
Bà Võ Thị Minh Sinh - phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An thăm hỏi, động viên người dân vùng lũ - Ảnh: DOÃN HÒA
Chiều 3-8, thông tin từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An cho biết tỉnh đã trích 317 tỉ đồng để hỗ trợ 35 xã khắc phục hậu quả mưa lũ.
Trong đó 205 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách, và 112 tỉ đồng từ Quỹ Cứu trợ qua tài khoản Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An.
Số tiền được phân bổ theo mức độ thiệt hại, ưu tiên hỗ trợ nhà ở, sinh kế, cơ sở hạ tầng và trường học cho người dân vùng lũ.
Theo Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, đợt mưa lũ từ ngày 23-7 đã khiến nhiều địa phương miền núi Nghệ An chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.
Hàng loạt tuyến đường bị sạt lở, cầu tràn bị cuốn trôi, chia cắt giao thông ở các xã Hữu Kiệm, Mỹ Lý, Mường Típ, Tương Dương, Nhôn Mai…
Mưa lũ làm 4 người chết, 4 người bị thương, gần 7.500 ngôi nhà bị hư hỏng, hàng ngàn héc ta hoa màu, ao nuôi thủy sản và nhiều công trình dân sinh khác bị lũ cuốn hoặc vùi lấp, tổng thiệt hại khoảng 3.635 tỉ đồng.
Ngày 2-8, Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ khẩn cấp 250 tỉ đồng cho 3 tỉnh: Nghệ An, Điện Biên và Sơn La nhằm khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025, trong đó tỉnh Nghệ An được phân bổ 100 tỉ đồng.

Bản làng ở xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An bị mưa lũ tàn phá - Ảnh: DOÃN HÒA
Tới 10h sáng 3-8, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã đăng ký ủng hộ, chia sẻ đến bà con vùng lũ Nghệ An hơn 125 tỉ đồng.
Tại buổi làm việc với các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ, ông Nguyễn Đức Trung - bí thư Tỉnh ủy Nghệ An - đề nghị các xã tập trung rà soát các điểm sạt lở, mất an toàn để có biện pháp sắp xếp, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.
Các địa phương cần tiếp tục rà soát, đánh giá chính xác thiệt hại của người dân, nhà nước. Trên cơ sở đó, căn cứ theo tính cấp thiết, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để xem xét hỗ trợ, khắc phục.
Đặc biệt, phải quan tâm đến những hộ gia đình có nhà bị cuốn trôi, vùi lấp, hộ khó khăn, các công trình quan trọng, thiết yếu như đường giao thông, cầu... Tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ và đề nghị trung ương xem xét hỗ trợ.
Hiện nay có nhiều đoàn cứu trợ, thiện nguyện đang đến hỗ trợ người dân, ông Trung đề nghị các xã hướng dẫn các đoàn cứu trợ để đảm bảo an toàn; tổ chức phân bổ cứu trợ đồng đều, hợp lý, đúng đối tượng, kịp thời.
Hỗ trợ 500 bồn chứa nước cho người dân vùng lũ Nghệ An

Người dân xã Tương Dương, Nghệ An vui mừng nhận bồn chứa nước sau mưa lũ - Ảnh: DOÃN HÒA
Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra tại tỉnh Nghệ An, đặc biệt là tình trạng ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt tại các xã vùng lũ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất và được Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) hỗ trợ khẩn cấp các mặt hàng thiết yếu nhằm giúp người dân có nước sạch trong sinh hoạt.
Theo đó 500 bồn chứa nước (1.000 lít/bồn) cùng với 500 bộ dụng cụ vệ sinh hộ gia đình, 500 bình lọc nước và 150.000 viên khử khuẩn Aquatab đã được cấp phát cho người dân tại 5 xã bị ảnh hưởng nặng gồm: Tương Dương, Mường Xén, Hữu Kiệm, Mỹ Lý và Nhôn Mai.
Song song với hoạt động cấp phát, chương trình cũng tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân xử lý nước an toàn, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng tránh dịch bệnh sau lũ.
Người dân cần tuân thủ quy trình xử lý gồm: lấy nước từ nguồn mặt hoặc ngầm, tiến hành lắng phèn hoặc lọc qua cát, sau đó khử trùng bằng Cloramin hoặc viên Aquatab - loại đã được phát miễn phí trong đợt này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận