Phóng to |
|
Hiền "chèo" - Ảnh: VNN |
Đường dây này "chiêu nạp" toàn các "chân dài" và phục vụ cho khách hàng là các "đại gia" với mỗi lần đi khách giá không dưới 100USD.
Xuất phát từ vụ mua bán dâm bị cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an bắt quả tang vào ngày 23-2-2006 tại nhà khách 325 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, cơ quan này đã khám phá đường dây mua bán dâm quy mô từ Nam ra Bắc. Người chuyên đứng ra môi giới cho đường dây này là Dương Ngọc Hoa, một gái bán dâm cao cấp chuyên nghiệp.
Ngoài ra, Hoa còn “chạy sô” cho đường dây của một số đối tượng khác như Hương “còi”, Trí “bướm”. Những đối tượng Hương "còi", Trí "bướm" là những đối tượng không có địa chỉ rõ ràng nên sẽ điều tra xử lý sau.
Ngoài việc môi giới cho các chân dài bán dâm, "má mì" Hoa còn có mối quan hệ khá thân với giới ca sĩ, thông qua Trần Thị Hiền (tức Hiền "Chèo"), vốn là diễn viên Nhà hát chèo Hà Nội. Nhánh của Hiền chủ yếu là các diễn viên.
Theo lời khai ban đầu của Hiền thì việc giới thiệu các diễn viên gặp gỡ, để các diễn viên này hát, múa cho khách nghe là có thật, nhưng vô tình không biết rằng mình lại trở thành một người môi giới để các "đồng nghiệp" sa chân vào các lời mời mua của một bộ phận cán bộ nhà nước có tiền.
Khoảng tháng 10-2005, một người quen của Hiền đã gọi cho Hiền nói cần một số ca sĩ và diễn viên múa đi Tuần Châu, Quảng Ninh "tiếp khách". Hiền gọi được ca sĩ tự do K.A. và Q.M., diễn viên đoàn chèo Bắc Giang. Tìm không đủ người, nên qua một người quen, Hiền đã gọi cho Dương Ngọc Hoa bổ sung thêm mấy chân dài để phục vụ một số "đại gia". Hiền bị bị cơ quan điều tra xử lý ở hành vi môi giới mại dâm.
Trước khi hồ sơ vụ án được chuyển sang Tòa án nhân dân để chuẩn bị xét xử, Viện kiểm sát nhân dân đã quyết định đình chỉ bị can, miễn trách nhiệm hình sự đối với Hiền vì đang nuôi con nhỏ, tính chất và mức độ phạm tội không nghiêm trọng, lại mới phạm tội lần đầu.
Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong 2 ngày.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận