29/09/2023 20:04 GMT+7

Nghẹt thở cứu hai cô giáo đi dạy về bị đất đá sạt lở vùi lấp

Trên đường đi dạy về, hai cô giáo ở huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An bị đất, đá từ trên đồi cao sạt lở tràn xuống vùi lấp.

Hiện trường giải cứu hai cô giáo bị đất đá sạt lở vùi lấp khi đang từ trường về nhà

Hai cô giáo mắc kẹt do bị đất đá sạt lở - Ảnh: N.THẮNG

Hai cô giáo mắc kẹt do bị đất đá sạt lở - Ảnh: N.THẮNG

Tối 29-9, một lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tương Dương cho biết phòng đã tới cơ sở y tế thăm hỏi sức khỏe hai cô giáo bị đất đá vùi lấp trên đường đi dạy học về được người dân giải cứu.

Thông tin ban đầu, khoảng 17h chiều cùng ngày, cô Vọng Thị Thương và Lương Thị Thanh Thủy - giáo viên Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Lưu Kiền, huyện Tương Dương - trên đường đi dạy học về.

Khi hai cô đi đến quốc lộ 7 đoạn khu vực Bản Ang, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương thì bất ngờ bị đất, đá từ núi cao sạt lở xuống vùi lấp, kẹt vào hộ lan quốc lộ 7.

Rất may, trong nhóm có các cô đi cùng đã hô hoán và gọi người dân gần đó đến ứng cứu.

Nhận được tin báo, các lực lượng cứu hộ của huyện cùng xã Lưu Kiền và Xá Lượng có mặt kịp thời, điều động máy múc đến ứng cứu.

Mất chừng hơn 30 phút, hai cô được đưa ra khỏi đống đất đá.

Sau đó, hai cô giáo được chuyển tới cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tương Dương trong tình trạng bị tức ngực, hoảng loạn nhưng an toàn về tính mạng.

Những ngày qua tại các huyện miền núi Tương Dương, Kỳ Sơn, Con Cuông, Quỳ Châu của tỉnh Nghệ An xảy ra mưa lớn kéo dài.

Ngoài các tuyến đường bị hư hỏng, tại một số khu vực đồi núi đã ngấm no nước, có nguy cơ sạt lở.

Thời điểm các cô giáo được đưa ra khỏi đống đất đá sạt lở - Ảnh: N.THẮNG

Thời điểm các cô giáo được đưa ra khỏi đống đất đá sạt lở - Ảnh: N.THẮNG

Lúc 20h15 tối 29-9, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, cô Nguyễn Thị Nhung - hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Lưu Kiền - cho biết sức khỏe, tâm lý hai cô giáo đã ổn định và đang được theo dõi tại Trung tâm y tế huyện. Trong đó, cô Thủy bị gãy xương sườn, cô Thương bị thương nhẹ.

"Sau giờ dạy học, bốn cô giáo đi ba xe máy về nhà ở thị trấn Thạch Giám. Trong đó, cô Thủy và cô Thương đi trên một xe máy. Lúc gặp nạn, hai cô giáo đi cùng đã kịp thời hô hoán người dân và lực lượng chức năng tới cứu hai cô ra khỏi đống đất đá. Nhà trường sẽ bố trí giáo viên dạy bù, chờ sức khỏe hai cô bình phục trở lại", cô Nhung nói.

Cô Thủy là giáo viên tổng phụ trách đội, còn cô Thương dạy môn sinh học được 5 năm.

Các cô giáo bị thương đang được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Tương Dương, Nghệ An - Ảnh: N.THẮNG

Các cô giáo bị thương đang được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Tương Dương, Nghệ An - Ảnh: N.THẮNG

Trường học ở Quỳ Châu thiệt hại 22 tỉ đồng

Ông Thái Văn Thành - giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An - trao tiền hỗ trợ các em học sinh Trường THPT Quỳ Châu ở trọ bị thiệt hại do mưa lũ - Ảnh: ĐẶNG HẢI

Ông Thái Văn Thành - giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An - trao tiền hỗ trợ các em học sinh Trường THPT Quỳ Châu ở trọ bị thiệt hại do mưa lũ - Ảnh: ĐẶNG HẢI

Ngày 29-9, ông Thái Văn Thành - giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An - đã tới thăm hỏi, động viên thầy cô giáo và học sinh tại huyện Quỳ Châu bị thiệt hại do mưa lũ.

Đoàn đã tặng gần 300 suất quà dành cho tất cả các học sinh, giáo viên bị thiệt hại trong mưa lũ tại Trường THPT Quỳ Châu; 1.000 bộ sách giáo khoa cho học sinh tại các trường.

Ngoài ra, đoàn cũng trao 50 triệu đồng cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳ Châu, Trường mầm non Châu Thắng cùng 50 thùng mì tôm và áo quần cho học sinh. Tổng số tiền các trường được hỗ trợ trong đợt này là gần 400 triệu đồng.

Ông Thành chia sẻ khó khăn với các nhà trường, thầy cô giáo và các em học sinh bị thiệt hại do mưa lũ; động viên các nhà trường, địa phương kịp thời giúp đỡ những học sinh bị mất mát tài sản trong mưa lũ, giúp các em ổn định tâm lý để sớm trở lại việc học.

Ước tính thiệt hại về tài sản và trang thiết bị trường học trên địa bàn Quỳ Châu là 22 tỉ đồng.

Sạt lở kéo 3 người đi đường xuống suối, 1 người chết, 2 người mất tíchSạt lở kéo 3 người đi đường xuống suối, 1 người chết, 2 người mất tích

Đang đi trên đường, ba người dân ở Sơn La bị đất đá sạt lở kéo xuống suối, mất tích. Đến chiều nay, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể một nạn nhân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên