16/09/2022 16:40 GMT+7

Nga thay thế đường ống khí đốt sang châu Âu bằng đường ống sang Trung Quốc

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Nga thông báo sẽ thay thế Nord Stream 2, một tuyến đường đưa khí đốt của Nga đến châu Âu, bằng đường ống khí đốt Power of Siberia 2 tới Trung Quốc. Công trình dự kiến khởi công vào năm 2024.

Nga thay thế đường ống khí đốt sang châu Âu bằng đường ống sang Trung Quốc - Ảnh 1.

Dự án Power of Siberia là hệ thống vận chuyển khí đốt lớn nhất ở phía đông của Nga - Ảnh: GAZPROM

Ngày 15-9, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết Power of Siberia 2, dự án mà Matxcơva và Bắc Kinh đã thảo luận nhiều năm, sẽ thay thế cho Nord Stream 2, theo Hãng tin AFP.

Bộ trưởng Novak đã trả lời "Đúng vậy" khi được hỏi có phải Matxcơva muốn thay thế đường ống Nord Stream 2 sang châu Âu bằng đường ống Power of Siberia 2 sang Trung Quốc hay không.

Nord Stream 2 là đường ống được đề xuất để đưa khí đốt từ Nga sang châu Âu, chủ yếu là Đức. Đường ống này đã được hoàn thành hồi tháng 9-2021, nhưng giấy phép hoạt động của nó đã bị đình chỉ sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine ngày 24-2-2022.

Trước đó, cũng trong ngày 15-9, ông Novak cho biết Nga và Trung Quốc sẽ sớm ký thỏa thuận cung cấp "50 tỉ mét khối khí đốt" mỗi năm thông qua đường ống Power of Siberia 2. Đường ống bắt đầu từ phía tây Nga, chảy qua Mông Cổ để vào Trung Quốc.

Lượng khí đốt này gần bằng với công suất tối đa của Nord Stream 1 (55 tỉ m3/năm), đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Đức đã bị dừng hoạt động vô thời hạn từ đầu tháng 9 này vì sự cố kỹ thuật. Khoảng 1/3 lượng khí đốt Nga cung cấp cho Liên minh châu Âu chảy qua Nord Stream 1.

Công ty năng lượng Nga Gazprom đang điều hành đường ống Power of Siberia 1, trải dài từ phía đông Siberia sang phía bắc Trung Quốc.

Bộ Năng lượng Nga cho biết xuất khẩu khí đốt từ Nga sang EU năm 2022 "sẽ giảm khoảng 50 tỉ m3". Bộ cũng nói thêm rằng Gazprom có kế hoạch tăng lưu lượng khí đốt cung cấp cho Trung Quốc lên 20 tỉ m3 mỗi năm.

Phát biểu tại cuộc gặp ba bên với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Uzbekistan ngày 15-9, Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsuk nói ông ủng hộ việc xây dựng đường ống khí đốt từ Nga sang Trung Quốc qua đất Mông Cổ.

Khí đốt, Nga và EU: Không thuận mua, chẳng vừa bán Khí đốt, Nga và EU: Không thuận mua, chẳng vừa bán

TTCT - Trong khi Liên minh châu Âu (EU) nhóm họp liên tục để giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng, Nga cũng tích cực tìm đầu ra mới cho tài nguyên của mình trong tương lai.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên