07/08/2021 12:19 GMT+7

Ngày 'chung kết' của Olympic

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Hôm nay (7-8) là ngày thi đấu đáng chờ đợi nhất của Olympic Tokyo 2020, với một loạt các trận đấu chung kết bao gồm bóng đá nam và nhiều môn hấp dẫn khác như bóng rổ, điền kinh, boxing...

Ngày chung kết của Olympic - Ảnh 1.

Richarlison (trái, Brazil) và Pedri (Tây Ban Nha), ai sẽ nâng chiếc cúp vô địch sau trận chung kết? - Ảnh: Reuters

Đây cũng sẽ là cơ hội để đoàn Mỹ tung cú nước rút đánh bại Trung Quốc trong cuộc đua giành vị trí số 1 ở Olympic Tokyo 2020.

Mỹ sẽ vượt Trung Quốc?

Từ ngày thi đấu thứ ba và thứ tư, Trung Quốc đã áp đảo Mỹ trong cuộc đua huy chương khi luôn nhiều hơn Mỹ ít nhất 5 - 6 HCV trong bảng cập nhật kết quả sau mỗi ngày. Đó cũng là kết quả dễ hiểu khi một số môn thế mạnh của Trung Quốc diễn ra trước như cử tạ, bắn súng, nhảy cầu... Cộng vào đó là sự thụt lùi của đội bơi Mỹ khi chỉ giành 11 HCV, ít hơn Olympic 2016 đến 5 HCV.

Điền kinh - "kho HCV" lớn thứ 2 của Mỹ - là cơ hội quan trọng để đoàn Mỹ "tung cú nước rút". Tuy nhiên, điền kinh Mỹ ở Olympic Tokyo 2020 đánh mất thế độc tôn ở một số môn sở trường như ném tạ, nhảy xa... Nhưng bù lại các chân chạy của họ vẫn đang thể hiện khá tốt. Và tối nay sẽ diễn ra 2 nội dung chạy tiếp sức 4x400m nam và nữ mà điền kinh Mỹ thống trị ở các kỳ Olympic gần đây (giành 5/6 HCV).

Bóng rổ - với hai trận chung kết diễn ra vào trưa 7-8 (nam) và trưa 8-8 (nữ) cũng gần chắc chắn mang về thêm 2 HCV cho Mỹ. Cách Mỹ thống trị bóng rổ gần tương tự như Trung Quốc thống trị bóng bàn, khi họ đã giành đến 23 HCV trong tổng số 30 bộ huy chương bóng rổ ở các kỳ Olympic. Ngoài ra, Mỹ hứa hẹn cũng sẽ giành thêm HCV ở các môn bóng nước, bóng chày, vật... Trong khi đó, Trung Quốc sau giai đoạn bùng nổ ban đầu đã cạn kiệt những nội dung thế mạnh.

Trận chung kết trong mơ

Mong đợi hơn cả sẽ là trận chung kết bóng đá nam giữa Brazil và Tây Ban Nha (18h30, giờ VN). Từ đầu giải, người hâm mộ đã chờ đợi về trận chung kết trong mơ này khi Tây Ban Nha và Brazil là hai đội bóng hiếm hoi mang đến Olympic đội hình "gần giống" với đội tuyển mạnh nhất của họ. Giá trị chuyển nhượng của Olympic Tây Ban Nha (563 triệu euro), Olympic Brazil (364 triệu euro) bằng tổng giá trị của 14 đội còn lại.

Và tuyển Olympic Brazil cùng Tây Ban Nha đã vào chung kết nhờ đẳng cấp của các ngôi sao. Với Brazil, đó là 5 bàn thắng của tiền đạo Richarlison. Trừ phi Rafa Mir (3 bàn) của Olympic Tây Ban Nha lập hat-trick ở trận chung kết, danh hiệu vua phá lưới xem như đã nằm chắc trong tay Richarlison.

Trong khi đó, Tây Ban Nha đã đánh bại Nhật Bản bằng một tuyệt phẩm của Asensio. Tiền vệ này là sự khác biệt duy nhất trong trận bán kết, khi Tây Ban Nha gần như lép vế trước Nhật Bản về số lượng cơ hội tạo ra.

Thể lực sẽ là yếu tố mang tính quyết định trong cuộc đấu này. Cả 6 trụ cột trở về từ VCK Euro 2020 của Tây Ban Nha đã ra sân xuyên suốt kỳ Olympic này, tức họ đều ra sân trên dưới 10 trận trong mùa hè này. Riêng Pedri đã đá tổng cộng 11 trận, trong đó có đến 5 trận phải chơi hiệp phụ. Một số trụ cột của Brazil cũng không khá gì hơn. Tiêu biểu là Richarlison, với 12 trận đấu từ Copa America đến nay. Và Daniel Alves - lão tướng 38 tuổi - đã cày ải trọn vẹn 5 trận (480 phút) ở Olympic.

Khi sự mệt mỏi đè nặng lên cả Brazil và Tây Ban Nha, rất có thể trận đấu sẽ được quyết định bởi sự kiên nhẫn của hàng phòng ngự và khoảnh khắc tỏa sáng của các ngôi sao.

Canada lần đầu đoạt HCV bóng đá nữ Olympic

Tada đã đoạt HCV bóng đá nữ Olympic 2020 sau khi đánh bại Thụy Điển 3-2 trên chấm luân lưu (hòa nhau 1-1 sau 120 phút thi đấu) trong trận chung kết trên sân Yokohama.

Trận đấu giữa Thụy Điển và Canada diễn ra khá hấp dẫn và cởi mở. Phút 34, Stina Blackstenius ghi bàn đưa Thụy Điển vượt lên sau cú dứt điểm khá nhạy cảm trong vòng cấm. Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn của Thụy Điển bị Canada san bằng ở phút 68 nhờ công của Jessie Fleming trên chấm 11m.

Hòa nhau 1-1 trong 90 phút thi đấu chính thức và 30 phút hiệp phụ, tuyển nữ Thụy Điển và Canada bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng bại. Tại đây, Canada tỏ ra bản lĩnh hơn khi giành chiến thắng 3-2 sau 6 loạt sút để đoạt HCV Olympic 2020. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá nữ Canada giành HCV tại một kỳ Thế vận hội.

H.D.

Mỹ lại thua đau ở điền kinh

Mỹ lần nữa lại để mất HCV một cách tiếc nuối ở môn điền kinh, khi đội chạy tiếp sức hùng mạnh của họ để thua ở nội dung sở trường 4x100m nữ. Với thành tích 41,45 giây, Mỹ xếp sau đội chạy Jamaica (41,02 giây) và ngậm ngùi nhận HCB. Đây đã là tấm HCB thứ 12 của họ ở môn điền kinh. Dù vậy, Mỹ vẫn là đoàn thể thao mạnh nhất ở môn điền kinh đến lúc này với 5 HCV, kế đến là Jamaica (4 HCV).

Trong ngày thi đấu 6-8, Trung Quốc giành thêm 2 HCV ở nội dung bóng bàn nam đồng đội và ném lao nữ (điền kinh). Mỹ cũng giành thêm 2 HCV ở môn bóng chuyền bãi biển nữ và vật hạng cân 125kg nam. Với kết quả này, Mỹ hiện có 31 HCV, kém hơn Trung Quốc 5 HCV. Xếp thứ 3 là đoàn Nhật Bản với 24 HCV.

H.Đ.

Tuyển nữ Canada viết nên lịch sử: Lần đầu tiên vô địch Olympic Tuyển nữ Canada viết nên lịch sử: Lần đầu tiên vô địch Olympic

TTO - Tối 6-8, tuyển nữ Canada đã đoạt HCV bóng đá nữ Olympic 2020 sau khi đánh bại Thụy Điển 3-2 trên chấm luân lưu (hòa nhau 1-1 sau 120 phút thi đấu) trong trận chung kết trên sân Yokohama.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên