20/01/2018 07:33 GMT+7

Nga thách Mỹ đưa chứng cứ Nga giúp Triều Tiên lách trừng phạt

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Ngoại trưởng Nga nói rằng cho tới nay Mỹ vẫn chưa hề công bố các bằng chứng cho thấy Nga đang giúp Triều Tiên lách lệnh trừng phạt của LHQ.

Nga thách Mỹ đưa chứng cứ Nga giúp Triều Tiên lách trừng phạt - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc họp báo tại trụ sở LHQ, New York ngày 19-1 - Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin AFP, thời gian qua tổng thống Mỹ Donald Trump từng cáo buộc Nga "không hề giúp chúng ta trong việc giải quyết vấn đề với Triều Tiên".

Đáp lại điều này, tại cuộc họp báo ngày 19-1 tại New York, ông Sergei Lavrov nói: "Họ bảo là ‘chúng tôi có thông tin về việc này, nhưng thông tin đó là bí mật, cần giữ kín".

"Chúng tôi cần có những chứng cứ để có thể tiến hành những cuộc trao đổi và bàn bạc cụ thể, chi tiết" về các lệnh trừng phạt, ông Lavrov nói.

Tuần này ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cáo buộc Nga đã bất chấp những nghị quyết trừng phạt của LHQ trong việc tiếp tục cung cấp nhiên liệu cho Triều Tiên.

Ngoại trưởng Nga cho rằng Mỹ có thể nêu ra những vấn đề lo ngại của họ tại ủy ban trừng phạt của LHQ, tuy nhiên họ đã không đệ đơn khiếu nại và cũng không đưa ra được những "chứng cứ cụ thể".

Mỹ là quốc gia vận động quyết liệt nhất tại Hội đồng bảo an LHQ trong việc áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế với Triều Tiên, trong đó có nghị quyết hạn chế các giao dịch nhập khẩu dầu thô và nhiên liệu với Bình Nhưỡng được thông qua tháng 12 năm ngoái.

Bất chấp phản đối của Nga và Trung Quốc cho rằng chỉ các lệnh trừng phạt không thôi thì không thể giải quyết vấn đề, trong năm 2017 Hội đồng bảo an LHQ đã thông qua 3 nghị quyết trừng phạt với Triều Tiên.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nga Mỹ Triều Tiên LHQ