07/11/2022 15:19 GMT+7

Nga tích hợp tên lửa hành trình vào bệ phóng di động mới

GIA MINH
GIA MINH

TTO - Theo Hãng thông tấn TASS, Nga đã thiết kế và sản xuất mẫu bệ phóng di động cho tên lửa hành trình siêu thanh Tsirkon (3M22 Zicron) - loại mới nhất trong hệ thống vũ khí được Tổng thống Putin ca ngợi là ‘bất khả chiến bại’.

Nga tích hợp tên lửa hành trình vào bệ phóng di động mới - Ảnh 1.

Tên lửa siêu thanh Tsirkon (3M22 Zicron) - Ảnh: MILITARY WATCH

"Một mẫu bệ phóng di động của hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển, sử dụng tên lửa hành trình siêu thanh 3M22 Zicon đã được chế tạo. Mỗi bệ phóng sẽ mang hai tên lửa", TASS cho biết.

Điều này khác xa với nhiều báo cáo trước đó cho rằng tên lửa 3M22 Zicron dự định được tích hợp vào một hệ thống phòng thủ tương tự như hệ thống phóng Bastion, đang được sử dụng rộng rãi. 

Tuy nhiên, hệ thống phóng cũ này sử dụng tên lửa Oniks chỉ có tốc độ Mach 3 (gấp 3 lần tốc độ âm thanh) và tầm hoạt động 600km.

Việc tên lửa 3M22 Zicron sử dụng phương tiện lướt siêu thanh giúp nó đạt tốc độ Mach 9 (gấp 9 lần tốc độ âm thanh), khả năng cơ động cao hơn và tầm hoạt động ước tính khoảng 1.200 - 1.500km. Công nghệ tàng hình plasma của tên lửa mới này cũng đã được báo cáo nhưng chưa được xác nhận.

Tạp chí quân sự Military Watch cũng nhận định hiện nay tên lửa hành trình siêu thanh 3M22 Zicron của Nga được xem là tên lửa hành trình nguy hiểm nhất thế giới.

Tốc độ tuyệt đối của tên lửa 3M22 Zicron khiến nó gần như không thể bị đánh chặn và cho phép nó làm tê liệt bất cứ tàu chiến nào nếu bị đánh trúng.

Tên lửa siêu thanh là một loại vũ khí mà Nga vẫn dẫn đầu so với Trung Quốc và Mỹ.

Tên lửa 3M22 Zicron đã được tích hợp vào tàu chiến mặt nước và tàu ngầm vào cuối năm 2021. Hệ thống tên lửa 3M22 Zicron sẽ được đưa vào trang bị cho hải quân Nga vào cuối năm 2022.

Việc sử dụng các hệ thống phòng thủ bờ biển với tên lửa chống hạm có khả năng tác chiến cao là một biện pháp để Nga ngăn chặn các hạm đội tàu mặt nước của nước ngoài.

Sau thành công trên, Nga dự kiến sẽ tiếp tục việc tích hợp tên lửa hành trình 3M22 Zicron lên máy bay.

Nga sẽ triển khai tên lửa hành trình siêu thanh Zircon cuối năm nay Nga sẽ triển khai tên lửa hành trình siêu thanh Zircon cuối năm nay

TTO - Ngày 1-6, ông Alexander Moiseyev, chỉ huy Hạm đội phương Bắc, cho biết Nga đã hoàn thành thử nghiệm tên lửa hành trình siêu thanh Zircon và sẽ triển khai nó trước cuối năm nay trên một khinh hạm mới của Hạm đội phương Bắc.

GIA MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên