![]() |
Tổng thống Putin khẳng định Nga sẽ tự vệ - Ảnh: Reuters |
Theo Reuters, Tổng thống Putin cho biết Matxcơva sẽ đưa thêm hơn 40 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (có khả năng mang đầu đạn hạt nhân) vào sử dụng trong năm nay. Đây là một phần trong chương trình hiện đại hóa quốc phòng của Nga.
Matxcơva đưa ra thông báo trên trong thời điểm Mỹ đang có kế hoạch triển khai các loại vũ khí hạng nặng tại các nước Baltic và Đông Âu, khiến căng thẳng Nga và phương Tây tiếp tục leo thang. Hôm qua Điện Kremlin đã đe dọa sẽ trả đũa.
Phản ứng trước tuyên bố của ông Putin, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg mô tả Nga “rung cây dọa khỉ” bằng vũ khí hạt nhân. “Đây là hành vi vô lý, gây bất ổn và cực kỳ nguy hiểm” - ông Stoltenberg nhấn mạnh.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng bày tỏ lo ngại: “Chúng ta đã hợp tác sâu rộng từ thập niên 1990 với mục tiêu giải giáp vũ khí hạt nhân ở các nước Liên Xô cũ. Không ai muốn chúng ta bước giật lùi. Không ai muốn quay trở lại với thời kỳ Chiến tranh lạnh” - ông Kerry nói.
Theo Viện nghiên cứu hòa bình Stockholm (SIPRI), Nga sở hữu khoảng 7.500 đầu đạn hạt nhân, trong đó 1.780 đầu đạn được gắn trên đầu tên lửa hoặc được triển khai tới các căn cứ quân sự. Trong khi đó, Mỹ có 7.300 đầu đạn hạt nhân và đã triển khai 2.080.
Các nước Đông Âu đang tỏ ra rất lo ngại sau khi Nga sáp nhập Crimea và xung đột ở miền đông Ukraine bùng nổ. Kiev và phương Tây chỉ trích Matxcơva tuồn vũ khí và binh sĩ tới hỗ trợ lực lượng ly khai, nhưng điện Kremlin bác bỏ cáo buộc này.
Thời gian qua, NATO liên tục tổ chức tập trận ở Baltic và Ba Lan để trấn an các nước đồng minh. Bộ Quốc phòng Mỹ đang có kế hoạch triển khai các loại vũ khí hạng nặng tới Ba Lan và ba nước Baltic.
Bộ trưởng Không quân Mỹ Deborah Lee James cho biết Washington có thể đưa máy bay chiến đấu F-22 tới châu Âu.
Trước thông tin trên, Tổng thống Putin khẳng định Matxcơva sẽ bảo vệ lãnh thổ của mình. “Nếu có kẻ đe dọa lãnh thổ của chúng ta thì chúng ta phải chỉ đạo lực lượng vũ trang bảo vệ vùng lãnh thổ đó. Chính NATO đang tiến đến gần lãnh thổ chúng ta” - ông Putin nhấn mạnh.
Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov cáo buộc NATO đang cố tình đẩy Nga vào thế phải chạy đua vũ trang.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận