01/07/2024 21:52 GMT+7

Nga thu được hệ thống dẫn đường tên lửa ATACMS, bắt tay nghiên cứu công nghệ Mỹ

Ngày 1-7, Hãng tin RIA (Nga) cho biết các lực lượng Nga đã thu được một hệ thống dẫn đường nguyên vẹn từ tên lửa ATACMS tầm xa do Mỹ sản xuất và đang nghiên cứu công nghệ quân sự của Mỹ.

Ảnh chụp màn hình đoạn video được Hãng tin RIA đăng tải ngày 1-7 - Ảnh chụp màn RIA

Ảnh chụp màn hình đoạn video được Hãng tin RIA đăng tải ngày 1-7 - Ảnh chụp màn RIA

Đoạn video do Hãng tin RIA công bố ngày 1-7 cho thấy một chuyên gia vũ khí che mặt đang kiểm tra thứ mà ông nói là hệ thống dẫn đường từ Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS).

Tên lửa ATACMS dường như đã bị các lực lượng Nga bắn hạ. Hãng tin Reuters nói họ không thể xác minh thiết bị xuất hiện trong video.

Vị chuyên gia trưng ra các nhãn ở mặt sau hệ thống dẫn đường GPS của tên lửa ATACMS, cho thấy nó có nguồn gốc từ một kho chứa của quân đội Mỹ ở bang Alabama. Ông giải thích rằng phần cứng thu được cho phép Nga nghiên cứu cách điều khiển tên lửa trong lúc bay.

Chia sẻ với cổng thông tin trực tuyến Lenta.ru, ông Viktor Litovkin, một đại tá Nga đã về hưu, cho biết Nga sẽ cố gắng xác định bất kỳ điểm yếu nào và sử dụng thông tin thu thập được để cải thiện khả năng bắn hạ tên lửa ATACMS.

"Chúng tôi có thể thiết kế lại các hệ thống tên lửa đất đối không có nhiệm vụ bắn hạ tên lửa này, và có thể thiết kế lại cũng như tinh chỉnh các hệ thống tác chiến điện tử của mình để đối phó với nó", ông Litovkin nói.

Mỹ đã bắt đầu cung cấp các tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine cách đây vài tháng, sau hai năm từ chối yêu cầu từ Kiev về việc cung cấp vũ khí có tầm bắn như vậy. Tên lửa này có thể tấn công mục tiêu cách xa tới 300km, gấp đôi tầm bắn của hệ thống HIMARS mà Mỹ bắt đầu cung cấp cho Ukraine vào năm 2022.

Nga đã chỉ trích việc Mỹ cung cấp tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine, cho rằng đây là động thái leo thang. Nga nói Mỹ đang hỗ trợ Ukraine bắn vào các mục tiêu Nga, nhưng Washington phủ nhận.

Mới đây Ukraine tấn công tên lửa vào thành phố Sevastopol ở bán đảo Crimea (Nga sáp nhập năm 2014) vào ngày 23-6, khiến 4 người thiệt mạng và khoảng 150 người bị thương. Nga cáo buộc Ukraine dùng các tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp để thực hiện vụ tấn công.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết 4 tên lửa ATACMS của Mỹ cung cấp cho Ukraine đã bị phá hủy giữa không trung lúc đó, trong khi quả tên lửa thứ 5 bị hư hỏng do hỏa lực bắn tới, khiến nó chệch hướng và phát nổ trên bầu trời thành phố.

Quan hệ Nga - Mỹ Quan hệ Nga - Mỹ 'nóng rực' vì tên lửa ATACMS nổ ở Crimea

Cuộc tấn công bằng tên lửa ATACMS có trang bị đầu đạn chùm của Ukraine trên bầu trời Sevastopol ở bán đảo Crimea đã tạo ra bầu không khí rất căng thẳng giữa Nga và Mỹ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên