25/12/2021 15:03 GMT+7

Ngành giao thông 20 năm làm được 1.200km đường cao tốc

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Theo Phó thủ tướng Lê Văn Thành, mục tiêu 4 năm tới phải hoàn thành 1.800km đường cao tốc là một thách thức lớn nhưng Bộ Giao thông vận tải đã nhận diện được những khó khăn.

Ngành giao thông 20 năm làm được 1.200km đường cao tốc - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Lê Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại hội nghị - Ảnh: TUẤN PHÙNG

Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải và triển khai kế hoạch năm 2022 vào sáng 25-12, Phó thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá năm 2021 bộ này đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lập 5 quy hoạch ngành.

Đồng thời, Phó thủ tướng đánh giá cao bộ này đã làm tốt công tác chỉ huy, chỉ đạo thi công các công trình giao thông của ngành trong năm 2021, là một trong những bộ đạt kết quả giải ngân cao nhất; khen ngợi lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải đã kịp thời tham mưu Chính phủ tạo luồng xanh vận chuyển hàng hóa khi nhiều địa phương giãn cách xã hội vào giữa năm 2021…

Phó thủ tướng nhấn mạnh nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đặt mục tiêu tới năm 2025 hoàn thành toàn bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông 2.063km và 3.000km cao tốc trên toàn quốc.

"Đến ngày 31-12-2021, cả nước đã có 1.200km đường cao tốc. Còn 1.800km đường cao tốc tới năm 2025 phải hoàn thành. Trong vòng gần 20 năm hoàn thành 1.200km, giờ 4 năm hoàn thành 1.800km là một thách thức lớn nhưng Bộ Giao thông vận tải đã nhận diện được" - Phó thủ tướng nhận định.

Theo Phó thủ tướng, nếu tháng 1-2022, Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tiếp 729km đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 thì Bộ Giao thông vận tải cần có giải pháp cụ thể để khởi công toàn bộ 12 dự án vào cuối năm 2022 để hoàn thành đúng thời hạn. Đây là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng để thông suốt toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông vào năm 2025.

Bên cạnh đó, Phó thủ tướng cũng đề nghị đảm bảo tiến độ xây dựng Long Thành xong vào năm 2025; năm 2025 phải xong giải phóng mặt bằng và kêu gọi đầu tư mở rộng sân bay Nội Bài; tập trung đầu tư các sân bay Điện Biên, Sa Pa, Quảng Trị, Côn Đảo… Đồng thời, cần bàn kỹ và sớm trình Bộ Chính trị, Quốc hội thông qua chủ trương đề án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. "Dù nhiệm kỳ này chưa đầu tư được nhưng đây là dự án lớn, đầu tư lâu dài nên cần chuẩn bị sớm" - Phó thủ tướng lý giải.

"Bấy lâu nay các ngành quản lý xây dựng cơ bản có tiếng chung dễ xảy ra tiêu cực, thất thoát. Từ bộ trưởng tới thứ trưởng đã làm rất tốt trong thời gian vừa qua nhưng không được chủ quan vì xây dựng cơ bản hay có chuyện. Trước hết lãnh đạo bộ phải tuyệt đối không dính líu gì vào chuyện thầu bè, tiêu cực… sau này mệt lắm.

Chúng ta thực hiện nhiệm vụ vẻ vang xây dựng cơ sở hạ tầng. Hạ tầng đi đến đâu diện mạo đất nước thay đổi đến đó. Vinh dự đó tiền bạc nào mua được. Cho nên từ trên xuống dưới phải thống nhất chọn được nhà thầu tốt, có đủ trang thiết bị, kinh nghiệm, năng lực; rà soát, phân bổ vốn đầu tư cho từng lĩnh vực, dự án cho chuẩn; tăng cường kiểm soát chất lượng công trình…

Một vụ việc mà các đồng chí để cho cán bộ cấp dưới của mình dính vào pháp luật là mang tiếng lắm. Khi bị như thế rồi mang tiếng cả họ hàng, vợ con. Tôi ở dưới địa phương vẫn nói với anh em muốn mạnh, nhanh được thì dứt khoát phải làm đúng và tránh xa tiêu cực" - Phó thủ tướng Lê Văn Thành nhắc nhở.

Năm 2021 Bộ Giao thông vận tải được giao 43.400 tỉ đồng vốn đầu tư công cho các dự án đang triển khai và dự kiến hết năm giải ngân được 96% kế hoạch. Trong năm, bộ này đã hoàn thành thủ tục và khởi công 18 dự án, đưa vào khai thác 14 dự án như: cải tạo nâng cấp đường băng sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất, dự án cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, đường sắt Cát Linh - Hà Đông…

Bộ Giao thông vận tải là đầu mối thực hiện 12 dự án đường cao tốc Bắc - Nam Bộ Giao thông vận tải là đầu mối thực hiện 12 dự án đường cao tốc Bắc - Nam

TTO - Chính phủ đề xuất Quốc hội giao Bộ Giao thông vận tải là đầu mối tổ chức thực hiện đầu tư dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, nhưng xem xét giao địa phương có đủ năng lực thực hiện dự án thành phần.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên