04/03/2026 18:16 GMT+7

Ngành gỗ nội thất Việt Nam phải nâng tầm từ 'made in' lên 'made by Vietnam'

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định hàng gỗ nội thất Việt Nam phải nâng tầm từ "Made in Vietnam" sang "Made by Vietnam", làm chủ thiết kế và công nghệ, đóng góp vào tăng trưởng hai con số của TP.HCM.

Ngành gỗ nội thất Việt Nam phải nâng tầm từ 'made in' lên 'made by Vietnam' - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tham quan gian hàng của các doanh nghiệp tại Hawa Expo 2026 - Ảnh: HẢI KIM

Thông điệp này được đưa ra tại Hội chợ xuất khẩu đồ gỗ & nội thất Việt Nam - HawaExpo 2026 vừa khai mạc ngày 4-3 ở TP.HCM.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết năm 2025, TP.HCM đóng góp vào kỳ tích chung của đất nước với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 92,7 tỉ USD, trong đó ngành gỗ chiếm tỉ trọng tới 10%.

Gia tăng nội lực doanh nghiệp ngành gỗ

Sự kiện Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.HCM (Hawa) chính thức xác lập tầm vóc mới với hơn 1.000 doanh nghiệp hội viên vào tháng 12-2025 vừa qua đã khẳng định bước đi đúng đắn trong việc kiến tạo hệ sinh thái liên kết vùng.

Lãnh đạo thành phố đề nghị Hawa và các doanh nghiệp ngành gỗ tập trung thực hiện năm nhóm nội dung chiến lược.

Trong đó tiên phong chuyển dịch xanh để đáp ứng yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và chống mất rừng của EU, Mỹ. Doanh nghiệp cần đặt mục tiêu 80% sản phẩm xanh để biến thách thức thành lợi thế cạnh tranh.

Nâng tầm từ "Made in Vietnam" sang "Made by Vietnam". Đây là con đường duy nhất để nâng cao giá trị gia tăng như định hướng của bộ. Chủ tịch UBND TP đề nghị Hawa phát huy vai trò "nhạc trưởng", dẫn dắt chuyển đổi số toàn ngành, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ để minh bạch chuỗi cung ứng, giảm thiểu rủi ro từ các biện pháp phòng vệ thương mại quốc tế.

Bên cạnh đó ngành cần chủ động đa dạng hóa và cân bằng thị trường, mở rộng sang các khu vực tiềm năng như Trung Đông, Nam Á, Mỹ Latin, giảm phụ thuộc vào thị trường truyền thống trong bối cảnh biến động địa chính trị.

"Cộng đồng doanh nghiệp gỗ quyết tâm cùng thành phố chinh phục mức tăng trưởng hai con số trong năm 2026, góp phần đưa kinh tế thành phố phát triển nhanh, bền vững và bứt phá", Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh. 

Nâng tầm thương hiệu ngành gỗ và nội thất Việt Nam

ngành gỗ - Ảnh 3.

Hội chợ thu hút đông đảo khách mua quốc tế đến từ nhiều quốc gia - Ảnh: HẢI KIM

Theo thống kê của ban tổ chức, ngay trong sáng 4-3, hội chợ đã đón chào hơn 3.000 lượt khách, khẳng định vị thế là điểm hẹn chiến lược được giới mua hàng toàn cầu chờ đợi trong chuỗi hội chợ nội thất tháng 3 tại châu Á.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị cho rằng với quy mô hơn 2.500 gian hàng, HawaExpo là "cầu nối" để những sản phẩm nội thất mang tâm hồn và trí tuệ Việt (Made in Vietnam) tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. 

Ông Phùng Quốc Mẫn, Chủ tịch Hawa kiêm Trưởng Ban tổ chức HawaExpo 2026, nhấn mạnh thêm giá trị khác biệt của hội chợ với sản phẩm gỗ made-in-Vietnam là gần 90% trưng bày và giới thiệu các sản phẩm đồ gỗ được sản xuất tại Việt Nam.

Trong đó 79% doanh nghiệp trưng bày sản phẩm nội thất gia đình, 12% cung cấp nguyên vật liệu và linh kiện, 2% thuộc nhóm nội thất dự án, 2% là phụ kiện trang trí và sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Hội chợ, vì thế, thực hiện song hành 2 vai trò: nền tảng cho các kết nối giao thương chất lượng và điểm đến quảng bá, nâng tầm thương hiệu ngành gỗ và nội thất Việt Nam.

Hội chợ mở cửa đến 7-3 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM.

ngành gỗ - Ảnh 4.

Với không gian trưng bày sáng tạo và nhiều hoạt động đa dạng, Hawa Expo 2026 là dịp cho thấy sự trưởng thành của ngành gỗ, nội thất Việt Nam - Ảnh: HẢI KIM

ngành gỗ - Ảnh 5.

VIệt Nam không chỉ là một công xưởng sản xuất mà còn là đối tác có trách nhiệm trong chuỗi sản xuất xanh toàn cầu - Ảnh: HẢI KIM

Ngành gỗ cùng TP.HCM chinh phục mức tăng trưởng kinh tế hai con số  - Ảnh 1.Ngành gỗ TP.HCM hợp nhất, quy tụ gần 1.000 doanh nghiệp, đặt mục tiêu xuất khẩu 15 tỉ USD

Với một tổ chức hội nghề nghiệp mới có tầm vóc lớn hơn hẳn, ngành gỗ và chế biến gỗ của TP.HCM sau sáp nhập hướng đến mục tiêu xuất khẩu 15 tỉ USD vào năm 2035, trong đó 80% là sản phẩm đạt tiêu chuẩn xanh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất