11/04/2019 17:57 GMT+7

Nghệ An tung tour mới giá chỉ 2,6-2,8 triệu hút khách TP.HCM

N.BÌNH
N.BÌNH

TTO - Từ tháng 4-2019, du khách từ TP.HCM sẽ có cơ hội khám phá các địa điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh Nghệ An như đảo chè Thanh Chương, rừng quốc gia Pù Mát hay đô thị du lịch biển Cửa Lò... với giá tour từ 2,6 đến 2,8 triệu đồng/người.

Nghệ An tung tour mới giá chỉ 2,6-2,8 triệu hút khách TP.HCM - Ảnh 1.

Một góc trên đảo chè Thanh Chương. Đây là một trong những điểm đến nằm trong tour khám phá xứ Nghệ mùa hè năm nay - Ảnh: N.BÌNH

Ngày 11-4, tại hội nghị giới thiệu du lịch Nghệ An ở TP.HCM, Sở Du lịch tỉnh Nghệ An đã công bố tour mới "Hành trình về nguồn và khám phá vẻ đẹp xứ Nghệ" trong mùa hè 2019. 

Ông Nguyễn Mạnh Cường, giám đốc Sở Du lịch tỉnh Nghệ An, cho biết tour mới sẽ kéo dài 3 ngày 2 đêm với giá bán từ 2,6 đến 2,8 triệu đồng/khách cho nhóm khách theo đoàn, chưa bao gồm vé máy bay. Đây là tour được tung ra nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó kích cầu du lịch, gia tăng khách du lịch TP.HCM về với Nghệ An và ngược lại gắn với đường bay Vinh  - TP.HCM. 

Tour được thiết kế theo chủ đề về nguồn nên sẽ không thể bỏ qua khu du lịch Kim Liên bao gồm quê nội và quê ngoại của Bác Hồ. Trong ngày đầu tiên, khách sẽ được thưởng thức đặc sản của Nghệ An như cháo lươn, cá mòi, thịt bê.... và đi tham quan đảo chè Thanh Chương. Đây là địa điểm đang nổi tiếng trong cộng đồng du lịch phượt với tên gọi "Hạ Long trên cạn".

Khách tiếp tục về huyện Con Cuông, nơi có rừng quốc gia Phù Mát, để khám phá, trải nghiệm cuộc sống của đồng bào người Thái và tộc người Đan Lai, tộc người nổi tiếng với truyền thuyết ngủ ngồi trong lịch sử.

Ngoài ra, hành trình tour cũng sẽ khám phá văn hoá đặc sắc của xứ Nghệ như nghe hát ví dặm, sở thú lớn nhất miền Trung Safari Diễn Châu, tham quan quảng trường Bác Hồ... 

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, từ trước đến nay, Nghệ An thường nằm trong chùm tour liên tuyến với Quảng Bình - Hà Tĩnh – Thanh Hoá... Các tour này hiện đang bán rất tốt, lượng khách từ TP.HCM đến Nghệ An luôn tăng trưởng cao. Tuy vậy, so với tiềm năng về văn hoá, ẩm thực, con người xứ Nghệ, việc hợp tác đưa khách từ TP mang tên Bác về quê hương Bác vẫn còn hạn chế.

Trước đó, TP.HCM đã tổ chức đoàn khảo sát tại Nghệ An nhằm đánh giá hoàn thiện chương trình tour về nguồn. Sau chuyến khảo sát, hai bên đã thống nhất cùng hợp tác, xây dựng, hoàn toàn các ý tưởng để sớm hình thành sản phẩm du lịch về nguồn, kết nối phát triển du lịch Nghệ An - TP.HCM theo hướng tăng tính trải nghiệm văn hoá bản địa cho du khách, xây dựng các trạm dừng chân, rút ngắn thời gian di chuyển....

Bà Nguyễn Thị Khánh, phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM, cho rằng, bên cạnh hoạt động xúc tiến, du lịch Nghệ An cũng cần tính đến việc chuẩn bị cơ sở hạ tầng tốt. 

"Ngoài đường bay đang được các hãng hàng không tích cực mở, đường bộ cũng cần được quan tâm, tránh trường hợp bị quá tải, đẩy giá lên cao. Cơ sở hạ tầng lưu trú cũng cần tính đến việc lượng khách tăng trưởng trong mùa cao điểm. Đồng thời, tỉnh cần kết nối tạo ra những liên tuyến để đa dạng sản phẩm chào bán cho nhiều đối tượng khách, nhu cầu khác nhau", bà Khánh lưu ý.

N.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên