08/04/2024 21:57 GMT+7

Nga tố Ukraine tiếp tục tấn công Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Nga đã bắn hạ máy bay không người lái kamikaze trên nóc lò phản ứng số 6 đã ngưng hoạt động của Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Phần còn lại của thứ mà lãnh đạo Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia gọi là máy bay không người lái của Ukraine, ngày 7-4 - Ảnh: REUTERS

Phần còn lại của thứ mà lãnh đạo Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia gọi là máy bay không người lái của Ukraine, ngày 7-4 - Ảnh: REUTERS

Nga và Ukraine tố lẫn nhau

"Hôm nay, một máy bay không người lái kamikaze đã bị bắn hạ trên nhà máy. Nó rơi trên nóc của lò phản ứng số 6", Hãng tin Reuters trích thông báo của Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ngày 8-4.

Trước đó, ngày 7-4, Nga cho biết Ukraine đã tấn công cùng địa điểm tới 3 lần, mặc dù Kiev tuyên bố họ không liên quan gì đến các cuộc tấn công.

Lực lượng Nga đã nắm quyền kiểm soát Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia vào năm 2022, ngay sau khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Cả Matxcơva và Kiev đều nhiều lần cảnh báo nguy cơ xảy ra tai nạn hạt nhân khi tấn công nhà máy.

Cũng trong ngày 8-4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với truyền thông rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào Nhà máy Zaporizhzhia là hành động khiêu khích rất nguy hiểm.

"Đây là một hành động khiêu khích rất nguy hiểm. Các nhân viên Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) có mặt tại hiện trường đã có cơ hội chứng kiến những cuộc tấn công này. Đây là một chiến thuật rất nguy hiểm và gây ra hậu quả rất xấu về lâu dài", Hãng tin TASS dẫn lời ông Peskov.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, ông Ivan Fedorov, thống đốc vùng Zaporizhzhia, cho hay các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã trúng một cơ sở công nghiệp trong khu vực, khiến ít nhất 6 người bị thương.

Thiết bị hư hỏng trên nóc lò phản ứng số 6 tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, ngày 7-4 - Ảnh: REUTERS

Thiết bị hư hỏng trên nóc lò phản ứng số 6 tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, ngày 7-4 - Ảnh: REUTERS

Nga nhắm vào năng lượng của Ukraine

Bộ trưởng năng lượng Ukraine German Galushchenko cho biết Nga đã tấn công tới 80% các nhà máy điện thông thường và một nửa các nhà máy thủy điện của Ukraine trong những tuần gần đây.

Kể từ cuối tháng 3, Matxcơva tấn công vào hệ thống lưới điện của Ukraine gần như hàng ngày, gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng ở thành phố Kharkov.

Theo ông Galushchenko, "đây là cuộc tấn công lớn nhất vào lĩnh vực năng lượng của Ukraine" kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Quy mô và tác động của các cuộc tấn công này "lớn hơn nhiều" so với mùa đông 2022 và đầu năm 2023, khi hàng triệu người không có điện và không được sưởi ấm.

Theo Hãng tin AFP, trước khi chiến tranh xảy ra, sản xuất điện của Ukraine khá cân bằng giữa than, khí đốt tự nhiên và hạt nhân, thủy điện chiếm tỉ lệ nhỏ.

Khi nổ ra chiến sự, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất nước ở Zaporizhzhia nhanh chóng nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Ngoài ra, ông Galushchenko cho biết thêm Nga đã thay đổi vũ khí. Matxcơva đang sử dụng máy bay không người lái kiểu Iran và tên lửa, qua đó gây nhiều thiệt hại hơn trong mỗi cuộc tấn công.

Ukraine tấn công Nhà máy hạt nhân ZaporizhzhiaUkraine tấn công Nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia

Ukraine tấn công mái vòm phía trên lò phản ứng hạt nhân đã ngừng hoạt động tại Nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia do Nga kiểm soát.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Zaporizhzhia Ukraine nga