19/01/2021 10:26 GMT+7

Ngao ngán khi chủ tịch bất ngờ xin… hạ chức!

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Ngày 18-1, thường vụ Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam (VTTF) đã nhóm họp tại Hà Nội để bàn việc ông Trần Gia Thái, chủ tịch liên đoàn, xin không làm chủ tịch nữa do phải sang làm chủ tịch một hiệp hội khác.

Ngao ngán khi chủ tịch bất ngờ xin… hạ chức! - Ảnh 1.

Nếu VTTF mạnh, các tài năng của bóng bàn Việt Nam sẽ có điều kiện phát triển tốt hơn - Ảnh: TIẾN HÙNG

Câu chuyện tưởng đùa nhưng lại là thật diễn ra tại VTTF khiến nhiều người ngạc nhiên lẫn chua xót. Ngạc nhiên bởi lẽ xưa nay người ta phần đa giành giật để có chức, có quyền. Cuộc đua đến chiếc ghế lãnh đạo của VTTF cũng chẳng ngoài cuộc. Vậy mà nay lại có người làm chủ tịch đến 9 năm trời lại đột nhiên xin thôi thì quá lạ.

Thế nhưng khi biết lý do ông chủ tịch Trần Gia Thái rời bỏ ghế chủ tịch VTTF lại khiến nhiều người xót xa cho bóng bàn VN.

Ông Phan Anh Tuấn - tổng thư ký VTTF - cho biết: "Theo quy định của Bộ Nội vụ, một người không thể là chủ tịch của hai tổ chức xã hội. Vì vậy, ông Thái xin rút không làm chủ tịch VTTF để sang làm chủ tịch một hiệp hội khác".

Lần đầu trúng cử, ông Thái là chủ tịch VTTF từ nhiệm kỳ 5 (2012-2016). Thế nhưng đến tháng 7-2018, đại hội khóa 6 VTTF (2018-2023) mới có thể diễn ra. Và ở lần đại hội này, sau nhiều ý kiến về một nhiệm kỳ làm việc kém hiệu quả, ông Thái vẫn tiếp tục tái đắc cử chức danh chủ tịch. Đến thời điểm này, khóa 6 mới đi được một nửa, đột nhiên ông lại xin thôi.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo VTTF nói: "Tưởng như việc xin từ bỏ chức chủ tịch VTTF để đủ tư cách sang làm chủ tịch một hiệp hội khác đã là điều rất nực cười thì trong cuộc họp sáng 18-1, ông Thái còn xin ở lại giữ chức phó chủ tịch. Sắp tới ban chấp hành sẽ họp để bầu một phó chủ tịch lên nắm quyền chủ tịch VTTF".

Bóng bàn là một trong những môn thể thao có phong trào phát triển rất mạnh tại VN, chỉ sau bóng đá. Đội tuyển bóng bàn Việt Nam dù còn nhiều khó khăn nhưng tại SEA Games 2017 và 2019 đều giành HCV đồng đội và đôi nam. Thế nhưng suốt nhiều năm qua, vai trò của VTTF rất mờ nhạt.

Việc quan trọng nhất đối với các lãnh đạo liên đoàn, trong đó có chủ tịch, là kiếm tiền để phát triển phong trào, hỗ trợ Nhà nước đầu tư cho đội tuyển quốc gia.

Vậy nhưng số tiền VTTF kiếm được mỗi năm chẳng đáng là bao. Thậm chí, ông Phan Anh Tuấn cho biết năm 2020, vì dịch COVID-19, số tiền tài trợ thu về gần như không có. Hoạt động kém hiệu quả là vậy nhưng ông chủ tịch VTTF sau khi dứt áo ra đi tìm phương trời mới vẫn cố đề xuất "thò" một chân lại ở vị trí phó chủ tịch.

Thế thì trách sao VTTF lại chẳng tay trắng sau 9 năm tại vị của ông.

Bóng bàn Việt Nam thuê chuyên gia Trung Quốc, đặt mục tiêu giành HCV SEA Games Bóng bàn Việt Nam thuê chuyên gia Trung Quốc, đặt mục tiêu giành HCV SEA Games

TTO- Ông Dư Chí Quốc (62 tuổi), quốc tịch Trung Quốc, đã ký hợp đồng để dẫn dắt đội tuyển bóng bàn Việt Nam tham dự SEA Games 30 với mục tiêu giành 1 HCV, 2 HCĐ.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên