Tag: ngành hải quan

Tranh luận nảy lửa về trách nhiệm chậm thông quan container phế liệu

TTO - Buổi làm việc giữa Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ với các bộ, ngành tại TP Hải Phòng ngày 29-1 diễn ra khá căng thẳng khi "quả bóng trách nhiệm" liên tục "đá" qua lại giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với Tổng cục Hải quan.

VASSCM: nhà nước và doanh nghiệp đều vui

TTO - Hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng biển (VASSCM) được vận hành tại Hải Phòng từ tháng 12-2017 đã tiết kiệm chi phí cả về tiền bạc cũng như thời gian cho doanh nghiệp.

Thu ngân sách Hải quan TP.HCM căng thẳng đến phút chót

TTO - Cuối ngày 30-12, thu ngân sách của Cục Hải quan TP.HCM đã được 109.273,863 tỉ đồng, đạt 100,25% kế hoạch. Tình hình số thu năm nay của Hải quan TP.HCM căng thẳng đến phút cuối.

​Nhột lắm...

TT - Đồng nghiệp của Bút Bi vừa đặt một câu hỏi làm anh em tụi tui nhột quá...

Ai tham nhũng nhất?

TT - Theo Thiếu tướng Phan Anh Minh - phó giám đốc Công an TP: “50% vụ buôn lậu được phát hiện ở TP.HCM đều có bóng dáng của nhân viên hải quan”.

Cán bộ hải quan bị bắt, chờ câu trả lời từ ngành hải quan

TT - Không ít người trong ngành hải quan tỏ vẻ ngạc nhiên khi Nguyễn Tường Duy - một cán bộ hải quan TP.HCM bị bắt cùng nhiều phong bì trị giá cả tỉ đồng.

Tại sao doanh nghiệp phải chung chi "tiền đen" cho hải quan?

TT - Tại sao doanh nghiệp phải chi “tiền đen” cho cán bộ hải quan?  Không chi “tiền đen”, khó làm thủ tục hải quan. Cục Hải quan TP.HCM bị kêu nhiều nhất với tỉ lệ này lên tới hơn 53%.

​Phát động tháng cao điểm phòng, chống ma túy

Ngành Hải quan sẽ phát động tháng hành động phòng, chống ma túy từ ngày 1-6 đến 30-6-2015.

Bắt nghi phạm lừa đảo xin việc vào ngành hải quan

TTO - Ngày 19-11, Công an Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã khởi tố, bắt tạm giam Trương Thanh Vũ để điều tra hành vi lừa đảo xin việc làm vào Cục Hải quan Cần Thơ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: "Dân kêu bị làm phiền nhiều lắm"

TT - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dành cả ngày 9-7 làm việc với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan về cải cách thủ tục hành chính. “Không thể chấp nhận” là từ được Thủ tướng nhắc lại nhiều lần khi đề cập những tồn tại trong hai ngành này.