29/12/2020 09:59 GMT+7

Nga thừa nhận số ca tử vong do COVID-19 cao gấp 3 lần, đứng thứ 3 thế giới

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Theo cơ quan thống kê Rosstat của Nga, số người tử vong do COVID-19 ở Nga từ tháng 1 đến 11-2020 lên đến hơn 186.000, tức gấp 3 lần số liệu ghi nhận trước đó.

Nga thừa nhận số ca tử vong do COVID-19 cao gấp 3 lần, đứng thứ 3 thế giới - Ảnh 1.

Một binh sĩ Nga được tiêm ngừa vắc xin Sputnik V tại thành phố Rostov-On-Don ngày 22-12 - Ảnh: REUTERS

Số liệu của Rosstat cho thấy tổng số người chết vì tất cả các nguyên nhân trong giai đoạn nói trên tăng mạnh lên gần 230.000 người.

"Hơn 81% của số người chết tăng thêm trong giai đoạn này là do COVID-19", Hãng tin Reuters dẫn lời Phó thủ tướng Nga Tatiana Golikova nói. Điều này đồng nghĩa với hơn 186.000 người Nga đã tử vong do virus corona chủng mới.

Trước đó, các cơ quan y tế Nga ghi nhận hơn 3 triệu ca mắc COVID-19, khiến Nga đứng thứ 4 thế giới về số ca bệnh, tuy nhiên chỉ có hơn 55.000 ca tử vong.

Với thống kê mới, Nga là quốc gia có số ca tử vong do COVID-19 cao thứ 3 thế giới, sau Mỹ với hơn 333.000 ca và Brazil với hơn 191.000 ca.

Tại Nga, các ca tử vong chỉ được xác nhận là do COVID-19 sau khi có kết quả xét nghiệm pháp y.

Trong nhiều tháng suốt đại dịch, Tổng thống Vladimir Putin luôn khẳng định Nga có tỉ lệ tử vong thấp và quản lý dịch tốt hơn các nước phương Tây. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng Nga đã không đánh giá đúng mức độ nghiêm trọng của đại dịch, thậm chí hoài nghi về số liệu thống kê.

Nga đến nay vẫn kềm chế các biện pháp mạnh để chống dịch nhằm tránh ảnh hưởng đến kinh tế. "Nếu chúng ta tuân theo các quy định và yêu cầu của các cơ quan quản lý y tế, chúng ta sẽ không cần phải phong tỏa", ông Putin nói mới đây.

Chính phủ Nga dự báo kinh tế nước này sẽ giảm 3,9% trong năm 2020.

Bộ Y tế Nga cho phép tiêm vắc xin Sputnik V cho người trên 60 tuổi Bộ Y tế Nga cho phép tiêm vắc xin Sputnik V cho người trên 60 tuổi

TTO - Bộ Y tế Nga đã thông qua quyết định cho phép tiêm vắc xin Sputnik V cho người trên 60 tuổi để phòng ngừa bệnh COVID-19. Số liệu cập nhật chiều 26-12 (giờ Việt Nam) cho biết số bệnh nhân COVID-19 tại Nga hiện đã lên tới hơn 3 triệu người.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nga covid-19 tử vong