
Tàu Arctic Metagaz bị hư hại trôi dạt trên Địa Trung Hải - Ảnh: AFP
Phát biểu trên báo Kommersant ngày 18-3, ông Nikolai Patrushev - người đứng đầu Hội đồng Hàng hải Nga - cho biết Matxcơva sắp tới sẽ triển khai "nhóm hỏa lực cơ động" để bảo vệ các tàu chở dầu treo cờ Nga, cũng như lắp đặt thêm các "phương tiện phòng vệ đặc biệt" trên tàu.
Ông Patrushev cũng cáo buộc một số nước đã phát động chiến dịch chưa từng có nhằm vào hoạt động xuất khẩu của Nga, khẳng định Matxcơva sẽ tăng cường kiểm soát tàu thuyền, hàng hóa cập cảng vì "lợi ích quốc gia".
Động thái trên được đưa ra sau vụ tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tên Arctic Metagaz treo cờ Nga bị tấn công bằng máy bay không người lái (drone) trên biển Địa Trung Hải hôm 3-3, Đài CNN đưa tin.
Theo Bộ Ngoại giao Nga, con tàu dài 277m, sau khi rời cảng Murmansk ở vùng Bắc Cực của Nga và hướng tới Ai Cập đã bị drone trên biển và trên không tấn công tại vùng biển quốc tế.
Matxcơva cáo buộc Ukraine đứng sau vụ việc, song Kiev tới nay vẫn chưa lên tiếng.
Vụ việc khiến hỏa hoạn bùng phát, 30 thủy thủ đã được sơ tán an toàn sau đó. Một số người bị bỏng được lực lượng tuần duyên Libya đưa về Benghazi.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova mô tả hành động này "vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế", đồng thời cho biết Matxcơva đang liên lạc với chủ tàu và các cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài.
Tuy nhiên bà nhấn mạnh theo luật quốc tế, trách nhiệm xử lý tình huống và ngăn chặn thảm họa môi trường thuộc về các quốc gia ven biển.
"Việc Nga và chủ tàu có tiếp tục can thiệp hay không sẽ phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể", bà nói.
Giới chức Ý cho biết con tàu vẫn còn khoảng 900 tấn dầu diesel và 60.000 tấn LNG trong khoang nguyên vẹn.
Sau khi mất hoàn toàn điện và khả năng điều hướng, con tàu đã trôi dạt nhiều ngày qua giữa Ý và Malta, làm dấy lên lo ngại về một thảm họa môi trường tiềm tàng.
Chính phủ Ý đã triệu tập cuộc họp khẩn với sự tham gia của Thủ tướng Giorgia Meloni và các bộ trưởng liên quan do lo ngại con tàu có thể trôi vào lãnh hải Ý, đánh giá con tàu là "quả bom hẹn giờ chứa đầy khí đốt" và không thể cập cảng nước này một cách an toàn.
Ý và Malta đã điều tàu kéo cùng phương tiện chống ô nhiễm túc trực gần khu vực, đồng thời yêu cầu các tàu khác giữ khoảng cách.
Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) cảnh báo nếu xảy ra tràn dầu hoặc rò rỉ LNG, khu vực này có thể chịu hậu quả "nghiêm trọng và không thể đảo ngược".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận