25/09/2021 15:59 GMT+7

Nghệ An: Mưa dồn dập, hồ thủy lợi, thủy điện xả tràn, chia cắt nhiều nơi

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Do mưa lớn kéo dài cộng với việc các hồ thủy lợi, thủy điện xả tràn nên nhiều khu vực dân cư ở Nghệ An bị ngập lụt cục bộ, chia cắt.

Nghệ An: Mưa dồn dập, hồ thủy lợi, thủy điện xả tràn, chia cắt nhiều nơi - Ảnh 1.

Hồ Vực Mấu - hồ thủy lợi lớn nhất ở Nghệ An - xả tràn trong trưa 25-9 - Ảnh: THANH THỦY

Chiều 25-9, mưa lớn vẫn đang tiếp tục dồn dập trút xuống nhiều địa phương ở Nghệ An. Đây là ngày thứ hai, tại Nghệ An xảy ra mưa lớn kéo dài.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với áp cao nhiệt đới lấn về phía tây nên các địa phương ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to trong 24 giờ qua với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 120mm.

Để đảm bảo an toàn hồ đập, nhiều hồ thủy lợi, thủy điện ở Nghệ An đã đồng loạt thông báo xả tràn như hồ chứa thủy điện Chi Khê, huyện Con Cuông (tổng lưu lượng xả 500 - 1.200m3/s), hồ Vực Mấu, thị xã Hoàng Mai (100 - 300m3/s), hồ chứa thủy điện Bản Cốc và Châu Thắng ở huyện Quế Phong và hồ Sông Sào huyện Nghĩa Đàn (mức 280m3/s).

Nghệ An: Mưa dồn dập, hồ thủy lợi, thủy điện xả tràn, chia cắt nhiều nơi - Ảnh 2.

Đoạn đường qua xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An bị ngập sâu, xe cộ không thể đi qua - Ảnh: PHONG TÌNH

Trước diễn biến mưa lũ và nhiều hồ thủy điện, thủy lợi xả tràn, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An yêu cầu khẩn các địa phương, đơn vị thông báo cho người dân chủ động sơ tán người, tài sản khỏi các khu vực ngập lụt, sạt lở đất.

Do mưa lớn, lượng nước từ các hồ thủy lợi, thủy điện về nên nhiều tuyến đường, khu vực dân cư dọc quốc lộ 48 và trên quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Hoàng Mai bị ngập lụt, chia cắt. Có nhiều đoạn nước ngập hơn nửa mét khiến xe cộ không thể di chuyển được.

Tại thị xã Thái Hòa, mực nước trên sông Hiếu vẫn tiếp tục dâng cao, nhiều cầu, tràn, khe suối bị ngập băng trong nước. Ở các xã Nghĩa Thuận, Đông Hiếu, Tây Hiếu và phường Quang Phong…nhiều nhà dân ở các vùng trũng thấp bị ngập nặng, cô lập.

Nghệ An: Mưa dồn dập, hồ thủy lợi, thủy điện xả tràn, chia cắt nhiều nơi - Ảnh 3.

Một tảng đá từ núi rơi xuống làm đổ tường Trường mầm non Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An - Ảnh: LIÊU TRẦN

Nghệ An: Mưa dồn dập, hồ thủy lợi, thủy điện xả tràn, chia cắt nhiều nơi - Ảnh 4.

Chiến sĩ cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân đưa ôtô qua đoạn ngập sâu trên quốc lộ 48, thị xã Thái Hòa, Nghệ An - Ảnh: PHONG TÌNH

Nghệ An: Mưa dồn dập, hồ thủy lợi, thủy điện xả tràn, chia cắt nhiều nơi - Ảnh 5.

Bộ đội biên phòng Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An túc trực ở điểm cầu tràn giúp người dân đi qua an toàn - Ảnh: HIỆP ĐĂNG

Trong sáng 25-9, lãnh đạo phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, Nghệ An đã đến thăm hỏi, động viên 6 ngư dân thoát nạn trên tàu cá chìm trên biển.

Trước đó, gần 6h sáng 24-9, tàu cá mang số hiệu NA 80040 TS của ông Phạm Anh Sơn (ngụ khối Triều Tân, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò) trên đường vào bờ đến khu vực gần đảo Ngư bị dông lốc đánh chìm. May mắn cả 6 ngư dân trên tàu đều bơi vào bờ an toàn sau hơn 2 giờ vật lộn với sóng to, gió lớn.

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi Nghệ An, tính đến chiều 25-9 đã có 184 nhà dân tại huyện Quỳnh Lưu bị ngập, trong đó 10 hộ dân phải di dời; hơn 2.200ha lúa và hoa màu bị ngập. 

Sở GTVT Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị quản lý tạm thời đóng đường ở các đoạn quốc lộ 48, 48E, 48D bị ngập, cử người túc trực, lập barie chắn không cho phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn. 

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương, đơn vị quản lý các hồ chứa thủy điện, thủy lợi vận hành an toàn, có phương án điều tiết lũ để đảm bảo an toàn cho vùng hạ du. 

Tỉnh Nghệ An hiện có 1.061 hồ đập lớn nhỏ và 21 hồ chứa thủy điện đang vận hành khai thác.

Mưa lớn, nhiều tuyến đường như sông, Quảng Ninh cho xe tải quân sự đón học sinh Mưa lớn, nhiều tuyến đường như sông, Quảng Ninh cho xe tải quân sự đón học sinh

TTO - Mưa lớn kéo dài liên tục trong ngày 24-9, khiến hàng loạt khu vực thuộc tỉnh Quảng Ninh bị ngập úng cục bộ, nhiều nơi nước ngập sâu gần 1 mét khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên