
NSND Đinh Bằng Phi - Ảnh tư liệu
Nghệ sĩ Đinh Bằng Phi được xem là cây đại thụ của làng hát bội phương Nam.
Đinh Bằng Phi, người có công lớn trong nghiên cứu, phát triển hát bội Nam Bộ
Ông Đinh Bằng Phi sinh năm 1937. Ông tốt nghiệp Trường sư phạm Quốc gia Sài Gòn năm 1959, sau đó làm thầy giáo dạy văn, sử, địa. Thế nhưng vì tình yêu hát bội, bất chấp gia đình ngăn cản ông đã đeo đuổi đam mê cháy bỏng của đời mình.
Ông khởi đầu bằng việc viết kịch bản, chỉnh lý những tác phẩm hát bội xưa. Không chỉ là tác giả, ông còn học làm diễn viên rồi dàn dựng.
Khoảng năm 1969 ông được mời giảng dạy lớp hát bội tại Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn. Ông là thư ký Hội Khuyến lệ cổ ca Sài Gòn, được nhiều trường đại học mời về giảng dạy nghệ thuật sân khấu cổ truyền.
Năm 1971, ông lập ban hát bội Đinh Bằng Phi, quy tụ nhiều nghệ sĩ trẻ như Kim Thanh, Ngọc Khanh, Ngọc Dung, Xuân Quan…

Nghệ sĩ Đinh Bằng Phi - Ảnh tư liệu
Từ năm 1977-2003, ông công tác tại Đoàn nghệ thuật hát bội TP.HCM với chức vụ phó đoàn, phụ trách chuyên môn. Ông nghiên cứu, viết quyển sách Nhìn về sân khấu hát bội Nam Bộ.
Rất nhiều vở tuồng của Nhà hát nghệ thuật hát bội TP.HCM hôm nay đều có dấu ấn sáng tạo, nghiên cứu của ông. Một lớp thế hệ nối tiếp nơi này cũng nhờ sự dìu dắt, dạy dỗ của ông. Ông được xem là người thầy đáng kính của biết bao lớp nghệ sĩ hát bội.
Những năm cuối đời, dù sức khỏe yếu không thể đi lại được nhưng lúc nào ông cũng đau đáu về hát bội.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận