu phân bổ đồng đều bình chữa cháy ở cả 3 tầng, nhắc nhở tàu đảm bảo vệ sinh môi trường, không xả thải trực tiếp ra sông và phải bổ sung đầy đủ phao cứu hộ. Hoạt động kiểm tra sẽ được duy trì đến sau lễ 2-9.

Cùng ngày, dù lượng hành khách đi lại tăng mạnh hơn ngày thường nhưng tại bến xe Miền Tây không xảy ra tình trạng chen lấn để mua vé.

Người dân chủ yếu tập trung tại các quầy vé để di chuyển về các tỉnh xa như: Cà Mau, Bạc Liêu... Bên ngoài quốc lộ 1 hướng về các tỉnh miền Tây giao thông thuận lợi, không xảy ra kẹt xe.

Tại các đường dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất giao thông cũng tương đối "dễ thở". Không xảy ra ùn ứ, khu vực hành khách làm thủ tục bay cũng không đông. Khu vực dẫn vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cũng thông thoáng.

LÊ PHAN

Giao thông cửa ngõ TP.HCM ‘dễ thở’ ngày bắt đầu nghỉ lễ 2-9 Giao thông cửa ngõ TP.HCM ‘dễ thở’ ngày bắt đầu nghỉ lễ 2-9

TTO - Tình hình giao thông tại cửa ngõ TP.HCM như bến xe Miền Đông, bến xe Miền Tây, sân bay Tân Sơn Nhất chiều 30-8 khá thông thoáng. Người dân đi lại dễ dàng, không chen chúc như những đợt lễ trước.

THU DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên