
Lớp diễn ông già cõng vợ đi xem hội trong chương trình Sắc - ấn ngọc Nam phương - Ảnh: LINH ĐOAN
6 suất hát bội diễn ra trong các tối 24, 25, 26, 27, 28 và 31-12, phục vụ khán giả miễn phí.
Hát bội từng rực rỡ cung đình, sao giờ trôi nổi trong dân gian?
Sắc - ấn ngọc Nam phương (tác giả: Quỳnh Xuân - Binh Hùng, đạo diễn: Binh Hùng) được Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chỉ đạo Nhà hát Nghệ thuật hát bội TP.HCM thực hiện để hướng đến có một chương trình đặc biệt về hát bội phục vụ khách du lịch.
Chương trình dài khoảng hơn một tiếng, khởi đi từ câu chuyện ở một gia đình có truyền thống về hát bội.
Ông nội lúc nào cũng đau đáu, xót xa khi thời vàng son tiếng trống chầu từng làm rộn rã bao người mà nay lạc lõng, thế hệ trẻ thờ ơ, sân khấu lu mờ, tắt dần theo năm tháng.
Còn cô cháu gái mỗi ngày tập điệu bộ hát bội nhưng vẫn bị quyến rũ bởi những giai điệu sôi động, thời thượng. Giữa người già - người trẻ trong gia đình ấy nảy sinh mâu thuẫn, có những quan điểm trái ngược nhau.
Lớp diễn Hồ Nguyệt Cô hóa cáo - Video: LINH ĐOAN

Người già và người trẻ có những suy nghĩ khác nhau về hát bội - Ảnh: LINH ĐOAN
Ông bảo hát bội xưa rực rỡ cung đình, được xem như ngọc quý, cháu thắc mắc sao nay hát bội xuất hiện ở đình làng, trôi nổi trong dân gian? Để trả lời câu hỏi người trẻ, ông nội đã dẫn các cháu ngược về buổi xa xưa của hát bội.
Từ cái cớ đó, chương trình đưa khán giả về thời khẩn hoang. Rồi bàn thờ tổ hát bội được rước về ra sao. Lễ đại bội quen thuộc được tái hiện. Những bạn trẻ của thời hiện đại được đắm mình trong lễ hội Kỳ yên rộn rã, đầy màu sắc với hát bội, múa lân, múa bóng rỗi, xiếc, các trò chơi dân gian…

Tái hiện buổi hát bội với lớp Tạ Ôn Đình chém Tá trong Hội chợ đấu xảo tại Paris - Ảnh: LINH ĐOAN
Năm 1889, hát bội được đến Hội chợ đấu xảo tổ chức tại Paris. Buổi hát bội tuồng San Hậu, lớp Tạ Ôn Đình chém Tá được biểu diễn cho các ông Tây bà đầm coi cũng được tái hiện lại đầy tự hào.
Rồi cứ thế câu chuyện hát bội ban đầu chỉ phục vụ vua chúa, sau lan tỏa khắp dân gian, phát triển mạnh mẽ từ Bắc tới miền Trung, miền Nam cũng được ông cháu họ dẫn dắt người xem.

Nam Bộ thời khẩn hoang - Ảnh: LINH ĐOAN
Hoàn thiện qua từng buổi diễn
Năm 2022, Sắc - ấn ngọc Nam phương đã được trình làng tại Nhà hát Thành phố. Tuy nhiên, vì một số lý do chương trình chưa triển khai được.
Sau hơn 3 năm gián đoạn, chương trình trở lại và quyết tâm để có một sản phẩm du lịch mang dấu ấn hát bội phương Nam đến với khách du lịch trong và ngoài nước.

Múa bóng rỗi, một loại hình nghệ thuật dân gian Nam Bộ, xuất hiện trong chương trình tạo sự thích thú với khán giả - Ảnh: LINH ĐOAN
Ông Hoàng Vinh, Giám đốc nhà hát, cho biết nhà hát vẫn đang thăm dò, lắng nghe ý kiến các nhà chuyên môn, khán giả qua từng buổi diễn để từ đó ê kíp có sự cân nhắc, chỉnh sửa, hoàn thiện dần mong có chương trình tốt nhất có thể phát huy phục vụ du lịch.
Sắc - ấn ngọc Nam phương quy tụ hơn 60 nghệ sĩ hát bội, nghệ sĩ múa, xiếc… với nhiều loại hình dân gian đặc trưng của Nam Bộ hỗ trợ để tôn vinh tinh hoa hát bội.

Hát bội rất cần sự nối tiếp của người trẻ, vì vậy họ cần được chỉ bảo, dìu dắt để được trao ngọc nghề. Đồng thời, người đi trước cũng không nên quá định kiến, khắt khe khi người trẻ có cách làm hát bội theo quan điểm, suy nghĩ của họ - Ảnh: LINH ĐOAN
Ở buổi diễn đầu tiên tối 24-12, dù khán giả không kín rạp (có lẽ vẫn còn người chưa biết thông tin về các đêm diễn) nhưng không khí khá tốt. Những màn trình diễn mang dấu ấn hát bội được tán thưởng nhiều như lớp Tạ Ôn Đình chém Tá, Ông già cõng vợ đi xem hội, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo… Lớp nghệ nhân múa bóng rỗi cũng rất được yêu thích.
Tuy nhiên, để chương trình hấp dẫn hơn có lẽ Sắc - ấn ngọc Nam phương nên bớt đi phần đối thoại dễ làm chùng không khí. Màn kéo co, nhảy lò cò chưa hấp dẫn có vẻ như bị "văng" ra khỏi tổng thể chương trình chung. Cái kết của chương trình cũng cần ấn tượng hơn nữa để đẩy cảm xúc của khán giả, khiến người ta hứng khởi, đọng lại nhiều dấu ấn về đêm diễn.
Sắc - ấn ngọc Nam phương là tâm huyết của thành phố để mong có thêm chương trình đặc sắc phục vụ khán giả, phục vụ du lịch.
Sau những ngày diễn cuối năm, ông Vinh cho biết vào năm mới 2026, nhà hát sẽ tăng tốc để hoàn thiện chương trình, mời thêm các công ty du lịch đến xem để cứ thế vun bồi cho Sắc - ấn ngọc Nam phương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận