
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay nhau sau cuộc hội đàm tại Bắc Kinh ngày 20-5 - Ảnh: AFP
Ngày 20-5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tổ chức lễ đón chính thức Tổng thống Nga Vladimir Putin bên ngoài Đại lễ đường Nhân dân tại Bắc Kinh, mở đầu chuyến thăm kéo dài hai ngày với lịch làm việc dày đặc của nhà lãnh đạo Nga.
Theo Hãng tin AFP, bầu không khí cuộc gặp được đánh giá là "nồng ấm". Ông Tập khẳng định Bắc Kinh và Matxcơva đã "không ngừng củng cố lòng tin chính trị và phối hợp chiến lược với sự kiên định không gì lay chuyển".
Trong ngày 20-5, hai bên đã ký kết hàng loạt thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, truyền thông và năng lượng.
Hai nhà lãnh đạo dự kiến tiếp tục thảo luận "những vấn đề then chốt" như Ukraine, Iran và quan hệ với Mỹ, theo trợ lý chính sách đối ngoại Điện Kremlin Yuri Ushakov.
Thúc đẩy hợp tác năng lượng
Điện Kremlin cho biết hai nước đã đạt đồng thuận bước đầu về dự án đường ống khí đốt Power of Siberia 2, dù các chi tiết quan trọng và tiến độ triển khai vẫn đang tiếp tục được đàm phán.
"Power of Siberia 2" là tuyến đường ống khí đốt quy mô lớn nối Nga với Trung Quốc qua Mông Cổ, được xem là phương án giúp Nga bù đắp phần nào thị trường châu Âu đã mất, đồng thời giảm sự phụ thuộc của Trung Quốc vào nguồn năng lượng vận chuyển bằng đường biển.
Trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran làm gián đoạn dòng chảy dầu khí, Matxcơva đang thúc đẩy vai trò của nguồn năng lượng Nga như một lựa chọn thay thế đáng tin cậy.
"Nga và Trung Quốc đang hợp tác tích cực trong lĩnh vực năng lượng. Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục cung cấp ổn định tất cả các loại nhiên liệu cho thị trường Trung Quốc đang tăng trưởng nhanh", Tổng thống Putin phát biểu ngày 20-5.
Phía Bắc Kinh, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết thương mại trong các lĩnh vực như năng lượng đóng vai trò là "trụ cột ổn định", đồng thời cam kết đẩy nhanh hợp tác trong các lĩnh vực khác như trí tuệ nhân tạo, kinh tế số và đổi mới công nghệ.
Khẳng định chính sách đối ngoại độc lập
Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga và Trung Quốc "cam kết theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập, có chủ quyền, hợp tác chiến lược chặt chẽ và đóng vai trò ổn định quan trọng trên trường quốc tế".
Trong khi đó, Bắc Kinh nhận định "chương trình nghị sự toàn cầu về hòa bình và phát triển đang đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức mới, cùng nguy cơ phân mảnh cộng đồng quốc tế và sự quay trở lại của 'luật rừng'".
Hai bên đã thông qua tuyên bố chung về việc tăng cường phối hợp chiến lược toàn diện và ủng hộ trật tự thế giới đa cực.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trao đổi văn kiện sau cuộc hội đàm tại Bắc Kinh ngày 20-5 - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin AP, tại cuộc hội đàm, hai lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký kết 20 văn kiện hợp tác và dự kiến sẽ có thêm khoảng 20 văn kiện nữa được ký.
Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu sau lễ ký kết rằng quan hệ hai nước đã đạt đến "mức cao nhất trong lịch sử". Hai bên cũng nhất trí gia hạn hiệp ước hữu nghị được ký kết lần đầu năm 2001.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận