
Già đẫy Java bay lượn trên cánh rừng tràm ở Vườn quốc gia U Minh Thượng - Ảnh: CHÍ CÔNG
Ngày 22-11, ông Trần Văn Thắng - Phó giám đốc Vườn quốc gia U Minh Thượng - cho biết vừa ghi nhận sự xuất hiện trở lại của Già đẫy Java (có tên khoa học Leptoptilos javanicus Lesser Adjutant). Đây là loài chim quý hiếm, nằm trong sách đỏ cần được bảo tồn.
Chim này có đầu và cổ trần, thỉnh thoảng có vài lông màu nâu. Mặt lưng, cánh và đuôi của chúng có màu đen ánh lục; bao dưới cánh màu đen, mặt bụng trắng. Chân Già đẫy Java có màu lục nhạt hay đen nhạt, chiều cao khoảng 1,2m và nặng 6-7kg/con chim trưởng thành.
Năm 2002, đơn vị phát hiện có 7 tổ Già đẫy Java (mỗi tổ có từ 2 đến 4 con chim non). Chúng sống ở rừng ngập mặn, bãi bồi ven biển và những bãi cỏ ngập nước, hồ, cánh đồng trồng lúa; ăn các loài cá, ếch, nhái, rắn.
Đến tháng 6-2003, Vườn ghi nhận có 114 con chim Già đẫy Java. Tuy nhiên thời gian sau này, chúng dần vắng mặt và đơn vị ít phát hiện.
Ông Thắng cho biết thêm sở dĩ Già đẫy Java ít đi vì nơi làm tổ và nơi kiếm ăn bị thu hẹp hoặc do cháy rừng tràm, thu hẹp không gian sống của loài chim này.
"Hôm nay đơn vị ghi nhận được Già đẫy Java có mặt ở trảng nước của Vườn quốc gia U Minh Thượng kiếm ăn, bay lượn trên rừng tràm. Điều này rất quý và đơn vị cố gắng gìn giữ hệ sinh thái đa dạng để chúng sống và sinh sản nhiều hơn", ông Thắng nói.

Già đẫy Java kiếm ăn ở các trảng nước rộng, có cỏ ở Vườn quốc gia U Minh Thượng - Ảnh: CHÍ CÔNG

Cây tràm cao to ở Vườn quốc gia U Minh Thượng là nơi lý tưởng để Già đẫy Java làm tổ và sinh sản - Ảnh: CHÍ CÔNG

Già đẫy Java xuất hiện ở Vườn quốc gia U Minh Thượng (xã U Minh Thượng, An Giang) - Ảnh: CHÍ CÔNG

Trảng nước rộng mênh mông ở Vườn quốc gia U Minh Thượng có hệ sinh thái đa dạng, thức ăn phong phú nên Già đẫy Java lựa chọn sinh sống - Ảnh: CHÍ CÔNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận