
Lãnh đạo cùng người dân và các bạn trẻ dọn vệ sinh tại rạch Bồ Đề (quận 8, TP.HCM) trong Chủ nhật xanh 156 - Ảnh: K.ANH
Tại công trình khơi thông dòng chảy rạch Bồ Đề, một nhánh của kênh Đôi (quận 8), Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường đã tham gia cùng các bạn trẻ. Đây cũng là hoạt động của Chủ nhật xanh 156 tại TP.HCM.
Kiên trì hoạt động bảo vệ môi trường trong ngày Chủ nhật xanh
Bí thư Thành Đoàn TP.HCM Ngô Minh Hải cho rằng Chủ nhật xanh là sáng kiến đầy ý nghĩa của tuổi trẻ TP. Hình thức thực hiện đa dạng nhưng thiết thực mà vô cùng gần gũi, như trồng cây xanh, cải tạo dòng chảy kênh rạch. Qua đó góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, đồng thời từng bước ứng dụng công nghệ vào quản lý môi trường.
Các hoạt động này đã dần trở nên quen thuộc với tuổi trẻ và người dân TP mang tên Bác. "Đây là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, sự đồng lòng của tuổi trẻ và người dân cùng xây dựng môi trường sống sạch, xanh và thân thiện, nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng cần bảo vệ môi trường", anh Hải nói.
Tại nơi được chọn làm điểm cấp thành ở quận 8, các bạn trẻ thu gom rác thải, khơi thông dòng chảy, làm sạch bờ kênh cũng như cải tạo mảng xanh công viên, tuyên truyền người dân không xả rác xuống kênh, rạch.
Cùng với đó, bạn trẻ vận động bà con sống ven kênh rạch di dời trong phạm vi công trình cải tạo bờ bắc kênh Đôi, giúp đẩy nhanh tiến độ dự án, lan tỏa tinh thần trách nhiệm bảo vệ môi trường.
Thành Đoàn TP.HCM lưu ý cơ sở tập trung hoạt động "Môi trường xanh - Nếp sống xanh" sao cho phát huy chuyên môn trong vệ sinh môi trường, cải tạo cảnh quan. Tập trung các tuyến kênh, rạch để thực hiện hiệu quả công trình "Sông Sài Gòn - con sông của TP tôi" được xác định là công trình trọng điểm chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của tuổi trẻ TP.
Anh Hải kêu gọi Đoàn các cấp tiếp tục làm tốt cuộc vận động "Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch vì TP sạch, xanh và thân thiện môi trường" cùng trào lưu "Sống xanh" do Thành Đoàn phát động.
"Làm sao mời gọi người dân, tình nguyện viên và các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện vì môi trường trên địa bàn TP cùng tham gia, tận dụng chuyên môn để chung tay xây dựng TP trở thành đô thị xanh", anh Hải phát biểu.
Hành động cho mình và thế hệ sau
Đại diện cho người tại quận 8, ông Lê Hồng Huỳnh nói rất vui khi có nhiều hoạt động thiết thực không chỉ các bạn trẻ mà còn nhiều cô chú lớn tuổi nhiệt tình tham gia giữ vệ sinh môi trường. Đó cũng là hình ảnh đẹp của tình đoàn kết và ông mong không chỉ là Chủ nhật xanh mà hoạt động bảo vệ môi trường thành thói quen của mọi người hằng ngày.
"Những hành động nhỏ sẽ góp phần tạo nên sự thay đổi lớn. Chúng ta bảo vệ môi trường hôm nay thực chất là đang hành động vì chính sức khỏe và tương lai của thế hệ mai sau", ông Huỳnh bày tỏ.
Mướt mồ hôi cào rác từ dưới kênh lên, bạn Nguyễn Thị Thùy Trâm (Trường ĐH Sài Gòn) khoe lần đầu tiên tham gia công việc này thấy vui vì được góp sức nhỏ cho hoạt động ý nghĩa.
Còn bạn Phan Việt Quang (23 tuổi, ở quận 8) cho hay: "Mình đã nhiều lần tham gia khơi thông các kênh rạch qua chiến dịch Mùa hè xanh, hơi cực xíu nhưng thấy môi trường được cải thiện nên vui, chỉ mong bà con ai cũng ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường".
Trong khi đó, học sinh Huỳnh Gia Huy (lớp 10 Trường THPT Nguyễn Văn Linh) tham gia hoạt động truyền thông về phân loại rác thải, bảo vệ môi trường cho biết khi tham gia các hoạt động này đã vận động gia đình phân loại rác, nhất là thu gom pin cũ đổi lấy cây xanh thay vì bỏ chung vào thùng rác.
Huy còn tham gia hoạt động tại các chợ, chung cư, trường học, truyền thông trong cộng đồng về bảo vệ môi trường vì sức khỏe của chúng ta và thế hệ mai sau.
Phương châm "3 liên kết"
Các hoạt động được đảm bảo phương châm "3 liên kết" (lực lượng - địa bàn - cộng đồng) để các công trình, phần việc thiết thực, đạt hiệu quả, đáp ứng nhu cầu và giải quyết các vấn đề khó về môi trường, cải tạo cảnh quan địa phương, đơn vị.
Đồng thời tham mưu tốt với cấp ủy Đảng, chính quyền cũng như tận dụng việc liên tịch với các cơ quan liên quan để làm tốt hơn nữa các nội dung, hoạt động tham gia bảo vệ, cải thiện cảnh quan môi trường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận