02/01/2023 18:53 GMT+7

Ngày cuối nghỉ lễ, các cửa ngõ Hà Nội ken chặt xe, người đi xe máy ngủ ngồi trên xe

Ngày cuối cùng dịp nghỉ lễ Tết dương lịch 2023, các cửa ngõ và hàng loạt tuyến đường lớn của Hà Nội đông nghẹt xe cộ. Đặc biệt, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc kéo dài hướng vào trung tâm thành phố do lượng xe tăng mạnh.

Ngày cuối nghỉ lễ, các cửa ngõ Hà Nội ken chặt xe, người đi xe máy ngủ ngồi trên xe - Ảnh 1.

Không chỉ trẻ em mà cả người lớn cũng ngủ gục trên đường trở lại Hà Nội do trải qua hành trình di chuyển dài từ địa phương khác lên thủ đô - Ảnh: HÀ QUÂN

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online chiều 2-1, cửa ngõ phía nam vào trung tâm Hà Nội từ ngã tư Giải Phóng - Ngọc Hồi xuất hiện tình trạng ùn tắc kéo dài.

Là nút giao chính lại gần cổng bến xe Nước Ngầm, xe cộ không thể di chuyển nhanh, nhất là người dân chở theo đồ đạc trở về thủ đô. Nguyên nhân do xe từ các tỉnh thành khác đổ về khu vực này cùng một thời điểm tăng đột biến.

Khu vực điểm cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, rất đông xe dồn về khiến lực lượng cảnh sát giao thông vất vả điều tiết, phân luồng. Khu vực đường gom dân sinh thông thoáng hơn so với mọi năm, chỉ ùn ứ tại nút giao đèn đỏ gần khu vực công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai).

Tại đường Giải Phóng, xe cộ di chuyển cũng khó khăn khi qua hai bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm (quận Hoàng Mai) do nhiều người dân về quê bằng xe khách. Anh Nguyễn Sơn (quê Thanh Hóa) chia sẻ: "Dù Tết âm lịch và Tết dương lịch gần nhau, tôi vẫn bớt chút thời gian về quê thăm gia đình. Nhân tiện tôi mang thêm đồ đạc trang hoàng cửa nhà khi Tết đến gần".

"Biết mọi người tranh thủ về quê nghỉ lễ, trở lại thành phố sẽ đông đúc nên tôi chủ động đi sớm hơn mọi năm để tránh tắc đường. Tuy nhiên, nhiều đoạn đường vẫn ùn tắc, xe cộ đi chậm", chị Thu Hòa (quê Ninh Bình) tâm sự.

Ngày cuối nghỉ lễ, các cửa ngõ Hà Nội ken chặt xe, người đi xe máy ngủ ngồi trên xe - Ảnh 2.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng về trung tâm Hà Nội xảy ra ùn ứ kéo dài. Cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông đã có mặt để điều tiết, phân luồng dòng xe từ sớm, từ xa - Ảnh: HÀ QUÂN

Ngày cuối nghỉ lễ, các cửa ngõ Hà Nội ken chặt xe, người đi xe máy ngủ ngồi trên xe - Ảnh 3.

Do lượng xe đông, mong muốn thoát khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ sớm, nhiều tài xế lái xe vào làn khẩn cấp (làn ngoài cùng) gây ra ùn ứ nghiêm trọng - Ảnh: HÀ QUÂN

Ngày cuối nghỉ lễ, các cửa ngõ Hà Nội ken chặt xe, người đi xe máy ngủ ngồi trên xe - Ảnh 4.

Nhiều bạn trẻ tiện chuyến xe về quê mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh lên thành phố. Có người mang cả chăn mùa đông, quần áo rét - Ảnh: HÀ QUÂN

Ngày cuối nghỉ lễ, các cửa ngõ Hà Nội ken chặt xe, người đi xe máy ngủ ngồi trên xe - Ảnh 5.

So với cảnh chen lấn, đông đúc mọi năm, khu vực đón trả khách đi xe buýt tại các bến xe thông thoáng hơn - Ảnh: HÀ QUÂN

Ngày cuối nghỉ lễ, các cửa ngõ Hà Nội ken chặt xe, người đi xe máy ngủ ngồi trên xe - Ảnh 6.

Khu vực trước cổng bến xe Nước Ngầm ùn tắc kéo dài do xung đột giữa dòng xe buýt từ bến đi ra và nhiều người dân đi từ phía nam Hà Nội vào trung tâm thành phố hoặc hướng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ảnh: HÀ QUÂN

Ngày cuối nghỉ lễ, các cửa ngõ Hà Nội ken chặt xe, người đi xe máy ngủ ngồi trên xe - Ảnh 7.

Một vụ tai nạn xảy ra tại nút giao Giải Phóng - Ngọc Hồi. Ngay sau đó, cảnh sát giao thông đã đưa người và xe vào vỉa hè, tránh ùn tắc kéo dài - Ảnh: HÀ QUÂN

Hà Nội trước Tết dương lịch: Cửa ngõ ùn tắc kéo dài, ngồi chờ hàng giờ trên xe Hà Nội trước Tết dương lịch: Cửa ngõ ùn tắc kéo dài, ngồi chờ hàng giờ trên xe

TTO - Hàng loạt tuyến đường, đặc biệt các cửa ngõ, vành đai 3 của Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng. Xe cộ di chuyển khó khăn do lượng người về quê nghỉ lễ dịp Tết dương lịch tăng đột biến.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên