18/04/2020 10:35 GMT+7

Ngày đầu hoạt động, ‘ATM gạo’ Thủ Đức đã có 45 tấn gạo 'làm vốn'

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Sáng 18-4, 'ATM gạo” tại quận Thủ Đức(TP.HCM) được đưa vào hoạt động. Ngay ngày đầu tiên, các mạnh thường quân đã góp sức được 45 tấn gạo để địa phương giúp đỡ người khó khăn những ngày tới.

Ngày đầu hoạt động, ‘ATM gạo’ Thủ Đức đã có 45 tấn gạo làm vốn - Ảnh 1.

45 tấn gạo được ủng hộ trong ngày đầu “ATM gạo” tại quận Thủ Đức đưa vào hoạt động - Ảnh: LÊ PHAN

Quận Thủ Đức cũng là địa phương đầu tiên chủ động liên hệ với đơn vị thiết kế để đưa "ATM gạo" về phục vụ người dân khó khăn. "ATM gạo" được đặt tại Nhà thiếu nhi quận hoạt động từ sáng đến 19h hằng ngày.

Nhân lực phục vụ bà con là lực lượng Đoàn thanh niên, Hội nông dân, Hội chữ thập đỏ quận... MTTQ quận sẽ phụ trách việc tiếp nhận đóng góp của người dân.

Ông Hà Tuấn Anh - chủ tịch MTTQ Việt Nam quận Thủ Đức - cho biết trên địa bàn quận có khoảng 2.000 người dân thuộc diện nghèo, cận nghèo và 1.000 người dân bị ảnh hưởng, mất việc do COVID-19.

"Nắm tình hình đời sống bà con, chúng tôi đã liên hệ với anh Hoàng Tuấn Anh để đưa 'ATM gạo' về lắp đặt, hỗ trợ bà con trong những ngày khó khăn này. Mừng lắm, ngày đầu hoạt động đã có 45 tấn gạo được hỗ trợ giúp đỡ cho bà con", ông Tuấn Anh nói.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, người dân đến nhận gạo được sắp xếp trật tự, không chen lấn xô đẩy, trước khi nhận gạo đều rửa tay diệt khuẩn. Đặc biệt, gạo được đựng trong túi giấy để bảo vệ môi trường, mỗi túi khoảng 2kg đủ để người dân sử dụng trong 2 ngày.

Phía cổng vào, một số túi gạo được đóng sẵn để trao cho người khuyết tật, người lớn tuổi và người mang thai…

Dự kiến "ATM gạo" tại quận Thủ Đức sẽ hoạt động đến ngày 30-4, sau đó tùy tình hình quận sẽ có hướng tiếp theo.

Ngày đầu hoạt động, ‘ATM gạo’ Thủ Đức đã có 45 tấn gạo làm vốn - Ảnh 2.

Hướng người dân rửa tay trước khi nhận gạo - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngày đầu hoạt động, ‘ATM gạo’ Thủ Đức đã có 45 tấn gạo làm vốn - Ảnh 3.

Hỗ trợ người dân nhận gạo - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngày đầu hoạt động, ‘ATM gạo’ Thủ Đức đã có 45 tấn gạo làm vốn - Ảnh 4.

Một người dân bị tai nạn ở tay được đoàn viên thanh niên hỗ trợ lấy gạo - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngày đầu hoạt động, ‘ATM gạo’ Thủ Đức đã có 45 tấn gạo làm vốn - Ảnh 5.

Mỗi túi gạo khoảng 2kg giúp người dân tạm thời vượt qua khó khăn trong 2 ngày - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngày đầu hoạt động, ‘ATM gạo’ Thủ Đức đã có 45 tấn gạo làm vốn - Ảnh 6.

Xếp hàng trật tự - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngày đầu hoạt động, ‘ATM gạo’ Thủ Đức đã có 45 tấn gạo làm vốn - Ảnh 7.

Chuẩn bị túi giấy cho bà con nhận gạo - Ảnh: LÊ PHAN

Ngày đầu hoạt động, ‘ATM gạo’ Thủ Đức đã có 45 tấn gạo làm vốn - Ảnh 8.

Cán bộ túc trực tại cổng để phát gạo cho người dân di chuyển khó khăn - Ảnh: LÊ PHAN

Đem ‘ATM gạo’ đến vùng cao Đem ‘ATM gạo’ đến vùng cao

TTO - Nhóm thiện nguyện Huế Của Tui đã tự đóng góp kinh phí để đưa “ATM gạo” đến cho bà con nghèo tại các xã vùng cao ở 2 huyện miền núi Nam Đông, A Lưới của tỉnh Thừa Thiên Huế

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên