
Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế tăng cường công an, lồng kính để bảo vệ cổ vật, đặc biệt là 3 ngai hoàng cung đang trưng bày tại đây - Ảnh: NHẬT LINH
Ngày 4-6, ông Ngô Văn Minh - giám đốc Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế - cho biết đơn vị đã tăng cường các biện pháp bảo vệ cổ vật, bảo vật quốc gia sau khi sự cố ngai vàng triều Nguyễn bị bẻ gãy.
Công an xuất hiện bảo vệ ngai vàng của vua Duy Tân
Theo đó sau khi họp bàn, Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế đã đề xuất lực lượng công an tăng cường công tác bảo vệ tại khu vực điện Long An - nơi trưng bày các hiện vật, bảo vật quốc gia triều Nguyễn.
Trước đây, khu vực bảo tàng có một chiến sĩ công an túc trực tại khu vực cổng ra vào.
Sau sự cố ngai vàng bị bẻ gãy, bảo tàng đã đề nghị có thêm một chiến sĩ công an túc trực tuần tra ngay tại khu vực điện Long An, đề phòng tình huống tương tự như ở điện Thái Hòa hôm 24-5 vừa qua.
Hiện nay ở khu vực điện Long An luôn có một chiến sĩ công an được trang bị còng tay, công cụ hỗ trợ, cùng với một bảo vệ cơ hữu của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế làm nhiệm vụ bảo vệ, hỗ trợ du khách 24/24h.
Ngoài ra bảo tàng còn đặt thêm 3 lồng kính cường lực cho 3 ngai hoàng cung, trong đó có 1 ngai vàng của vua Duy Tân được công nhận là bảo vật quốc gia vào năm 2024.
Ngai vàng này được triều đình nhà Nguyễn cho làm riêng để vua ngồi lên vào lễ đăng quang năm 1907 (lúc đó vua mới 7 tuổi).

Ngai vàng của vua Duy Tân được công nhận là bảo vật quốc gia năm 2024, được trưng bày trong lồng kính cường lực - Ảnh: NHẬT LINH
"Với những bảo vật có kích thước nhỏ, tương đối thì chúng tôi có thể đưa vào lồng kính để bảo vệ một cách cao nhất. Với những bảo vật, hiện vật lớn như long sàng, kiệu thì chúng tôi đặt trong hệ thống barie ngăn cách và tăng cường người bảo vệ.
Việc có sự hiện diện của lực lượng công an được đào tạo chuyên nghiệp, được trang bị các công cụ hỗ trợ cần thiết tại bảo tàng sẽ giúp nâng cao công tác an ninh, bảo vệ hiện vật", ông Minh nói.
Tu sửa ngai vàng
Ông Minh cũng cho biết vừa qua hội đồng khoa học đánh giá hiện trạng, tìm phương án tu sửa ngai vàng triều Nguyễn bị bẻ gãy đã họp phiên đầu tiên.
Theo đó qua nhận định, các thành viên hội đồng đều thống nhất sẽ nghiên cứu, tu sửa ngai vàng theo quy định tại thông tư 05/2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Thông tư này quy định chi tiết về nhiệm vụ chuyên môn của bảo tàng; gửi, lưu giữ hiện vật, tư liệu về di sản văn hóa phi vật thể, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, di sản tư liệu;
Hoạt động nghiên cứu, sưu tầm và tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân người nước ngoài và hoạt động nghiên cứu, sưu tầm di sản tư liệu; chương trình, tài liệu, tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho nhân lực quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.
Ông Minh cho biết dù thông tư có hiệu lực từ ngày 1-7, nhưng hiện nay đơn vị đang nghiên cứu các quy định của thông tư để sớm thực hiện các bước tu sửa ngai vàng triều Nguyễn bị gãy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận