Hiện trường vụ ám sát ông Khangoshvili tại công viên Kleiner Tiergarten ở Berlin, Đức - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin AFP, trong thông cáo phát đi ngày 12-12, Bộ Ngoại giao Nga cho biết: "Như một biện pháp đáp trả, phía Nga đã quyết định tuyên bố hai nhân viên của đại sứ quán Đức tại Nga là những người không được chào đón".
Bộ Ngoại giao Nga cho hai nhân viên ngoại giao của Đức 7 ngày để về nước.
Thông cáo được Bộ ngoại giao Nga phát đi sau khi cơ quan này đã triệu tập ông Geza Andreas von Geyr, đại sứ Đức tại Nga tới, trao công hàm phản đối về việc trục xuất "vô căn cứ" với các nhà ngoại giao Nga ở Berlin tuần trước. Các công tố viên Đức cho rằng Matxcơva có thể đã đứng sau vụ ông Zelimkhan Khangoshvili, 40 tuổi, công dân Gruzia, bị ám sát bằng súng trong một công viên ở Berlin.
Bộ Ngoại giao Nga cho rằng những cáo buộc của Đức về vụ ám sát với phía Nga là "vô căn cứ và thù địch".
Ông Khangoshvili bị bắn hai phát đạn vào đầu ở khoảng cách gần tại công viên Kleiner Tiergarten hồi tháng 8. Một nghi phạm người Nga đã bị bắt ngay sau vụ việc.
Các công tố viên liên bang Đức cho biết họ đã có những chứng cứ thực tế để tin rằng vụ ám sát được thực hiện theo chỉ đạo của các cơ quan chính phủ của Nga hoặc của Chechnya.
Phát biểu tại Paris ngày 9-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi ông Khangoshvili là một chiến binh rất tàn bạo và khát máu, là người đã tham gia với lực lượng ly khai chống lại quân đội Nga tại vùng Caucasus và cũng có liên quan tới các vụ tấn công bom trên một tàu điện ngầm ở Matxcơva.
"98 người đã bị tên này sát hại", ông Putin nói. Tổng thống Nga cho biết Matxcơva sẵn sàng hỗ trợ Đức điều tra vụ ông Khangoshvili bị ám sát.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận