
Một chú hổ con Sumatra cái 2 tháng tuổi gầm gừ sau khi được tiêm vaccine và gắn chip nhận dạng tại công viên Động vật học Attica (Hy Lạp) ngày 8-9 - Ảnh: AP
Ba chú hổ con được chăm sóc tại Công viên Động vật học Attica (Hy Lạp), nằm trong chương trình duy trì quần thể dự phòng cho hổ Sumatra trên toàn cầu, theo Hãng tin AP ngày 8-9.
Loài hổ Sumatra được xếp vào nhóm "cực kỳ nguy cấp", chỉ sinh sống trên đảo Sumatra của Indonesia. Ước tính chỉ còn khoảng 400 con trong tự nhiên, chủ yếu do tình trạng khai phá rừng.
Loài hổ này cùng hổ Hoa Nam và hổ Mã Lai thuộc nhóm những loài hổ có nguy cơ tuyệt chủng cao.
"Đây là một trong những loài hổ bị đe dọa nghiêm trọng nhất thế giới, và cũng là một trong những loài mèo có nguy cơ cao nhất", ông Theodoros Babilis, người phụ trách khu vực nuôi mèo và khỉ tại Công viên Động vật học Attica cho biết.
Theo ông Babilis, các vườn thú ở châu Âu và nhiều nơi khác đang duy trì quần thể dự phòng, "để trong tương lai có thể tái thả loài này về tự nhiên".
Hổ Sumatra cũng là loài hổ nhỏ nhất thế giới. Hổ đực có thể dài tới 2,55m và nặng 140kg. Chúng bơi và leo trèo giỏi, sử dụng những sọc đen riêng biệt ở mỗi cá thể như dấu vân tay để ẩn mình trong rừng khi săn hươu, lợn rừng và các loài thú nhỏ hơn.



Các chú hổ Sumatra được các bác sĩ thú y tại công viên Động vật học Attica (Hy Lạp) chăm sóc - Ảnh: AP
Ba hổ con chào đời vào đầu tháng 7, là con của hổ mẹ Toba và hổ bố Argos. Tuy nhiên, hổ bố sau đó đã chết vì ung thư. Ba chú hổ con gồm hai con đực và một con cái, dự kiến sẽ được đặt tên theo các nhân vật trong sử thi The Odyssey của nhà thơ Homer.
Ngay khi mới 2 tháng tuổi, những con hổ con đã có móng vuốt và răng sắc nhọn, khiến việc chăm sóc trở nên khó khăn.
Trong buổi tiêm phòng hôm 8-9, ba chú hổ con liên tục cựa quậy. Nhân viên thú y phải hỗ trợ đưa chúng qua lại trong các lồng vận chuyển trên xe điện để hoàn tất quy trình.
"Những con hổ không thích bị con người chạm vào và vẫn rất hoang dã", bác sĩ thú y Arsenoi Psaroudaki cho biết. Vì vậy, các nhân viên phải nhanh chóng hoàn tất việc tiêm vắc xin để tránh khiến hổ con bị căng thẳng.
Ba chú hổ sau đó được gắn chip nhận dạng và thông tin được lưu vào cơ sở dữ liệu chung.
Với bà Psaroudaki, công việc này mang lại hy vọng trong việc bảo vệ những loài họ mèo quý hiếm. "Thật đáng trân trọng khi có thể làm việc với loài hổ quý hiếm nhất thế giới", bà nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận