29/05/2021 07:28 GMT+7

Nga từ chối 2 hãng bay châu Âu

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Trong ngày 27-5, Nga đã từ chối chấp thuận cho ít nhất 2 hãng hàng không châu Âu bay tới thủ đô Matxcơva sau khi các hãng này muốn bay vòng để tránh không phận của Belarus.

Nga từ chối 2 hãng bay châu Âu - Ảnh 1.

Chuyến bay của Wizz Air (trên) từ Kiev (Ukraine) đến Tallinn (Estonia) đã bay vòng để tránh không phận của Belarus. Chuyến bay của Austrian Airlines từ Vienna đến Moscow cũng phải bay vòng bên dưới Belarus - Ảnh: Flight Radar 24

Cụ thể, Hãng hàng không Austrian Airlines đã hủy một chuyến bay được lên kế hoạch từ Vienna (Áo) đến Matxcơva (Nga) trong ngày 27-5.

"Việc thay đổi tuyến đường bay phải được chính quyền cho phép. Giới chức Nga đã không cho phép chúng tôi. Do đó, Austrian Airlines phải hủy chuyến bay từ Vienna tới Matxcơva", thông báo của Hãng hàng không Áo nêu.

Trước đó 1 ngày, chuyến bay từ Paris tới Matxcơva của Hãng Air France cũng bị hủy với cùng lý do.

Ngày 28-5, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết vấn đề liên quan đến việc từ chối hai chuyến bay từ châu Âu hoàn toàn mang tính chất kỹ thuật và không trở thành tác nhân làm khó quan hệ Nga - EU.

Cơ quan hàng không liên bang Nga (Rosaviatsiya) đã gửi thông báo tới các hãng hàng không rằng việc thay đổi tuyến bay từ châu Âu tới Nga, do những vấn đề chính trị liên quan đến Belarus, có thể dẫn tới sự chậm trễ về mặt thủ tục thông quan ở không phận Nga.

Ông Josep Borrell, đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bày tỏ lo ngại rằng việc các chuyến bay né không phận Belarus sẽ gây xáo trộn lớn đối với giao thông hàng không toàn cầu.

Khi được hỏi về tác động đối với các hãng hàng không khi phải tránh không phận Belarus, ông Willie Walsh, tổng giám đốc Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA), nhận định các hãng bay sẽ gặp nhiều khó khăn, nhất là trong thời kỳ đại dịch vốn đã ít khách hơn bình thường.

Ông Walsh cho biết thêm bất kỳ nỗ lực nào của Nga nhằm ngăn không cho các hãng bay sử dụng không phận của họ để tránh không phận Belarus sẽ rất đáng quan ngại.

Động thái của Nga ngày 27-5 được cho là thể hiện sự ủng hộ với chính quyền Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, sau khi EU áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Belarus, cụ thể là kêu gọi các hãng hàng không trong khối tránh không phận của Belarus, đồng thời đóng cửa không phận của mình đối với các hãng hàng không nước này.

Các đòn trừng phạt diễn ra sau khi EU cáo buộc Belarus hôm 23-5 ép máy bay chở khách của Hãng Ryaniar (Ireland), đang bay tuyến Hy Lạp - Lithuania, phải chuyển hướng và hạ cánh xuống thủ đô Minsk. Belarus sau đó đã bắt nhà báo đối lập Belarus Roman Protasevich, người nhiều lần chỉ trích ông Lukashenko.

Đáp lại, Belarus khẳng định máy bay Ryanair được yêu cầu hạ cánh vì có đe dọa đánh bom, nhưng sau đó cơ quan chức năng không tìm thấy bom trên máy bay. Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov - cho biết Chính phủ Nga tin tưởng lý do chính đáng của giới chức Belarus trong vụ việc này.

Nga sẽ bỏ lệnh cấm?

Nhật báo RBC của Nga vào cuối ngày 27-5 dẫn nguồn tin thân cận với Bộ Giao thông vận tải cho biết Nga sẽ sớm chính thức cho phép cho các hãng hàng không châu Âu muốn tránh không phận Belarus được bay tới Matxcơva.

Nga nói phải ngưng một số chuyến bay từ EU là do Nga nói phải ngưng một số chuyến bay từ EU là do 'yếu tố kỹ thuật'

TTO - Hãng tin RBC của Nga dẫn các nguồn tin thân cận với Bộ Giao thông Nga cho biết nước này sẽ cho phép các chuyến bay của châu Âu đến và đi theo các lộ trình tránh không phận Belarus được cất và hạ cánh ở Matxcơva.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên